NS Quang Tèo - "ông hoàng phim hài Tết" tuổi Dần: Học trường nổi tiếng, cưới vợ trễ, cuộc sống hiện tại ra sao?

02/02/2022 19:15 PM | Xã hội

Vào dịp Tết - cái tên Quang Tèo dường như không thể không được nhắc đến vì anh được mệnh danh là "ông hoàng phim hài Tết" của đất Bắc.

Cách đây vài năm, khi internet chưa phát triển, người Việt vẫn có thói quen giải trí trong những ngày Tết thông qua các đĩa phim hài Tết được sản xuất dưới dạng đĩa DVD. Ngoài những cái tên thường quen mặt trong các đĩa phim hài Tết này như Xuân Hinh, Công Vượng,.. thì khán giả không thể nào không biết cặp đôi Giang Còi - Quang Tèo. Trong đó nam nghệ sĩ Quang Tèo được nhiều người yêu thích khi hóa thân thành ông trưởng thôn nóng tính, "đại gia chân đất" đào hoa,...

 NS Quang Tèo - ông hoàng phim hài Tết tuổi Dần: Học trường nổi tiếng, cưới vợ trễ, cuộc sống hiện tại ra sao?  - Ảnh 1.

Từ sinh viên khoa Chèo đến nghệ sĩ hài nổi tiếng nhất nhì đất Bắc

Được biết, NS Quang Tèo sinh năm 1962, cũng là một nam nghệ sĩ tuổi Dần thứ thiệt của showbiz. Anh tốt nghiệp khoa Chèo, trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội (nay là trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội). Sau khi tốt nghiệp, anh hoạt động nghệ thuật với vai trò một nghệ sĩ hát chèo. Nhưng từ năm 1986, anh chuyển sang công tác tại nhà hát kịch Quân đội Hà Nội.

Năm 1983, khi đang là sinh viên của trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội, Quang Tèo có tham gia trình diễn tiểu phẩm giao lưu và được phân công vào vai một người bị khoèo tay tên là Tèo. Tuy nhiên nhân vật này không bị khoèo mà chỉ giả vờ bị khoèo chân khoèo tay, méo mồm và lợi dụng sự tật nguyền đó để đi buôn rượu lậu, tránh công an và qua mặt hải quan.

Nhưng rồi có một lần vì khoèo mãi một kiểu, mỏi tay quá nên hắn đổi tư thế thì bị phát hiện và bị bắt. Vai diễn quá ấn tượng, nên từ đó mọi người đồng nghiệp thường gọi anh là Quang Tèo. Nghe mãi thành quen, đây cũng là trở thành cái tên khiến anh được khán giả cả nước biết đến.

Khi cố NS Giang Còi vừa tốt nghiệp trường ĐH Sân khấu Điện ảnh, anh không về công tác tại đơn vị nào mà tiếp tục học đạo diễn. Từ đây anh gặp được Quang Tèo và kết thân với nhau để từ đó trở thành cơ duyên cho bộ sậu ăn ý nhất làng hài miền Bắc ra đời.

 NS Quang Tèo - ông hoàng phim hài Tết tuổi Dần: Học trường nổi tiếng, cưới vợ trễ, cuộc sống hiện tại ra sao?  - Ảnh 2.

Cưới vợ trễ, khổ sở vì hiếm muộn, chào đón cặp sinh đôi sau 13 năm chữa chạy và cuộc sống hiện tại

NS Quang Tèo kết hôn năm 38 tuổi với một cô công nhân hiền lành, chất phác. Vì kết hôn khá muộn, công với công việc bận rộn khiến đôi vợ chồng phải khổ sở vì không có con cái. Cặp đôi dành dụm, gom góp tiền để cố gắng chạy chữa suốt 10 năm trời để mong có một mụn con. Cuối cùng, sau 13 năm, nam nghệ sĩ đón nhận tin vui khi vợ hạ sinh cặp sinh đôi một trai, một gái.

Được biết, vợ anh cũng sinh nở không dễ dàng khi con bị sinh non, phải nằm lồng kính, bé trai chỉ nặng 1,9kg, bé gái thì 2,1kg nhưng may mắn cả hai đều khỏe. Hai con được bố mẹ đặt tên là Lê Minh và Phương Linh.

 NS Quang Tèo - ông hoàng phim hài Tết tuổi Dần: Học trường nổi tiếng, cưới vợ trễ, cuộc sống hiện tại ra sao?  - Ảnh 3.

Biết vợ sinh đôi vất vả, anh từng khuyên vợ nghỉ việc để ở nhà chăm sóc các con. Anh cho biết dù phải gồng gánh, chèo lái kinh tế của "cả 1 đoàn tàu", nhưng chính sự hi sinh của vợ đã khiến anh trân trọng như một báu vật. Sau nhiều năm chăm lo cho các con, cặp sinh đôi lớn lên khỏe mạnh và đã trở thành học sinh cấp 3. Nam nghệ sĩ rất hiếm khi chia sẻ hình ảnh của 2 con. Tuy nhiên, theo một hình ảnh và thông tin được đăng tải vào năm ngoái, quý tử nhà Quang Tèo đã cao đến 1m76 trong khi ái nữ cao 1m56.

NS Quang Tèo cho biết, về việc nuôi dạy con, vì anh thường bận rộn với công việc nên vợ anh thường đảm nhiệm phần này. Anh tâm sự: "Nhiều hôm đêm bố về con đã ngủ, bố chưa dậy con đã đi học rồi, cả tuần chẳng nhìn thấy con. Thường ngày, con phải đi học, buổi tối mình phải đi diễn rồi. Chính vì thế, nhiều hôm mình không phải đi quay, con được về nhà ăn trưa hoặc buổi tối mình không phải đi diễn, cả nhà mới ngồi với nhau. Tuy nhiên con còn phải lên nhà học nên mình cũng ít có thời gian cho con!"

 NS Quang Tèo - ông hoàng phim hài Tết tuổi Dần: Học trường nổi tiếng, cưới vợ trễ, cuộc sống hiện tại ra sao?  - Ảnh 4.

Quan điểm giáo dục con của anh là dành cho con tình cảm yêu quý là chính, không có gì nghiêm khắc cả. Anh chỉ nhắc nhở, phân tích cho con hiểu vì sao bố vất vả thế này, một mình bố đi làm vất vả hơn gia đình có 2 người đi làm nên bố phải cố gắng rất nhiều lo cho các con ăn học. Các con cũng phải chịu khó học hành.

Anh cũng xem con như một người bạn để tâm sự, bộc bạch. Anh chia sẻ: "Những lúc ăn cơm xong, cả gia đình ngồi uống nước, mình thấy chỗ nào các con chưa đúng sẽ góp ý nhẹ nhàng. Mình thường giải thích cho con rằng, 'Theo bố, vấn đề ngoại giao rất quan trọng, khi đến nhà bạn bè, con cứ vui vẻ, đi đến đâu cũng chào tất cả mọi người như bố. Nếu thấy mẹ hay bạn làm thì xin làm cùng con sẽ hòa nhập được với gia đình. Con đừng ngồi cầm điện thoại sẽ khiến mình tự tách biệt ra. Khi đến đâu cũng nên tạo sự gần gũi thân thiện con sẽ luôn được mọi người yêu quý'. Mình luôn nhắc nhở với con như vậy."

Được biết, cả hai con của anh là những người hiểu chuyện chịu khó và có ý thức học nên anh và vợ không phải bận tâm nhiều.

 NS Quang Tèo - ông hoàng phim hài Tết tuổi Dần: Học trường nổi tiếng, cưới vợ trễ, cuộc sống hiện tại ra sao?  - Ảnh 5.

Ảnh: Sưu tầm

Bob V

Từ khóa:  phim hài tết
Cùng chuyên mục
XEM