NÓNG: Những hình ảnh đầu tiên về các "mảnh vỡ" được cho là của máy bay Indonesia vừa gặp nạn

09/01/2021 20:35 PM | Xã hội

Theo Flight Radar 24, sau khi cất cánh khoảng 4 phút từ thủ đô Jakarta, máy bay SJ182 đã bất ngờ hạ độ cao hơn 10.000 feet (tương đương hơn 3.000m) chỉ trong vòng chưa đầy 1 phút.

* Thông tin đang tiếp tục được cập nhật.

Vào khoảng 14h40' chiều ngày hôm nay (9/1 - giờ Việt Nam), một chiếc máy bay Boeing 737 mang số hiệu SJ182 của hãng Sriwijaya Air Indonesia đã "biến mất" khỏi radar chỉ vài phút sau khi cất cánh. Truyền thông địa phương cho biết chiếc máy bay này chở 59 người - bao gồm cả hành khách và phi hành đoàn.

Trang Flight Radar 24 chuyên theo dõi các chuyến bay cho biết, sau khi cất cánh khoảng 4 phút từ thủ đô Jakarta, máy bay SJ182 đã bất ngờ hạ độ cao hơn 10.000 feet (tương đương hơn 3.000m) chỉ trong vòng chưa đầy 1 phút.

Flight Radar 24 cũng lưu ý rằng chiếc may bay này là mẫu Boeing 737-500 "cổ điển", được tung ra thị trường lần đầu tiên vào tháng 5/1994 (cách đây 26 năm).

NÓNG: Những hình ảnh đầu tiên về các mảnh vỡ được cho là của máy bay Indonesia vừa gặp nạn - Ảnh 1.

Bộ Giao thông Indonesia đã mở cuộc điều tra và tìm kiếm sau khi có thông tin máy bay SJ182 gặp nạn.

Theo thông báo của cơ quan Cứu hỏa và Cứu hộ tỉnh Jakarta đăng tải trên Twitter, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy một số mảnh vỡ và một số vật thể như dây cáp, mảnh quần jeans... tại khu vực máy bay SJ182 mất liên lạc.

NÓNG: Những hình ảnh đầu tiên về các mảnh vỡ được cho là của máy bay Indonesia vừa gặp nạn - Ảnh 2.

Hình ảnh một vật thể chìm xuống biển được cho là máy bay Boeing 737 mang số hiệu SJ182 của hãng Sriwijaya Air Indonesia.

NÓNG: Những hình ảnh đầu tiên về các mảnh vỡ được cho là của máy bay Indonesia vừa gặp nạn - Ảnh 3.

Nguồn: Twitter

NÓNG: Những hình ảnh đầu tiên về các mảnh vỡ được cho là của máy bay Indonesia vừa gặp nạn - Ảnh 4.

Nguồn: Twitter

Hồng Anh

Cùng chuyên mục
XEM