Nữ tỷ phú "tô màu cho Bắc Kinh": Từ công nhân dệt may đến bà trùm bất động sản Bắc Kinh, kết hôn sau 4 ngày gặp gỡ, cùng chồng xây dựng sự nghiệp tỷ đô

05/03/2021 21:31 PM | Kinh doanh

Dù là một nữ tỷ phú thành công trong lĩnh vực bất động sản, bà trùm Zhang Xin coi đam mê công việc và sáng tạo là lẽ sống cuộc đời.

Zhang Xin là một trong những tỷ phú bất động sản nổi tiếng của Trung Quốc. Người phụ nữ này là đồng sáng lập và là CEO của SOHO China, nhà phát triển bất động sản thương mại lớn nhất ở Bắc Kinh và Thượng Hải. Tính đến tháng 2/2020 bà Zhang Xin đã nắm giữ khối tài sản lên tới 3,1 tỷ USD, xếp thứ 538 thế giới. Bà được Forbes bình chọn là một trong những người phụ nữ quyền lực nhất thế giới trong nhiều năm liền.

Nhọc nhằn kiếm sống tại công ty dệt may và tại trời Âu

Khi gia đình chuyển từ Bắc Kinh đến Hồng Kông, ở tuổi 15, Zhang Xin làm việc liền 12 giờ đồng hồ trong một nhà máy dệt may. Khi ấy, duy trì kinh tế là gánh nặng đối với gia đình bà. Trong cuộc phỏng vấn với CNBC, bà Zhang chia sẻ, thực tế công việc thì không dễ dàng nhưng nó thôi thúc bà nghĩ rằng không gì là không thể.

Khi ấy, Hồng Kông vẫn là thuộc địa của Anh nên bà đứng trước cơ hội có thể sang Anh du học. Tuy nhiên, bà không chỉ không quen biết ai mà còn không biết nói tiếng Anh. Nữ tỷ phú vẫn nhớ đêm đầu tiên ở trời Âu, bà ngồi trên chiếc vali với những giọt nước mắt tuôn trào bởi “tôi thật sự cảm thấy sợ hãi”.

Nữ tỷ phú tô màu cho Bắc Kinh: Từ công nhân dệt may đến bà trùm bất động sản Bắc Kinh, kết hôn sau 4 ngày gặp gỡ, cùng chồng xây dựng sự nghiệp tỷ đô - Ảnh 1.

Bà Zhang Xin và chồng.

Để kiếm tiền theo đuổi giấc mơ, bà xin làm nhân viên tại cửa hàng ăn của một đôi vợ chồng Trung Quốc đồng hương. Với vốn tiếng Anh ít ỏi của mình, bà chỉ nói được vài từ cơ bản để bán hàng. Bà thường giải trí bằng các chương trình trên tivi, đặc biệt là các màn tranh luận của Thủ tướng Anh Margaret Thatcher bấy giờ: “Tôi nhớ rất rõ là mình hoàn toàn bị ấn tượng và tự hỏi làm cách nào mà bà ấy có thể nói chuyện hay đến thế khi tranh luận với hàng trăm người đàn ông xung quanh. Bà ấy thật dũng cảm và tuyệt vời”. Kể từ đó, nữ thủ tướng trở thành hình mẫu của cuộc đời Zhang.

Bằng sự nỗ lực, bà đã giành được học bổng để có trong tay hai tấm bằng, một là cử nhân kinh tế tại Đại học Sussex và thạc sĩ phát triển kinh tế tại Cambridge. Sau khi ra trường, bà gia nhập Goldman Sachs ở London trước khi chuyển công tác sang Hồng Kông và New York. Sau khi giúp nhiều công ty Trung Quốc bước đi xa hơn, có một điều gì đó thôi thúc khiến bà muốn trở lai quê hương.

Lực đẩy cuối cùng chính là khi bà gặp chồng - ông Pan Shiyi lúc đó là một nhà phát triển bất động sản nhưng chưa từng rời khỏi Trung Quốc. Hai người có một cuộc tình rất chóng vánh. Chỉ bốn ngày sau khi gặp gỡ, ông Pan đã cầu hôn bà: “Em nên làm vợ của anh”. Cả hai đã quyết định kết hôn.

“Người tô màu cho Bắc Kinh”

Vào năm 1995, họ đã cùng nhau thành lập nên công ty đầu tư xây dựng bất động sản mang tên SOHO China. Chỉ trong vòng 10 năm, công ty của vợ chồng bà đã trở thành doanh nghiệp phát triển có thị phần lớn nhất Trung Quốc. Mặt khác, bà Zhang đã đóng vai trò then chốt trong việc tái định hình quang cảnh thủ đô Bắc Kinh.

Không như những tòa nhà u tối, ảm đạm thời thơ ấu, những địa ốc Bắc Kinh và Thượng Hải bóng bẩy, tráng lệ của bà Zhang đã được mô tả như một biểu hiện của cách tiếp cận của Trung Quốc với chủ nghĩa tư bản. SOHO Trung Quốc đã hợp tác với các kiến trúc sư nổi tiếng thế giới như Zaha Hadid để tạo ra các tòa nhà mang tính biểu tượng và công nghệ tiên tiến. Zhang chia sẻ: “Mục tiêu của tôi là xây nhà khắp thế giới. Tôi muốn hợp tác với những kiến trúc sư tài năng và mang họ tới những thành phố trên khắp thế giới - nơi tôi chưa từng đặt chân tới.”

Bà được sinh ra - thời kỳ Cách mạng Văn hóa Trung Quốc, bà mô tả: "Các tòa nhà có màu xám, mọi người đều mặc đồ màu xám. Và chúng tôi không bao giờ chú ý đến bầu trời. Không có khái niệm bầu trời xanh nào quan trọng cả, hơn hết không có ai là thịnh vượng."

Nữ tỷ phú tô màu cho Bắc Kinh: Từ công nhân dệt may đến bà trùm bất động sản Bắc Kinh, kết hôn sau 4 ngày gặp gỡ, cùng chồng xây dựng sự nghiệp tỷ đô - Ảnh 2.

Galaxy SOHO với những đường uốn lượn màu trắng và Wangjing SOHO với những tòa tháp văn phòng có hình dạng kỳ lạ là 2 công trình nổi bật trong số nhiều dự án ở Bắc Kinh và Thượng Hải có tổng diện tích 16,8 triệu m2 mà bà Zhang Xin đã xây dựng. Cả 2 tòa nhà này đều do kiến trúc sư nổi tiếng thế giới Zha Hadid thiết kế. Với những dấu ấn đó, nữ tỉ phú được mệnh danh là "người tô màu cho Bắc Kinh".

Đặc biệt dãy biệt thự Commune by the Great Wall nằm gần Vạn Lý Trường Thành là công trình tạo dấu ấn mạnh mẽ của và. Công trình do 12 kiến trúc sư châu Á hợp tác thiết kế, đã mang lại cho Zhang giải thưởng cá nhân tại triển lãm Venice Biennale năm 2002.

Tâm huyết với công việc từ thiện

Bà Zhang ra mắt quỹ học bổng 100 triệu USD nhằm mục đích giúp sinh viên đại học Trung Quốc đặt chân tới trường đại học hàng đầu ở nước ngoài như Harvard và Yale. Bà cho rằng đây là điều quan trọng để Trung Quốc hòa nhập với phần còn lại của thế giới.

Ngoài ra, bà Zhang cũng đã thẳng thắn nói về mong muốn thay đổi định kiến về vai trò của phụ nữ ở Trung Quốc khi viết trên Sina Weibo rằng: “Nhìn vào địa vị của phụ nữ Trung Quốc, chúng ta vẫn thấy thiên vị đối với con trai ở nông thôn, hầu hết trẻ em bị bỏ rơi là con gái. Tuy nhiên hiện nay chúng ta có một số bộ trưởng là phụ nữ, phụ nữ ngày càng có vai trò lớn hơn ở trường và thế vận hội, và đặc biệt ngày càng có nhiều nữ giới tự thân lập nghiệp.

Tổng hợp

Thiên An

Cùng chuyên mục
XEM