Ông Biden ho liên tục trong lúc phát biểu sau khi đắc cử Tổng thống Mỹ

15/12/2020 20:00 PM | Xã hội

Trong khi có bài phát biểu đầu tiên sau khi được Đại cử tri đoàn xác nhận đắc cử Tổng thống, ông Joe Biden đã khiến nhiều người lo lắng khi liên tục ho và hắng giọng.

Trong bài phát biểu quan trọng, ông Biden gạt bỏ những tuyên bố phủ nhận thực tế của Tổng thống Trump, nhấn mạnh tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu năm nay ở mức cao kỷ lục và đó là điều đáng mừng chứ không đáng bị công kích. “Hơn 81 triệu cử tri đã bỏ phiếu cho tôi và Phó Tổng thống đắc cử Harris. Đây cũng là một con số cao kỷ lục trong lịch sử nước Mỹ và nhiều hơn Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Pence hơn 7 triệu phiếu bầu”, ông Biden nói trong bài phát biểu.

Tuy nhiên, bài phát biểu của Tổng thống đắc cử Biden đã bị gián đoạn nhiều lần khi ông dừng lại để ho và hắng giọng. Điều này khiến những người theo dõi bài phát biểu khá lo lắng.

“Trời ạ! Ai đó hãy đưa cho ông ấy một cốc nước”, nhà làm phim đồng thời là nhà hoạt động xã hội Michael Moore viết trên Twitter.

“Ông Joe Biden gặp khó khăn khi phát biểu do có vấn đề ở cổ họng. Ông ấy sẽ rất khôn ngoan nếu nói rằng mình sẽ xem xét các cáo buộc gian lận bầu cử để trấn an những cử tri giận dữ. Nhưng ông ấy đã không làm thế. Ông ấy đã mất cơ hội”, nhà báo bảo thủ Bill O'Reilly viết trên Twitter.

Trong một đoạn video phát trực tiếp sau bài phát biểu, ông Biden nói rằng mình bị cảm nhẹ. “Cảm ơn các bạn. Tôi đang bị cảm nhẹ. Tôi xin lỗi về điều này. Nhưng hãy nhìn xem, chúng ta đã làm được. Đây không phải trò đùa. Chúng ta đã thật sự làm được”.

Scott Detrow, một phóng viên chính trị của đài NPR nói rằng, ông Biden thường xuyên ho và hắng giọng trong các bài phát biểu, nhưng “đây là lần ông ấy ho nhiều nhất”./.

Mai Trang

Cùng chuyên mục
XEM