“Nữ thiên tài” vượt qua 7 vòng tuyển chọn nghiêm ngặt để nhận lương 5 tỷ đồng/năm: Xinh đẹp, có bằng tiến sĩ, vốn tiếng Anh cũng đỉnh cao

06/12/2022 14:13 PM | Sống

Sở hữu mức lương khủng bằng người khác làm 10-20 năm, nữ tiến sĩ ngành Khoa học máy tính đã chứng minh tại sao mình có thể trở thành cái tên hot hit được hàng loạt tập đoàn công nghệ hàng đầu săn đón.

‏Diêu Đình là nữ tiến sĩ Khoa học máy tính của Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung đến từ Hồ Nam, Trung Quốc. Cô từng gây chú ý với truyền thông khi được tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc Huawei tuyển dụng với mức lương khởi điểm hàng năm lên tới 1,56 triệu Nhân dân tệ (tương đương với 5,5 tỷ đồng) vào năm 2020.‏

‏Theo thông tin từ Huawei, đây là dự án "Thiên tài trẻ" diễn ra cách đây nhiều năm, quy tụ các tiến sĩ từ các trường đại học danh tiếng, mức lương khởi điểm họ nhận được dao động từ 129.000 - 288.000 USD/năm.‏

photo-1670299586399

‏Diêu Đình là nữ tiến sĩ Khoa học máy tính của Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung đến từ Hồ Nam, Trung Quốc.

‏Trong cùng đợt tuyển dụng năm ấy, bên cạnh Diêu Đình, một trong 4 nhân sự trẻ nhận mức lương cao nhất của Huawei chính là Zhang Ji. Theo Đại học Khoa học và Công nghệ Huazhong thông tin, Zhang Ji là nghiên cứu sinh năm 2016 về kiến trúc hệ thống máy tính tại Trung tâm nghiên cứu Quang - điện tử quốc gia. Hướng nghiên cứu của anh chủ yếu dựa vào trí tuệ nhân tạo và kiến trúc máy tính, nhằm nghiên cứu các công nghệ tối ưu hóa hệ thống thông minh.‏

‏Tiến sĩ Zhang đã cho biết, Huawei có tới 7 vòng tuyển chọn nghiêm ngặt. Chúng bao gồm sàng lọc sơ yếu lý lịch, kiểm tra bằng văn bản, phỏng vấn ban đầu, phỏng vấn phòng nhân sự, phỏng vấn bởi giám sát, phỏng vấn bởi trưởng bộ phận và phỏng vấn bởi chủ tịch.‏

‏Trên thực tế, mức lương và chế độ đãi ngộ mà Huawei đưa ra cho Diêu Đình chưa phải là cao nhất. Một số công ty khác còn đưa ra những ưu ái tốt hơn, chỉ riêng mức lương hàng năm đã cao hơn. Một số cái tên nổi tiếng có thể kể đến như Western Digital, Tencent… ‏

‏Thế nhưng, do cảm thấy công việc nghiên cứu hợp với phương hướng phát triển của mình hơn, Diêu Đình đã lựa chọn bắt đầu một dự án với Huawei. Cô tin rằng theo những gì đã tìm hiểu, những gì bản thân tích lũy được trong quá trình học Tiến sĩ sẽ giúp ích cho hành trình phát triển của mình.‏

‏Vậy tại sao Diêu Đình lại được chú ý như vậy? ‏

‏Không chỉ sở hữu ngoại hình ưa nhìn, Diêu Đình còn có nền tảng học vấn đầy ấn tượng. Theo Bản tin kinh tế hàng ngày, Diêu Đình theo học Tiến sĩ chuyên ngành Kiến trúc hệ thống máy tính tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia Quang điện tử Vũ Hán, thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung. Hướng nghiên cứu của cô là phương tiện lưu trữ mới (NVM, SMR), cơ sở dữ liệu và hệ thống lưu trữ giá trị khóa.‏

photo-1670299593820

Diêu Đình còn có nền tảng học vấn đầy ấn tượng.

‏Cô cũng có 2 năm du học tại Đại học Temple (Mỹ) và có 4 tháng làm nhà nghiên cứu cấp cao tại viện nghiên cứu Western Digital Japan.‏

‏Từ khi còn là sinh viên, Diêu Đình đã liên tục tham gia các cuộc thi hùng biện bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh, đạt được các thứ hạng cao. Trong quá trình học tiến sĩ, cô tham gia diễn đàn tiến sĩ xuất sắc của NCIS và giành được giải thưởng Luận văn xuất sắc từ Hiệp hội lưu trữ CFF tại Trung Quốc. Rất nhiều bài nghiên cứu khoa học của cô được đánh giá cao về chất lượng, được giới thiệu tại nhiều hội nghị và đăng trên các tạp chí hàng đầu.‏

‏Khi được hỏi về bí quyết học tập của mình, "nữ thiên tài" cũng chia sẻ mình từng có quãng thời gian không tập trung vào việc học, dẫn tới kết quả không quá tốt. May mắn là, cô nhanh chóng tự ý thức được và quyết tâm chấn chỉnh bản thân. ‏

‏Để nỗ lực đạt điểm cao hơn, Diêu đình đã chủ động ở lại trường nội trú, tích cực học hỏi nhiều kiến thức và thường xuyên tham gia các hoạt động ngoại khóa. Cô không ngừng xây dựng thói quen tự kỷ luật cho bản thân, luôn lập kế hoạch học tập cụ thể và tuân thủ những điều đã đặt ra. Những nỗ lực ấy giúp cô kịp thời cải thiện điểm số và trúng tuyển vào đại học mong muốn. ‏

photo-1670299599963

Cô cũng thông thạo tiếng Anh, từng tham gia nhiều cuộc thi hùng biện.

‏Khi kể lại chặng đường này, Diêu Đình không coi đấy là khoảng thời gian thất bại mà là "động lực và sự kích thích". Cô tự nhận thấy mình có thể chịu đựng áp lực và sự cạnh tranh. Thậm chí, để tiến bộ nhanh hơn, đôi khi tự tạo thêm áp lực cho bản thân là điều cần thiết. ‏

‏"Trong lĩnh vực này có rất nhiều người thực sự xuất sắc hơn tôi rất nhiều, cho nên, tôi cũng không cảm thấy bản thân có điểm nào là thiên tài cả", cô chia sẻ. "Tôi nghĩ thành công của một người phụ thuộc vào giá trị mà người đó tạo ra. Nhận được mức lương 1,56 triệu NDT hàng năm với tôi là khởi đầu, chứ chưa phải thành công. Không nên đánh giá cả đời người chỉ bằng một thời điểm."‏

‏Lựa chọn ngành khoa học máy tính để học tập và nghiên cứu, Diêu Đình muốn chứng tỏ rằng, nữ giới hoàn toàn có thể đáp ứng được những công việc nghiên cứu khoa học và kỹ thuật. ‏

photo-1670299608524

Cô tự nhận thấy mình có thể chịu đựng áp lực và sự cạnh tranh, nhưng không coi bản thân là thiên tài.

‏"Mọi người thường có lầm tưởng rằng, công việc nghiên cứu liên quan tới khoa học máy tính thường nhàm chán, khô khan và quá nghiêm túc đối với giới trẻ." Diêu Đình nói, "Thực tế là, chính người trẻ có tinh thần nhiệt huyết và đam mê to lớn sẽ dễ hòa nhập hơn với công việc."‏

‏Đồng thời, để vượt qua những rào cản, khó khăn mà một người phụ nữ có thể gặp phải trong công việc, Diêu Đình đã chọn cách sử dụng thành tích công việc xuất sắc của mình để thuyết phục mọi người xung quanh. ‏

‏*Theo INF, ETtoday, Baike


Theo Thuý Phương

Cùng chuyên mục
XEM