Nữ Phó Chủ tịch của siêu uỷ ban quản lý nhiều triệu tỷ đồng của Nhà nước là ai?

09/07/2018 08:12 AM | Xã hội

Theo quyết định của Thủ tướng, bà Nguyễn Thị Phú Hà, Vụ trưởng Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư, Bộ KHĐT sẽ đảm nhận chức vụ mới ở Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Cụ thể, tại Quyết định số 829/QĐ-TTg, Thủ tướng quyết định điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Phú Hà, Vụ trưởng Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư, Bộ KHĐT, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Bà Hà sinh năm 1972, quê quán Hà Tĩnh. Bà hà có trình độ Tiến sỹ kinh tế và có 21 năm kinh nghiệm tại Bộ KHĐT.

Cụ thể, bà Hà từng là Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân. Đơn vị này có chức năng giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tổng hợp kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và đầu tư.

Đến ngày 29/3/2017, tại Quyết định số 419/QĐ-BKHĐT, bà Hà được điều động làm Vụ trưởng Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư. Tại đây, bà Hà có các kinh nghiệm liên quan nghiệp vụ giá đầu tư cũng như nắm toàn bộ các đầu mối tổng hợp công tác giám sát đầu tư tổng thể trong phạm vi toàn quốc.

Tại phiên họp hồi tháng 3/2018, liên quan đến công tác tuyển chọn nhân sự cho Uỷ ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Tổ tưởng Tổ công tác của Chính phủ về thành lập Uỷ ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã đặc biệt nhấn mạnh về công tác tuyển chọn cán bộ. Nhân sự theo đó phải tuân thủ Đề án của Bộ Chính trị về thành lập Uỷ ban là bảo đảm không làm tăng thêm biên chế nhà nước. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu nhân sự phải bảo đảm "tác nghiệp được ngay".

"Uỷ ban là cơ quan trực tiếp thực thi nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao nên nhân sự phải đảm đương nhiệm vụ được ngay là rất quan trọng, để công việc không bị đình trệ", ông nói.

Do vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành liên quan tập trung, chủ động tuyển chọn, đề xuất lên Chủ tịch Uỷ ban danh sách cán bộ chất lượng cao của Bộ, ngành, lĩnh vực để quyết định.

"Các Bộ "gạn đục khơi trong" để tìm người vì thành hay bại đều từ công tác cán bộ mà ra. Danh sách cán bộ phải cụ thể, chi tiết về tên tuổi, nghiệp vụ, năng lực. Làm minh bạch ngay từ đầu càng tốt cho Uỷ ban về sau, theo Phó Thủ tướng.

Theo T.Công

Cùng chuyên mục
XEM