Nữ chính trị gia người Anh đề xuất cấm đàn ông ra đường sau 18h tối

13/03/2021 19:02 PM | Xã hội

Đề xuất này gặp phải tranh luận dữ dội từ nhiều nam chính trị gia.

Mới đây, một chính trị gia của Đảng Xanh tại Vương quốc Anh đã đề nghị cấm đàn ông ra đường sau 18h tối. Đề nghị này được đưa ra sau khi khi cô Sarah Everard, một phụ nữ bị bắt cóc và giết hại tại thủ đô London.

Nữ chính trị gia Jennifer Helen Jones đã đưa ra đề xuất trên ở Thượng viện Anh ngày 11/3 khi thảo luận về vấn đề bạo lực gia đình.

"Tôi cảm thấy quy định này sẽ giúp phụ nữ an toàn hơn rất nhiều cũng như giảm được tình trạng thiếu tôn trọng phái nữ", bà Jennifer nhấn mạnh.

Nữ chính trị gia người Anh đề xuất cấm đàn ông ra đường sau 18h tối - Ảnh 1.

Nữ chính trị gia Jennifer Helen Jones.

Ngay lập tức đề nghị này đã gặp phải tranh luận dữ dội khi nhiều nam chính trị gia cho rằng nó không hợp lý. Những người ủng hộ nữ quyền thì cho rằng đây là một đề xuất nên xem xét để đảm bảo an toàn cho phụ nữ Anh.

Tuyên bố của bà Jennifer được đưa ra sau khi Sarah Everard, một phụ nữ 33 tuổi đột ngột mất tích trên đường về từ nhà một người bạn. Cảnh sát đã vào cuộc điều tra và tìm thấy những mảnh thi thể gần khu vực Kent nhưng chưa thể khẳng định là của nạn nhân do thiếu các báo cáo xét nghiệm.

Trong quá trình điều tra, nghi phạm Wayne Couzens đã bị cảnh sát bắt giữ ngày 9/3. Ông Couzens vốn là thành viên thuộc lực lượng cảnh sát đặc biệt của Anh, chuyên tham gia bảo vệ các nhân vật ngoại giao hay những sự kiện tầm cỡ quốc tế.

Bất chấp việc chưa có kết luận chính thức từ cảnh sát, một buổi cầu nguyện đã diễn ra vào ngày 11/3 ở phía nam London, nơi nạn nhân được nhìn thấy lần cuối. Trên mạng xã hội, hàng nghìn phụ nữ Anh đã bày tỏ sự phẫn nộ cũng như sợ hãi khi việc đi bộ về nhà trở nên mất an toàn.

Trước tình hình đó, Bộ nội vụ Anh đã cam kết sẽ có những biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho phái nữ khi đi bộ về nhà.

Huyền Băng-Tổng hợp

Cùng chuyên mục
XEM