Nước Mỹ không có vua: Màn đấu khẩu 'kỳ dị' giữa Tổng thống Trump và Thống đốc New York giữa căng thẳng COVID-19

15/04/2020 15:21 PM | Xã hội

Hôm thứ ba (14/4), Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thống đốc bang New York Andrew Cuomo đã có những tranh cãi về quyền lực của Nhà Trắng và 50 bang của nước Mỹ liên quan tới cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19.

Ông Trump đề cập tới khả năng tái mở cửa nền kinh tế vào đầu tháng 5. Trong buổi họp báo tại Nhà Trắng vào tối ngày 13/4, ông tuyên bố: "Khi một ai đó là tổng thống Mỹ, quyền lực là toàn bộ".

Các học giả và thống đốc bang nhanh chóng phủ nhận ý kiến chính quyền liên bang có thể buộc các bang phải tái mở cửa.

Thống đốc Cuomo chia sẻ với kênh NBC: "Tôi không biết tổng thống đang nói gì. Chúng ta có hiến pháp… chúng ta không có một vị vua… tổng thống không phải là người có toàn bộ quyền lực".

Đáp trả, Tổng thống Trump viết trên Twitter: "Hãy nói với các thống đốc Đảng Dân chủ là 'Muntiny On the Bounty' là một trong những bộ phim ưa thích của tôi. Một cuộc nổi dậy đôi khi là một thứ phấn khích và gây cảm hứng để xem, đặc biệt khi những người nổi loạn cần rất nhiều điều từ người thuyền trưởng". "Muntiny On the Bounty" là bộ phim lịch sử phát hành năm 1962 kể về một sự kiện nổi loạn có thực, do Fletcher Christian dẫn đầu chống lại thuyền trưởng William Bligh trên chiến thuyền HMAV Bounty.

Trả lời báo giới từ New York , ông Coumo khẳng định, mình không muốn bị cuốn vào một cuộc tranh đấu với tổng thống, ngay cả khi ông Trump "sai lầm về luật pháp".

Thay vào đó, ông cho trình chiếu trên Power Point những luận điểm về "lợi thế vốn có" của các chính quyền bang, từng được một trong những những nhà lập quốc của Mỹ là Alexander Halminton đề cập tới. Theo Halminton, các lợi thế cho phép chính quyền bang "có sức ảnh hưởng và uy quyền đối với chính quyền liên bang".

Thống đốc bang New York nhấn mạnh vào từ "uy quyền" và miêu tả đó là "một từ đẹp đẽ".

Cũng trong ngày 14/4, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nhận định, đại dịch COVID-19 sẽ dẫn tới một cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể Đại Suy thoái những năm 1930.

Nền kinh tế Mỹ đang bùng nổ - vốn được coi là một thế mạnh trong chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Trump, đột nhiên lại rơi vào thế lao dốc dưới tác động của dịch bệnh. Đối mặt với khả năng bị tụt lại phía sau ứng cử viên Joe Biden trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, ông Trump tuyên bố sẽ lắng nghe các chuyên gia y tế nhưng bản thân ông sẽ tự mình quyết định khi nào các giãn cách xã hội và các biện pháp khác được nới lỏng.

Trong khi đó, Cuomo và các thống đốc của 6 bang đông bắc đã công bố những kế hoạch phối hợp về thời điểm giảm bới các khuyến cáo giãn cách xã hội và tái mở cửa hoạt động kinh doanh. Những động thái tương tự cũng đã bắt đầu "rục rịch" được chuẩn bị ở bờ tây.

Ông Cuomo cho hay, bất kỳ quyết định tái mở của nào cũng phải làm theo giai đoạn. "Cần phải có sự cân bằng. Đó là một chiến lược y tế và chiến lược tái kích hoạt nền kinh tế", ông nói. "Chìa khóa đối với tôi là xét nghiệm. Mọi người cần phải biết họ được an toàn và việc xét nghiệm khiến họ cảm thấy an toàn và chúng tôi đang không có năng lực đó… Chúng tôi phải phát triển được năng lực xét nghiệm ở quy mô rộng".

Theo Hồng Nhung

Cùng chuyên mục
XEM