Ông Bùi Trường Thắng, Phó Tổng giám đốc Habeco vừa bị kỷ luật là ai?

10/09/2021 12:25 PM | Kinh doanh

Phó Tổng Giám đốc Habeco nhận kỷ luật cảnh cáo do những sai phạm liên quan đến vụ án 'Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Sabeco.

Ông Bùi Trường Thắng, Đảng ủy viên, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco), nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ (nay là Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương) vừa bị UBKTTU xem xét kỷ luật với hình thức Cảnh cáo do đã vi phạm trong việc tham mưu quản lý, sử dụng khu đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng, quận 1, TP.HCM.

Đây là khu đất liên quan vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) đã được đưa ra xét xử.

Vào cuối tháng 4/2021, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm đối với vụ án liên quan khu “đất vàng” này.

Về phần dân sự, bản án sơ thẩm kết luận: Quy trình thoái vốn, chuyển quyền sở hữu và sử dụng tài sản khu đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng không đúng chủ trương của Nhà nước, khi thoái vốn không thông qua đấu thầu… là vi phạm pháp luật, gây thiệt hại, thất thoát hơn 2.700 tỷ đồng.

Sự việc có trách nhiệm của nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín không tuân thủ nghị quyết của Chính phủ mà căn cứ các văn bản của Sabeco và Bộ Công Thương, chấp thuận việc chuyển quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Sabeco Pearl không đúng đối tượng, không qua đấu giá, trái với các quy định của pháp luật về đất đai.

Ông Bùi Trường Thắng, Phó Tổng giám đốc Habeco vừa bị kỷ luật là ai? - Ảnh 1.
Ông Bùi Trường Thắng, Phó Tổng Giám đốc Habeco.

Được biết, tại thời điểm xảy ra vi phạm đối với khu đất này, ông Bùi Trường Thắng là Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ. Ông Thắng đã vi phạm trong việc tham mưu quản lý, sử dụng khu đất này, dẫn đến hậu quả nói trên.

Ông Bùi Trường Thắng sinh ngày 27/3/1967, là cử nhân kinh tế vật tư. Ông Thắng ngồi ghế Phó Tổng Giám đốc Habeco từ ngày 1/2/2018 đến nay và là một trong 6 thành viên Ban điều hành của Tổng công ty này.

Ngoài ra, ông Thắng còn là Chủ tịch HĐQT một loạt các công ty con của Habeco trải dài từ Thanh Hóa vào đến Quảng Trị, gồm: Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa; Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Trị; Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Nghệ An; Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình. Tại các doanh nghiệp này, ông Bùi Trường Thắng đại diện sở hữu từ 41% đến 88,56% cổ phần.

Khi còn công tác tại Bộ Công Thương với vai trò Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ, ông Thắng thường xuyên khẳng định việc chậm thoái vốn nhà nước tại Habeco. Sau khi được bổ nhiệm làm Phó TGĐ Habeco, ông Thắng là người được ủy quyền công bố thông tin của Habeco đối với các thông tin công bố trên các trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, luôn là người đại diện cho Habeco có mặt tại các sự kiện liên quan đến công tác đoàn thể, các hoạt động an sinh xã hội.

Ông Bùi Trường Thắng về Habeco trong bối cảnh nội bộ doanh nghiệp rối ren, thương hiệu Habeco dần đánh mất thị phần trên “sân nhà” trước sự lấn lướt của các đối thủ như Sabeco, Heineken, và một loạt các thương hiệu bia ngoại nhập.

Tại thời điểm đó, trong lần trả lời báo chí, ông Thắng thừa nhận mức tăng trưởng của Habeco chỉ khoảng 2-3%/năm, thấp hơn so với mức tăng trưởng toàn ngành 8,5% trở lên. Sản lượng tiêu thụ không đạt như kỳ vọng và cũng trong nhiều năm nay thị phần bị giảm, độ phủ kém, nguyên nhân đến từ việc hệ thống khách hàng chưa ổn định đồng thời chưa tập trung được mọi nguồn lực của khách hàng trong việc kinh doanh các sản phẩm Bia Hà Nội.

Đứng trước thách thức trên, lãnh đạo Habeco đã quy hoạch lại hệ thống nhà phân phối, cố gắng làm mới mình bằng việc tung ra một số sản phẩm mới, diện mạo mới. Tuy nhiên, Habeco ngày càng đánh mất thị phần vào tay đối thủ khi tỏ ra hụt hơi trong các chiến dịch marketing tiếp cận khách hàng, nhất là khách hàng trẻ.

Cũng kể từ đó đến nay, Habeco đánh mất vị trí thứ hai về thị phần vào tay Heineken và đành ngậm ngùi ở vị trí thứ ba khi chỉ còn 18,4% thị phần. Theo báo cáo của Công ty Chứng khoán FPT về thị phần ngành bia năm 2020, hai doanh nghiệp dẫn đầu thị phần bia Việt Nam là Sabeco (40,9%) và Heineken (23%).

Theo báo cáo tài chính quý 2/2021 của Habeco, “ông lớn” một thời của ngành bia ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 182 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ năm trước. Lãi ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 147 tỷ đồng, giảm 34% so với quý 2/2020.

Habeco hiện có vốn điều lệ 2.318 tỷ đồng, trong đó cổ đông nhà nước nắm giữ 81,79% cổ phần; Cổ đông chiến lược Tập đoàn Carlberg nắm giữ 17,51%; Cổ đông khác nắm giữ 0,7%.

Hiền Anh

Cùng chuyên mục
XEM