"Nữ sinh trẻ nhất đạt IELTS 9.0" gây sốt MXH bất ngờ bị tố nhận "nhầm" bảng điểm: Trung tâm tiếng Anh xin lỗi, người trong cuộc nói gì?

01/06/2022 16:13 PM | Sống

Thầy giáo Kiên Luyện - người được cho là chủ nhân thực sự của bảng điểm đã lên tiếng về sự việc 'Nữ sinh trẻ nhất đạt IELTS 9.0' gây tranh cãi hiện nay.

Tấm bằng IELTS từ lâu đã được xem là một “chứng chỉ quyền lực” mở ra nhiều cánh cửa cơ hội trong việc du học, xét tuyển, hay tìm việc làm. Với những người luyện thi IELTS, hẳn ai cũng biết 9.0 là một band điểm cực kỳ khó, ngay cả với người bản xứ. Ở Việt Nam, số lượng người đạt thành tích này chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Vậy nên mới đây, thông tin một nữ sinh 2k2 tại Nghệ An đạt 9.0 IELTS đã khiến nhiều người vừa... choáng váng vừa ngưỡng mộ. Được biết, trung tâm tiếng Anh V. - nơi nữ sinh này theo học đã chia sẻ thành tích của học viên lên mạng xã hội, gửi lời chúc mừng, và không quên khẳng định “đây là bảng điểm thật học sinh nhà V”.

Với điểm số cụ thể được cho là 9.0 Reading, 9.0 Listening, 9.0 Speaking và 8.0 Writing, cô gái 2k2 đã trở thành nữ sinh trẻ tuổi nhất đạt được thành tích này tại Việt Nam. Được biết, cô hiện đang là sinh viên ngành Sư phạm Ngoại ngữ đồng thời đang theo học ngành Trí tuệ nhân tạo tại một trường đại học theo chương trình học trực tuyến.

Nữ sinh trẻ nhất đạt IELTS 9.0 gây sốt MXH bất ngờ bị tố nhận nhầm bảng điểm: Trung tâm tiếng Anh xin lỗi, người trong cuộc nói gì? - Ảnh 1.

IELTS là một trong những chứng chỉ ngoại ngữ phổ biến và được quan tâm nhất hiện nay.

Trao đổi với báo chí, nữ sinh này cho biết, để đạt được điểm số như ngày hôm nay, bố mẹ cô bạn đã tạo điều kiện cho con học Tiếng Anh từ nhỏ. Sau khi đạt được một số thành tích nhất định và nhận được sự khen ngợi từ mọi người, 10x đã nhen nhóm niềm đam mê với môn ngoại ngữ này. Ngoài Tiếng Anh, cô bạn  còn biết thêm Tiếng Nga và Tiếng Đức.

Tuy nhiên mới đây, thầy Kiên Luyện - một giáo viên IELTS nổi tiếng đã khiến dân tình ngã ngửa khi khẳng định, bảng điểm mà trung tâm tiếng Anh nơi cô bé 2k2 theo học chính là... của mình. Có thể thấy, mã code bảng điểm mà trung tâm tiếng Anh nơi nữ sinh theo học đã chia sẻ trên Facebook hoàn toàn trùng khớp với tên giảng viên này.

Nữ sinh trẻ nhất đạt IELTS 9.0 gây sốt MXH bất ngờ bị tố nhận nhầm bảng điểm: Trung tâm tiếng Anh xin lỗi, người trong cuộc nói gì? - Ảnh 2.

Bảng điểm IELTS được cho là của thầy Kiên Luyện.

Trao đổi với chúng tôi, thầy Kiên Luyện cho biết, khi được học trò chia sẻ bảng điểm và thắc mắc có phải từng theo học tại trung tâm V. hay không, anh đã vô cùng thắc mắc không hiểu sao lại có sự trùng hợp... khó tin đến thế. Thầy giáo này khẳng định đây là bảng điểm của mình và cho biết chỉ đăng lên trang cá nhân "cho vui". Thầy không muốn đào sâu sự việc vì dành thời gian tập trung vào chuyên môn.

Trung tâm đã có thông báo chính thức "vấn đề nhầm lẫn"

Liên quan đến vụ việc, mới đây, trung tâm nơi nữ sinh theo học đã có thông báo gửi đến phụ huynh, học viên:

Nữ sinh trẻ nhất đạt IELTS 9.0 gây sốt MXH bất ngờ bị tố nhận nhầm bảng điểm: Trung tâm tiếng Anh xin lỗi, người trong cuộc nói gì? - Ảnh 3.

Được biết, nữ sinh trong câu chuyện gây chú ý hiện đã khóa trang cá nhân. Hiện vụ việc vẫn đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

IELTS là viết tắt của cụm từ "International English Language Testing System" (Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế). Đây là kỳ thi chuẩn Quốc tế giúp đánh giá năng lực tiếng Anh của thí sinh thông qua 4 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết. IELTS gồm có 2 dạng: IELTS học thuật và IELTS tổng quát. Mỗi loại IELTS sẽ dành cho những đối tượng khác nhau. Thông thường IELTS học thuật (Academic) dành cho những bạn có mong muốn du học đại học hoặc sau đại học. IELTS tổng quát (General Training Module) dành cho những người dự định học nghề hoặc định cư ở nước ngoài.

Ngày nay, IELTS được đánh giá là một chứng chỉ quan trọng và khá "quyền lực". Nếu có chứng chỉ này, bạn có thể được: Miễn thi ngoại ngữ THPT và học phần tiếng Anh ở một số trường Đại học, Cao đẳng. Nếu có ý định đi du học hay nhập cư, làm việc ở các quốc gia Anh, Mỹ, New Zealand, Australia, Canada… thì chứng chỉ IELTS chính là tấm vé thông hành bắt buộc phải có. Chính vì những lợi ích này nên nhiều người đổ xô đi học IELTS để tìm kiếm những cơ hội công việc tốt hơn.

Theo Thiên Yết

Cùng chuyên mục
XEM