Nợ của toàn thế giới lập kỷ lục ở mức 247 nghìn tỷ USD

13/07/2018 16:56 PM | Xã hội

Mức nợ chưa từng có này là một trong nhiều mối quan tâm của nhà đầu tư, ngoài lo ngại về việc thắt chặt chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang và các tác động của một cuộc chiến thương mại.

Tổng nợ của toàn thế giới đã đạt mức đỉnh mới, leo lên mức 247 nghìn tỷ USD trong quý đầu tiên của năm 2018, theo một báo cáo được công bố hôm thứ Tư. Trong số đó, khu vực phi tài chính chiếm 186 nghìn tỷ USD.

Tỷ lệ nợ trên tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đã vượt quá 318%, đánh dấu quý tăng đầu tiên trong hai năm, theo báo cáo của Viện Tài chính Quốc tế (IIF) cho biết. Nợ công ty và hộ gia đình ở nhiều nước đang ở mức cao kỷ lục.

Joseph LaVorgna, trưởng nhóm kinh tế của Natixis, nói rằng nợ trong khu vực doanh nghiệp là thứ mà nhà đầu tư nên lo lắng.

"Khu vực doanh nghiệp có đòn bẩy cao và rất dễ bị tổn thương với lãi suất cao hơn", ông cảnh báo, giải thích trong một lưu ý cho rằng một lý do chính khiến nợ công ty trên GDP quá cao là do mức lãi suất thấp lịch sử - hệ quả của các chương trình nới lỏng định lượng.

"Các công ty đã sử dụng mức lãi suất thấp giả tạo trên thị trường vốn và chỉ mua lại cổ phiếu trên thị trường vốn cổ phần", LaVorgna nói. "Tỷ lệ đòn bẩy cao có nghĩa là cuộc suy thoái tiếp theo có thể tác động tiêu cực đến chi tiêu đầu tư một cách bất thường."

Thị trường biến động và nguy cơ lạm phát bị cuộc chiến thương mại (hiện đang âm ỉ giữa Mỹ và Trung Quốc) thổi bùng lên sẽ là 2 nhân tố tác động lớn đến tài sản, các nhà phân tích đã cảnh báo. Tuy nhiên, cho đến nay, các thị trường đã có sức đàn hồi đáng kinh ngạc, theo Mike Thompson, chủ tịch của S&P's Investment Advisory Service.

Các số liệu cao cấp khác cũng đã đưa ra cảnh báo rõ ràng về vấn đề nợ toàn cầu. Phó giám đốc điều hành đầu tiên của IMF, David Lipton, đã nói với CNBC vào cuối năm ngoái rằng nợ cao và lãi suất thấp gây ra rủi ro lớn nhất cho thị trường. Về tương lai, Giám đốc An ninh Quốc gia Mỹ, Dan Coats, gọi khoản nợ 21 nghìn tỷ USD là một "mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh kinh tế và quốc gia".

Theo Phạm Cường

Cùng chuyên mục
XEM