Nữ tỷ phú kiếm tiền từ khi lên 10, dính vào bê bối bán tháo cổ phiếu dẫn đến tù tội: Sự nghiệp rớt hạng thê thảm, hơn nửa tài sản "không cánh mà bay"

18/01/2022 16:00 PM | Kinh doanh

Chỉ với một quyết định sai lầm, danh tiếng và tài sản mà bà gây dựng trong nhiều năm đã "bốc hơi" nhanh chóng khiến bao người phải tiếc nuối.

Martha Stewart được biết đến là một doanh nhân thành đạt và sức hút lớn đối với công chúng Mỹ, người đã xây dựng đế chế truyền thông của mình từ con số 0. 

Bà từng được ca tụng là “Nữ hoàng kinh doanh thương mại kiểu mẫu” ở Mỹ, nhân vật một thời được xem là thần tượng trong giới góp vốn đầu tư tại sàn chứng khoán của New York (11 phố Wall). 

Sự nghiệp và thành công mà Martha Stewart có được, chính là nhờ vào việc bà đã hết lòng theo đuổi đam mê và theo đuổi nó đến cùng. Trong các buổi phỏng vấn, bà hài lòng với những gì mình đang có, kiếm sống bằng cách làm những gì mình thích và không đòi hỏi một kết quả nào tốt hơn. 

Martha Stewart được coi là một trong những phụ nữ giàu có nhất nước Mỹ, nhưng đối với công chúng, bà là một cái tên được nhiều người thần tượng trong giới ẩm thực cũng như kinh doanh. Bà không chỉ là một đầu bếp, một chuyên gia kinh doanh mà còn là một fan hâm mộ lớn của kẹo cao su CBD cũng như một chuyên gia về lối sống. 

Doanh nhân thành đạt nhất nước Mỹ 80 tuổi này có được thành công như ngày hôm nay là nhờ tâm huyết xây dựng một phong cách sống riêng biệt. 

Kiếm tiền từ khi còn nhỏ

Martha Stewart là người con thứ hai trong gia đình, sinh ngày 3 tháng 8 năm 1941 tại Thành phố Jersey, Tiểu bang New Jersey (Hoa Kỳ). Cha mẹ của bà là Edward Kostyra và Martha, cả hai người đều là giáo viên. 

Sau đó, cha của bà theo công việc bán dược phẩm để hỗ trợ thêm kinh phí cho gia đình. Khi Martha Stewart tròn 3 tuổi, gia đình bà chuyển đến Nutley, New Jersey, và bà đã đổi tên thành Grace để phù hợp với đạo Công giáo. Ngay từ khi còn nhỏ, Stewart đã làm nhiều việc để kiếm tiền, bà nhận việc trông trẻ chỉ khi mới lên 10.

Không lâu sau, năm 13 tuổi, Stewart trở thành người mẫu và thường xuyên xuất hiện trong rất nhiều quảng cáo trên truyền hình. Hãng thời trang xa xỉ Chanel là một trong số các khách hàng và đối tác của bà. 

Nữ tỷ phú kiếm tiền từ khi lên 10, dính vào bê bối bán tháo cổ phiếu dẫn đến tù tội: Sự nghiệp rớt hạng thê thảm, hơn nửa tài sản không cánh mà bay - Ảnh 1.

Martha Stewart trong một chương trình truyền hình. Ảnh: T&C

Với niềm đam mê kiếm tiền, Stewart đã thử rất nhiều công việc khác nhau. Khi mới 24 tuổi, với tư cách là một nhà môi giới chứng khoán ở New York, thu nhập của bà rơi vào 6 con số mỗi năm. Trong một lần phỏng vấn, Martha Stewart đã nói rằng "Tôi không bao giờ tự cho mình thua kém so với nam giới và tôi nghĩ mình có đủ kiến thức để trở thành 1 nhân viên môi giới".

Đạt được thành tựu qua nhiều năm

Martha Stewart cùng một số đối tác đã thành lập và kinh doanh dịch vụ ăn uống tại nhà. Công việc kinh doanh của bà thành công rộng rãi, bà quyết định mua lại vốn cổ phần của đối tác để trở thành chủ sở hữu duy nhất nhà hàng. Năm 1977, bà được thuê để phục vụ cho một sự kiện phát hành sách, nơi bà gặp người đứng đầu Tập đoàn xuất bản Crown, Alan Mirken.

Stewart đã thảo luận với Mirken về ý tưởng xuất bản một cuốn sách dạy nấu ăn, trong đó có một số công thức nấu ăn mà bà đã tự xây dựng sử dụng trong những năm kinh doanh dịch vụ ăn uống của mình. Cuối cùng, ý tưởng đã thành hiện thực khi bà xuất bản cuốn sách nấu ăn đầu tiên của mình vào năm 1982 và bán được khoảng 625.000 bản.

Thành công của Stewart không dừng lại ở đó, bà tiếp tục xuất bản sách nấu ăn từ năm 1983 đến năm 1989. Sách của bà được đón nhận đông đảo trên khắp cả nước, tên tuổi của Martha Stewart được khẳng định. 

Không lâu sau, bà thường xuyên xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình nổi tiếng như The Oprah Winfrey Show và Larry King Tonight. 

Nữ tỷ phú kiếm tiền từ khi lên 10, dính vào bê bối bán tháo cổ phiếu dẫn đến tù tội: Sự nghiệp rớt hạng thê thảm, hơn nửa tài sản không cánh mà bay - Ảnh 2.

Vào đầu những năm 90, Stewart đã trở thành một trong những nhân vật nổi tiếng nhất ở Mỹ. Ảnh: Getty

 Trở thành tỷ phú tự thân

Martha Stewart trở thành tỷ phú tự thân vào năm 1999 khi công ty của bà, Martha Stewart Living Omnimedia bước lên sàn chứng khoán. Trong thời gian đó, đợt phát hành cổ phiếu đầu tiên ra công chúng thậm chí đã huy động được số tiền là 1,9 tỷ đô la và mỗi cổ phiếu có giá khởi điểm khoảng 18 USD đã leo lên mức giá cao nhất mọi thời đại là 39,75 đô la. Stewart đã trở thành tỷ phú ngay lập tức, được các trang báo đưa tin chỉ trong một ngày. 

Các chương trình truyền hình cũng mang lại lợi nhuận khoảng 13,9 triệu đô la cho công ty của Martha trong vòng nửa đầu năm 2002. Sản phẩm của Martha được bày bán tại tất cả các chi nhánh của công ty bán lẻ K-Mart. 

Những quyển tạp chí về đời sống (Martha Stewart Living) hay liên quan đến trẻ em tuổi vị thành niên (Martha Stewart Kids) và đến các em bé (Martha Stewart Baby) thực sự là những “con gà đẻ trứng vàng”. Tổng doanh thu từ quảng cáo chỉ riêng trong nửa năm 2002 của Martha đã lên đến 90,4 triệu đô la. Việc kinh doanh từ bán hàng trên mạng cũng mang lại lợi nhuận lớn cho Martha, lên đến 15,1 triệu đô la.

Trong quá trình điều hành với tư cách một bà trùm truyền thông nổi tiếng, Martha đã xuất sắc ghi tên mình vào một trong số những người giàu nhất thế giới và được xếp vào danh sách những nhà lãnh đạo kinh doanh quyền lực nhất theo danh sách Tỷ phú của Tạp chí nổi tiếng Forbes. Tuy nhiên, mạng lưới kinh doanh của bà đã giảm đáng kể vào đầu năm 2000.

Bê bối khiến sự nghiệp tụt dốc 

Một trong những yếu tố khiến giá trị tài sản ròng của Stewart giảm sút là vào năm 2003, Martha Stewart bị cáo buộc tội lạm dụng thông tin bí mật nội bộ để bán tháo cổ phiếu chứng khoán của Công ty Nghiên cứu dược phẩm Imclone trước khi cổ phiếu này mất giá. Imclone là công ty nộp đơn xin Cơ quan Kiểm soát Dược và Thực phẩm Mỹ (FDA) công nhận kết quả cuộc nghiên cứu về công hiệu một loại thuốc chữa bệnh ung thư. 

Nữ tỷ phú kiếm tiền từ khi lên 10, dính vào bê bối bán tháo cổ phiếu dẫn đến tù tội: Sự nghiệp rớt hạng thê thảm, hơn nửa tài sản không cánh mà bay - Ảnh 3.

Nữ tỷ phú vướng vào bê bối gian dối. Ảnh: CNBC

 Nếu được FDA chứng nhận, cổ phiếu chứng khoán của công ty sẽ lên rất cao. Còn ngược lại, khi bị từ chối, những cổ phiếu này sẽ trở thành vô giá trị. Tòa án và Ủy ban Chứng khoán liên bang vào cuộc điều tra, kết luận Martha Stewart đã thiếu trung thực trong khai báo với FBI và các công tố viên. Năm 2004, bà bị kết án với tội danh khai báo gian dối và lừa dối nhà đầu tư về hoạt động mua bán cổ phiếu.

Với tội danh của mình, bà phải ngồi tù liên bang trong 5 tháng và bị quản thúc thêm 5 tháng tại nhà ở New York. Ngay sau khi ra tù, Stewart đã phát động chiến dịch chứng khoán trở lại ngay lập tức. 

Công ty của bà đã thu lại lợi nhuận trong vòng một năm, cổ phiếu tăng gấp đôi và bà quay trở lại vị trí ban giám đốc vào năm 2011. Sau đó Martha Stewart tiếp tục trở lại trên thị trường truyền thông, với hai chương trình truyền hình là The Apprentice và một chương trình giải trí chuyên về ẩm thực, trang trí nội thất, chăm sóc vườn tược.

Hiện tại Martha Stewart đã đánh mất danh hiệu tỷ phú, khối tài sản ròng của bà ước tính khoảng 400 triệu đô la ở thời điểm hiện tại.

Theo Thuỳ Anh

Cùng chuyên mục
XEM