Nước Mỹ chật vật kiểm soát đại dịch giữa mùa bầu cử và lễ hội

06/11/2020 09:29 AM | Xã hội

Đại dịch COVID-19 dường như không có dấu hiệu hạ nhiệt, dồn thêm căng thẳng cho nước Mỹ đang bộn bề vì cuộc bầu cử chưa phân thắng bại và mùa lễ hội cuối năm đang đến gần.

Hơn 102.000 ca mắc COVID-19 là kỷ lục mới tại nước Mỹ được xác định trong ngày 4/11. Như vậy, số ca mắc mới trong một ngày ở Mỹ đã đạt mốc 6 con số.

Báo cáo của nhóm đặc nhiệm về COVID-19 của Nhà Trắng cảnh báo, các ca mắc, nhập viện, tử vong tiếp tục tăng, lan về phía Nam. Với tiết trời lạnh, người dân ở trong nhà nhiều hơn, số ca mắc sẽ bùng nổ.

Nước Mỹ chật vật kiểm soát đại dịch giữa mùa bầu cử và lễ hội - Ảnh 1.

Nước Mỹ đang đứng trước thực trạng bùng nổ số ca mắc COVID-19 mới. (Ảnh: AP)

Bang Bắc Dakota hiện có số ca mắc trên tổng số dân cao nhất nước Mỹ. Tuy nhiên, hầu hết các bang khác cũng đều trong tình trạng tăng số ca mắc COVID-19.

Một số chuyên gia khẳng định, nước Mỹ đã hết thời gian, không còn kịp để lập nên một chiến lược xét nghiệm toàn quốc để ngăn chặn dịch. Trong khi đó, sự chú ý của người dân giờ không còn là dịch COVID-19 mà là cuộc bầu cử Tổng thống hoặc chuẩn bị cho dịp lễ cuối năm.

Vân Ánh

Cùng chuyên mục
XEM