Nuôi dạy 6 con thành tài: Người cha nghèo chia sẻ bí quyết chỉ 24 chữ, phụ huynh nên biết!

03/04/2022 08:47 AM | Sống

Bí quyết dạy con với 24 chữ: “Dạy con từ sớm, lập chí từ nhỏ, trau dồi tự học, trước dạy làm người, giáo dục hạnh phúc, yêu thương thấu hiểu”.

Ông Thái Tiếu Vãn (SN 1941) là một bác sĩ ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Ông sinh ra trong một gia đình trí thức, do đó, ngay từ nhỏ ông Thái cũng nỗ lực học tập với ước mơ đi theo con đường nghiên cứu học thuật của cha mình. Sau vì biến cố gia đình, không đủ điều kiện học tiếp nên ông Thái đành phải nghỉ học về quê, đi làm kiếm tiền để san sẻ gánh nặng với gia đình. Cuối cùng, ông trở thành bác sĩ ở nông thôn. Lý do khiến ông “quyết tâm dạy dỗ con cái thật tốt” cũng bắt nguồn từ điều này.

 Nuôi dạy 6 con thành tài: Người cha nghèo chia sẻ bí quyết chỉ 24 chữ, phụ huynh nên biết! - Ảnh 1.

“Sự nghiệp của tôi là làm cha của con tôi” - ông Thái Tiếu Vãn với phương pháp nuôi dạy con khoa học đã giúp 6 người con lớn lên đều thành tài. Ảnh: QQ

Có thể nói, ông là một người thành công trong “sự nghiệp” làm cha của mình khi đã nuôi dạy nên 6 người con vô cùng ưu tú, thành đạt và có địa vị cao trong xã hội. Gia đình ông được giới truyền thông Trung Quốc ca ngợi là “Gia đình hoàn hảo nhất Trung Quốc”.

6 người con đều thành tài và là người có địa vị trong xã hội

Thái Tiếu Vãn có 6 người con, 5 người trong số đó là tiến sĩ và người còn lại là thạc sĩ. Tất cả đều trúng tuyển vào những trường đại học hàng đầu nước Mỹ.

 Nuôi dạy 6 con thành tài: Người cha nghèo chia sẻ bí quyết chỉ 24 chữ, phụ huynh nên biết! - Ảnh 2.

Gia đình ông Thái Tiếu Vãn. Ảnh: QQ

Người con trai cả - Thái Thiên Văn, tốt nghiệp tiến sĩ tại ĐH Cornell và trở thành giáo sư thống kê ĐH Pennsylvania ở tuổi 36. Anh là giáo sư trẻ tuổi nhất trong lịch sử của đại học này, bên cạnh đó, anh còn giành được giải thưởng COPSS President's Award vào năm 2008 - giải thưởng được coi là một trong những danh hiệu cao quý nhất trong lĩnh vực thống kê.

Con trai thứ hai - Thái Thiên Vũ, học chương trình tiến sĩ ở Hoa Kỳ năm 17 tuổi, tốt nghiệp tiến sĩ tại ĐH Rochester năm 25 tuổi, và sau đó trở thành phó chủ tịch của Goldman Sachs - ngân hàng đầu tư đa quốc gia tại New York, Mỹ.

Con trai thứ ba - Thái Thiên Sĩ, 16 tuổi trở thành sinh viên ĐH Ngoại ngữ Bắc Kinh, sau đó học tiến sĩ tại ĐH Saint John's, Mỹ. Hiện đang khởi nghiệp tại Trung Quốc.

Con trai thứ tư - Thái Thiên Nhuận, 16 tuổi thi đậu vào Viện Y khoa Hoa Tây, thuộc ĐH Tứ Xuyên, sau đó anh học tiếp Tiến sĩ y khoa tại ĐH Bang Arkansas. Anh cũng là người sáng lập một bệnh viện tư nhân tại Mỹ.

Cậu con trai thứ năm - Thái Thiên Quân. Anh có thể không quá xuất sắc như các anh chị em, nhưng anh cũng có thành tích đáng tự hào. Anh tốt nghiệp thạc sĩ ĐH Khoa học và Công nghệ Trung Quốc. Hiện anh đang làm việc tại Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc.

Con gái út - Thái Thiên Tây, ứng cử viên cho chương trình tiến sĩ tại MIT năm 18 tuổi, trở thành Tiến sĩ ĐH Harvard năm 22 tuổi và trở thành Giáo sư trẻ nhất trong lịch sử ĐH Harvard khi mới 28 tuổi.

Nhiều người cho rằng, để nuôi dạy con trở nên xuất sắc như vậy, chắc hẳn chúng phải được giáo dục trong một gia đình đầy đủ điều kiện vật chất. Nhưng gia đình ông Thái không phải là gia đình thượng lưu giàu có, kinh tế gia đình chỉ ở mức có tạm cái ăn cái mặc, có những giai đoạn vô cùng khó khăn, 8 người phải chen chúc trong căn nhà 16m2.

Ông Thái Tiếu Vãn đã tiết lộ những bí quyết nuôi dạy con cái của mình: tất cả đều ở trong cuộc sống hàng ngày và chỉ vỏn vẹn 24 chữ: “Dạy con từ sớm; lập chí từ nhỏ; trau dồi tự học; trước dạy “làm người”; giáo dục hạnh phúc; yêu thương thấu hiểu”.

Bí quyết nuôi dạy con thành tài chỉ bằng “3 điểm mấu chốt, 4 điểm trọng yếu”

    1. Dạy con từ sớm

Vì không muốn con phải lặp lại bi kịch của chính mình, ông Thái đã lên kế hoạch giáo dục con từ rất sớm.

Khi con còn trong nôi, ông đã rèn luyện cho con khả năng nhạy với các con số bằng cách: vẽ các con số trên tay con, vỗ nhẹ số lần tương ứng với mỗi số vào cằm, sau đó ông sẽ đọc đi đọc lại con số đó để rèn luyện trí nhớ, cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần. Nhờ cách này, những đứa con ông lúc hơn 1 tuổi đã có thể nhận biết các con số từ 1 đến 10.

Ông cho con tiếp xúc với ngoại ngữ bằng cách mở radio tiếng Anh và tiếng Nhật mỗi sáng. Mỗi tối, cả gia đình ông lại ngồi quây quần bên ngọn đèn và đọc sách. Dần dần, bọn trẻ cũng hình thành nên sở thích đọc sách và học ngoại ngữ.

    2. Lập chí từ nhỏ

Điều cốt lõi nhất trong quan niệm giáo dục của ông Thái Tiếu Vãn chính là: lập chí từ nhỏ. Khi con bắt đầu biết nói, ông đã truyền đạt cho con niềm tin về sự thành công qua một bản nhạc mà ông được học từ bà ngoại mình, trong đó có câu: “Thần tiên cũng xuất thân từ người phàm, chỉ sợ người phàm không đủ ý chí. Thần cũng là người, tại sao người không thể trở thành thần?”.

 Nuôi dạy 6 con thành tài: Người cha nghèo chia sẻ bí quyết chỉ 24 chữ, phụ huynh nên biết! - Ảnh 3.

Ông Thái Tiếu Vãn bên cạnh con và cháu. Ảnh: QQ

Ngoài ra, ông còn treo ảnh của những thiên tài nổi tiếng trong nhà như Marie Curie, Einstein,... và kể cho con nghe tiểu sử về họ, để các con noi gương thần tượng từ khi còn nhỏ: “Thiên tài cũng từng là những đứa trẻ bình thường. Không có khoảng cách nào giữa thiên tài và người bình thường. Một người có trở thành thiên tài hay không, phụ thuộc vào việc người đó có đủ tự tin và kiên trì hay không”, ông nhấn mạnh.

 Nuôi dạy 6 con thành tài: Người cha nghèo chia sẻ bí quyết chỉ 24 chữ, phụ huynh nên biết! - Ảnh 4.

Ngôi nhà 16m2, được ông Thái treo nhiều ảnh các thiên tài vĩ đại. Ảnh: QQ

3. Trau dồi tự học

Ông cho rằng, khả năng tự học là kỹ năng cơ bản quan trọng nhất của một người thành công.

Khi bọn trẻ còn đi học, trước hết ông sẽ tự tiếp cận với sách giáo khoa của con, tìm ra những điểm quan trọng và khó, sau đó mới dạy các con. "Tôi sẽ không dạy chúng từng bài một, mà chỉ cho chúng biết điều gì quan trọng cần ưu tiên học trước, và điều gì ít quan trọng hơn thì học sau”, ông nhấn mạnh.

Bằng cách này, các con của ông đã có khả năng tự nghiên cứu sách vở từ khi còn nhỏ, điều này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho con trong việc học tập sau này.

4. Trước dạy “làm người”

Quan niệm giáo dục gia đình của ông Thái Tiếu Vãn không chỉ là dạy con biết nhiều chữ hơn, đọc nhiều sách hơn, mà còn ưu tiên dạy con tu dưỡng đạo đức.

Trẻ em trước hết phải “thành nhân”, trở thành người có đạo đức, biết chịu trách nhiệm với những gì mình làm, thì mới có thể tôi luyện nên ý chí tự lực tự cường.

Khi người con trai thứ tư muốn học võ, ông Thái không ngăn cản mà còn khuyến khích cậu bé đến trường võ Thiếu Lâm Tự để học. Học được hai tháng, con trai bắt đầu thấy nản vì nhận ra việc luyện võ quá vất vả. Cậu bé xin cha về nhà tự học tiếp, nhưng cha không đồng ý ngay mà tiếp tục để cậu ở đó thêm một thời gian. Qua bài học này, ông muốn dạy con phải biết kiên trì và chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của mình.

5. Giáo dục hạnh phúc

Bằng việc xem giáo dục là một nghệ thuật, ông Thái đã giúp các con biến áp lực thành động lực và khó khăn thành hạnh phúc.

 Nuôi dạy 6 con thành tài: Người cha nghèo chia sẻ bí quyết chỉ 24 chữ, phụ huynh nên biết! - Ảnh 5.

Con trai ngủ cùng mẹ có biểu hiện lạ, đi khám bác sĩ nói: Giờ mới ngủ riêng thì muộn rồi!

 Nuôi dạy 6 con thành tài: Người cha nghèo chia sẻ bí quyết chỉ 24 chữ, phụ huynh nên biết! - Ảnh 6.

Trong “sự nghiệp” làm cha, ông luôn tôn trọng sở thích của từng người con và hỗ trợ chúng hết mình, khuyến khích con trải nghiệm. Ông có thói quen nói “vấn đề này con thấy như thế nào” thay vì “bố thấy không được/bố chỉ muốn tốt cho con mà thôi” như các bậc cha mẹ thường nói.

Bên cạnh đó, người cha vĩ đại này đã nghĩ ra phương pháp dạy con học khác với truyền thống: không để bọn trẻ học vẹt, học thuộc lòng, mà thông qua âm nhạc; phần thưởng; cuộc thi có lồng ghép kiến thức trong sách vở; học từ việc trải nghiệm các nền văn hóa và các hoạt động thể thao.

Ông cho rằng, học không chỉ là trả lời hàng tá câu hỏi mà giáo viên đưa ra một cách cứng nhắc, cũng không phải áp lực hoàn thành “cả núi” bài tập về nhà. Bằng suy nghĩ này, phương pháp giáo dục con của ông Thái vừa linh hoạt và đa dạng, vừa mang lại hiệu quả cao đối với những đứa trẻ.

6. Yêu thương thấu hiểu

“Chìa khóa” thành công đặc biệt của 6 người con ưu tú của ông Thái chính là gia đình có đầy đủ tình thương và sự thấu hiểu. Ông Thái nhấn mạnh: một đứa trẻ có tâm lý tốt sẽ đặt nền tảng cho sự thành công.

Sau này, khi lớn lên, các con ông Thái đều chia sẻ rằng: chính ngôi nhà 2 tầng 16m2 đó đã để lại những kỷ niệm đẹp nhất trong thời thơ ấu của họ.

Ngôi nhà tuy nhỏ nhưng đã trở thành “thiên đường” cho bọn trẻ, vì lúc nào cũng đầy ắp tình yêu thương chan hòa giữa cha mẹ và anh chị em. Cha mẹ luôn tôn trọng mỗi quyết định và sự lựa chọn của bọn trẻ.

 Nuôi dạy 6 con thành tài: Người cha nghèo chia sẻ bí quyết chỉ 24 chữ, phụ huynh nên biết! - Ảnh 7.

Vợ chồng ông Thái trong lễ tốt nghiệp của con gái út - Thái Thiên Tây. Ảnh: QQ

Cô con gái út Thái Thiên Tây mơ ước trở thành “Marie Curie Trung Quốc” từ khi còn nhỏ, sau này trở thành Giáo sư ĐH Harvard. Con trai thứ Thái Thiên Vũ từ nhỏ đã thích quản lý tiền bạc, sau này trở thành phó chủ tịch của Goldman Sachs tại Mỹ.

Những đứa con không chỉ lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc, mà còn thực hiện được ước mơ của mình. Đây là phần thành công nhất trong phương pháp giáo dục gia đình của ông Thái Tiếu Vãn. Tại Trung Quốc, ông Thái Tiếu Vãn được ca ngợi là một "ông bố vĩ đại", ông còn là tác giả cuốn sách "Sự nghiệp làm cha của tôi" - một trong những cuốn sách bán chạy nhất Trung Quốc.

Phương Uyên

Cùng chuyên mục
XEM