Nữ CEO bỏ việc thu nhập lương trăm triệu tại ngân hàng lớn, quyết tâm khởi nghiệp trong Covid

12/03/2022 08:54 AM | Sống

Giống nhộng phá kén hóa thành bướm, vượt qua những giới hạn để tiến gần đến giấc mơ hằng mong muốn, Đào Hằng đã quyết tâm từ bỏ công việc ổn định với lương tháng hàng trăm triệu để khởi nghiệp ở độ tuổi 35 đúng vào thời điểm Covid 2020.

Ước mơ khởi nghiệp từ thuở ấu thơ

Đào Hằng có một tuổi thơ dữ dội và cuộc sống đầy sóng gió. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, đông con ở vùng miền núi hẻo lánh Thanh Hóa. Thời thơ ấu, chị đã không ít lần chứng kiến sự lam lũ, khó khăn của bố mẹ, anh chị khi phải trải qua bao nhiêu công việc khắc nghiệt để có thể kiếm kế sinh nhai.

Gia đình chị làm việc liên tục trong 4 năm ở bãi quặng, chứng kiến vô số lần sập lò, tranh giành địa bàn, thậm chí còn đánh chém lẫn nhau đến sứt đầu mẻ trán khiến cho nỗi sợ hãi trong chị trào dâng, in sâu trong tâm trí tới tận bây giờ. Chị hiểu được rằng, tiền không phải là tất cả nhưng nó thực sự cần thiết trong cuộc sống của mỗi con người, đặc biệt là những đồng tiền từ mồ hôi, nước mắt, từ khát khao sẽ là động lực để chúng ta có một cuộc sống bình an và hạnh phúc.

Từ những khó khăn, Đào Hằng đã trải qua trong suốt tuổi thơ nghèo khổ, cùng đam mê khởi nghiệp chị thắp lên trong mình một niềm tin và lý tưởng về việc sẽ trở thành một Doanh nhân thành đạt. Nỗ lực không ngừng trong học tập cùng sự yêu thích với tài chính và kinh doanh, chị đã trở thành sinh viên trường Học viện Tài chính. Ở đó, chị viết tiếp ước mơ của đời mình.

Nữ CEO bỏ việc thu nhập lương trăm triệu tại ngân hàng lớn, quyết tâm khởi nghiệp trong Covid - Ảnh 1.

Đào Hằng chia sẻ về Cổ phần hóa Doanh nghiệp, chương trình “Vì một Việt Nam Hùng Cường”, Nhân Dân TV.

Hành trình “thoát kén” ngoạn mục

Vào thời điểm trước khi nghỉ việc, chị Đào Hằng đã từng giữ nhiều vị trí quan trọng trong hãng kiểm toán và Ngân hàng lớn. Chị từng giữ vị trí Trưởng ban kiểm soát, Giám Đốc trung tâm Thẩm Định tài sản trực thuộc Công ty thành viên của một Ngân hàng lớn với mức lương hàng trăm triệu, cơ hội thăng tiến và những thành tích đạt được khiến ai nhắc đến chị cũng với một niềm cảm phục sâu sắc.

Vậy nên việc chị quyết tâm bỏ lại hết phía sau để rẽ hướng sang một con đường khác khiến mọi người không khỏi tiếc nuối. Khi được hỏi về nguyên nhân của quyết định liều lĩnh đó, Đào Hằng trả lời:

“Tôi đã từng giữ các vị trí với nhiều trách nhiệm, luôn phải chạy đua với thời gian. Nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn vì tôi nhận ra mình còn có một sứ mệnh khác. Điều đó lóe lên sau những lần tôi tham gia các hội đồng xử lý nợ xấu, chứng kiến và hiểu được những nỗi đau, bài học từ các cá nhân và ông chủ doanh nghiệp đi lên từ nghề mà không có kiến thức quản trị doanh nghiệp, không có kiến thức tài chính.

Tôi cũng yêu thích việc chia sẻ, viết sách về chuyên môn nhưng vì công việc cứ cuốn tôi đi, tôi vẫn chưa viết được giấc mơ cho riêng mình. Tôi muốn giá trị mà mình có không chỉ được lan tỏa ở một phạm vi tổ chức mà tôi đang làm việc mà còn rộng lớn hơn. Tôi luôn tự hỏi giới hạn của mình đã hết chưa? 3-5 năm nữa tôi sẽ là gì trong cuộc đời này. Và đúng với tâm niệm, chỉ cần bạn muốn, vũ trụ sẽ đưa mọi thứ tới…”

Nữ CEO bỏ việc thu nhập lương trăm triệu tại ngân hàng lớn, quyết tâm khởi nghiệp trong Covid - Ảnh 2.

Đào Hằng chia sẻ cách định vị giá trị cổ phiếu Ngân hàng để ra quyết định đầu tư trong chương trình Tài chính thông minh, VTVcab9.


Vào thời điểm chị bỏ hết tất cả để làm lại từ đầu cũng là thời điểm kinh tế thế giới và Việt Nam chịu tác động và hậu quả nặng nề của đại dịch Covid 19. Không ít người cho rằng chị quá mạo hiểm, gia đình và bạn bè lo lắng và muốn ngăn chị lại. Thế nhưng, không hề chùn bước, Đào Hằng đặt chân lên con đường khởi nghiệp, bước từng bước thật chắc chắn, với hành trang là những kinh nghiệm thực chiến dày dạn, kiến thức sâu rộng và niềm tin đối với bản thân, con đường mình đã chọn.

Từ đó, BHM ra đời với sứ mệnh cao cả: giúp doanh nghiệp quản trị bền vững và giúp cá nhân thực thi kế hoạch tài chính hiệu quả, bình an. Đào Hằng chia sẻ: “Công ty ra đời cũng như tôi vừa được sinh ra thêm một lần nữa vậy. Chèo lái một doanh nghiệp mới thành lập là một điều không hề dễ dàng, đôi khi vẫn sẽ gặp phải những khó khăn nhất định trong công việc. Tôi luôn coi đó là những thử thách mà tôi phải vượt qua để lĩnh hội thêm nhiều kiến thức, và tôi có niềm tin rằng, với những ý tưởng dồi dào mà tôi có, cùng với đam mê cống hiến của mình, tôi có thế giúp đứa con này vươn lên và phát triển hơn nữa.”

Đào Hằng còn nhớ rất rõ từ những ngày đầu thành lập rất khó khăn, những tháng đầu Đào Hằng gần như phải lấy thu nhập từ hoạt động đào tạo, tiền tiết kiệm của cá nhân để vận hành Doanh nghiệp và chi trả chi phí thuê văn phòng.

Khó khăn trong khâu đóng gói dịch vụ làm sao để phù hợp nhu cầu của Khách hàng, liên tục bị từ chối do Doanh nghiệp mới thành lập, bên cạnh sự cạnh tranh với các hãng tư vấn nổi tiếng như Mckinsey Việt Nam, BCG, Các Công ty Kiểm toán Big4 (KPMG, E&Y, Deloitte...), đối diện với thời gian giãn cách xã hội do Covid. Doanh nghiệp cũng chịu áp lực vì sự gia nhập ngành khá khó và đặc thù sản phẩm vô hình từ yêu cầu về nghiệp vụ, độ chuyên nghiệp và chất xám rất cao.

Dù gặp nhiều khó khăn nhưng ý chí quyết tâm làm điều gì đó cống hiến cho xã hội, làm điều gì đó lớn lao hơn, chị vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Chị dần khắc phục từng khó khăn: chị trực tiếp tham gia các dự án lớn nhỏ trong giai đoạn đầu để thể hiện chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, qua đó chị trực tiếp lắng nghe nhu cầu khách hàng, điều chỉnh đóng gói thành công sản phẩm…

Sau một năm, mọi quá trình vận hành đều được đi vào quỹ đạo của riêng nó, chị thêm vững tin vào con đường mình đang đi hơn.

Nữ CEO bỏ việc thu nhập lương trăm triệu tại ngân hàng lớn, quyết tâm khởi nghiệp trong Covid - Ảnh 3.

Đào Hằng chia sẻ tại livestream Đồng hành cùng Doanh nghiệp vượt qua Covid.

Hạnh phúc với vai trò là “bác sĩ” doanh nghiệp

Đào Hằng lý giải về hình ảnh “bác sĩ” doanh nghiệp: “Sức khỏe doanh nghiệp hay tài chính của mỗi cá nhân cũng như cơ thể con người cần được khám định kỳ, đó là biện pháp tối ưu giúp phát hiện kịp thời các vấn đề để đưa ra phương pháp hiệu quả nhất nhằm giảm thiểu tối đa những “biến chứng”, giúp tiết kiệm chi phí và thời gian “điều trị”. Từ đó hình ảnh tượng trưng cho dịch vụ của chúng tôi là “bác sĩ doanh nghiệp” vui tính ra đời.”

Chị hồ hởi chia sẻ về thành quả sau gần hai năm khởi nghiệp là giấy chứng nhận bản quyền tác phẩm “Bộ Công cụ Quản quản tài chính cá nhân hiệu quả, bình an” và tác phẩm “Giải pháp tái cấu trúc Doanh nghiệp” do Đào Hằng là tác giả được Cục Bản Quyền tác giả cấp phép.

Từ những khách hàng ban đầu, đến giờ đứa con chị tạo ra đã chăm sóc cho hàng trăm doanh nghiệp trong đó có nhiều doanh nghiệp là các tập đoàn lớn, và hàng nghìn khách hàng cá nhân trên toàn quốc và người việt ở nước ngoài.

Đào Hằng chia sẻ rằng còn quá sớm để nói về những thành tựu. Giờ đây, Đào Hằng và Cộng sự đã và đang nỗ lực triển khai một số dự án về: tư vấn tái cấu trúc, tư vấn quản trị, đào tạo. Một số khách hàng tiêu biểu như Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tập đoàn GFS, Công ty Cổ Phần Nông Sản Phú Gia, Công ty Cổ phần chứng khoán MB (MBS), Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội (MB Bank)… và đã đồng hành tư vấn khởi nghiệp thành công cho một số công ty công nghệ.

Chị chia sẻ: “Với quyết tâm chuyển đổi số mạnh mẽ trong lĩnh vực tư vấn, và thấu hiểu nỗi đau của các doanh nghiệp tác động từ Covid, Doanh nghiệp của chúng tôi đã trở thành cố vấn/chuyên gia/giám đốc tài chính/giám đốc nhân sự di động cho các doanh nghiệp, các cá nhân ở các lĩnh vực tài chính, quản trị, pháp lý, kinh doanh – đây là mô hình kinh doanh khác biệt với các hãng tư vấn trên thị trường.”

Với chị, “Chỉ có hành động mới giúp bạn hiện thực hóa ước mơ. Hãy dám hành động để bắt đầu.”

Đào Huyền

Cùng chuyên mục
XEM