NÓNG: Phát hiện 1 ca nghi nhiễm Covid-19 đến khám tại BV Hoàn Mỹ Sài Gòn, chưa thấy mối liên quan đến chuỗi lây nhiễm mới

27/05/2021 20:18 PM | Xã hội

Thông tin trên được Trung tâm Y tế quận Phú Nhuận cho biết vào tối 27/5.

Trao đổi với chúng tôi, BS.CKII Dương Văn Chiến - Giám đốc Trung tâm Y tế quận Phú Nhuận, TP.HCM cho biết trên địa bàn quận vừa phát hiện một trường hợp nghi nhiễm Covid-19.

Theo bác sĩ Chiến, bệnh nhân là nữ, 30 tuổi, ngụ quận Tân Phú, người này đến BV Hoàn Mỹ Sài Gòn khám vì xuất hiện triệu chứng viêm đường hô hấp như ho, sốt nên được khám tại khu vực sàng lọc. Người phụ nữ này cũng đang mang thai.

 NÓNG: Phát hiện 1 ca nghi nhiễm Covid-19 đến khám tại BV Hoàn Mỹ Sài Gòn, chưa thấy mối liên quan đến chuỗi lây nhiễm mới - Ảnh 1.

BV Hoàn Mỹ đang được phong tỏa

Do xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ, người phụ nữ này được đưa vào khu sàng lọc và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả cho thấy nữ bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19, hiện đang được ngành y tế quận gửi mẫu bệnh phẩm cho BV Bệnh Nhiệt đới xét nghiệm khẳng định.

"HCDC đang làm việc để khẳng định lại trường hợp này, đồng thời điều tra, giám sát các trường hợp tiếp xúc để quản lý. Bước đầu chưa thấy có mối liên quan đối với các ca bệnh tại Gò Vấp. Từ chiều đến giờ, BV Hoàn Mỹ Sài Gòn đã dừng khám bệnh và cho phong tỏa khu vực này", bác sĩ Chiến nói.

 NÓNG: Phát hiện 1 ca nghi nhiễm Covid-19 đến khám tại BV Hoàn Mỹ Sài Gòn, chưa thấy mối liên quan đến chuỗi lây nhiễm mới - Ảnh 2.
 NÓNG: Phát hiện 1 ca nghi nhiễm Covid-19 đến khám tại BV Hoàn Mỹ Sài Gòn, chưa thấy mối liên quan đến chuỗi lây nhiễm mới - Ảnh 3.

Ngành chức năng đang giám sát trước cổng BV Hoàn Mỹ tại đường Phan Xích Long, quận Phú Nhuận

Cũng trong tối 27/5, Bộ Y tế đã công bố thêm 36 ca mắc Covid-19 (BN 6279-BN 6314), ghi nhận tại TP.HCM. Tất cả 36 người này đều liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng (địa chỉ tại hẻm 415 đường Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp).

Các bệnh nhân cư trú phân bố ở 8 quận, huyện gồm quận 12, Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, huyện Hóc Môn, Nhà Bè và TP. Thủ Đức.

Hiện ngành y tế đang tiếp tục điều tra, truy vết đối với các trường hợp nhiễm, nghi nhiễm mới tại TP.HCM.

VĂN TIÊN

Cùng chuyên mục
XEM