Những tỷ phú rớt khỏi Top 400 người giàu nhất nước Mỹ

29/09/2022 08:40 AM | Kinh doanh

Ernest Garcia III, RJ Scaringe... là một số tỷ phú rớt khỏi Forbes 400 năm 2022.

Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ 2022 (Forbes 400). 41 người có mặt trong danh sách năm ngoái vắng bóng trên bảng xếp hạng năm nay. Trong đó, 6 gương mặt không còn là tỷ phú và 5 người khác đã qua đời.

Dưới đây là một số tỷ phú đáng chú ý rớt khỏi Forbes 400 năm nay:

Ernest Garcia III

Giá trị tài sản ròng: dưới 800 triệu USD (giảm từ 9,3 tỷ USD)

Nguồn: Kinh doanh xe cũ

Nhu cầu xe hơi đã qua sử dụng lên cao trong đại dịch Covid-19 khiến cổ phiếu của nhà bán lẻ ôtô trực tuyến Carvana tăng mạnh. Cổ đông lớn nhất của Carvana, Ernest Garcia II, đã bán ra lượng cổ phiếu trị giá 3,5 tỷ USD trong suốt 15 tháng (tính đến tháng 12/2021). Tuy nhiên, con trai ông, Ernest Garcia III – nhà đồng sáng lập và CEO công ty vẫn quyết định nắm giữ. Và anh chính là người có tài sản giảm mạnh nhất trong Forbes 400 (tính theo tỷ lệ %). Cổ phiếu Carvana đã giảm 90% trong một năm qua.

RJ Scaringe

Giá trị tài sản ròng: Dưới 600 triệu USD (giảm từ 3,4 tỷ USD)

Nguồn: Xe điện

Chưa đầy một năm trước, Rivian – hãng xe điện do Scaringe sáng lập thu hút sự chú ý khi huy động được 23,1 tỷ USD, trong đó bao gồm 11,9 tỷ USD trong đợt IPO vào tháng 11/2021 – định giá công ty ở mức 90 tỷ USD. Tuy nhiên, sau đó Rivian gặp khó khăn trong việc tăng cường sản xuất, khiến các nhà phân tích thất vọng và cổ phiếu giảm 68%.

Noubar Afeyan

Giá trị tài sản ròng: 1,6 tỷ USD (giảm từ 5 tỷ USD)

Nguồn: Biotech

Những tỷ phú rớt khỏi Top 400 người giàu nhất nước Mỹ - Ảnh 1.

Noubar Afeyan. Ảnh: AP

Năm ngoái, cổ phiếu của Moderna – công ty công nghệ sinh học đứng sau loại vaccine Covid-19 nổi tiếng đạt mức cao nhất lịch sử vào tháng 8. Nhờ đó, Noubar Afeyan cùng với nhà đồng sáng lập Robert Langer và nhà đầu tư Timothy Springer đã lọt vào Top 400 người giàu nhất nước Mỹ năm 2021. Tuy nhiên, cổ phiếu công ty này đã giảm 67% trong một năm qua, khiến cả 3 đều bị loại khỏi Forbes 400.

Anthony Wood

Giá trị tài sản ròng: 1,7 tỷ USD (giảm từ 6,9 tỷ USD)

Nguồn: Roku

Đại dịch Covid-19 đã thúc đẩy nhu cầu đối với các thiết bị phát trực tuyến của Roku, đưa cổ phiếu của công ty lên mức đỉnh vào tháng 7/2021. Sau đó, khi nền kinh tế hạ nhiệt, chi phí tăng, cả người tiêu dùng và nhà quảng cáo đều cắt giảm chi tiêu, cổ phiếu của Roku đã giảm 86%. Anthony Wood – nhà sáng lập và CEO Roku từng có một thời gian ngắn làm việc tại Netflix vào năm 2007.

Jane Goldman

Giá trị tài sản ròng: 2,1 tỷ USD (giảm từ 2,9 tỷ USD)

Nguồn: Bất động sản

Jane Goldman là con gái út của Sol Goldman – người từng là địa chủ lớn nhất của New York. Bà là nữ tỷ phú duy nhất của Mỹ điều hành một công ty bất động sản.

Cameron và Tyler Winklevoss

Giá trị tài sản ròng: 2,2 tỷ USD mỗi người (giảm từ 4,3 tỷ USD mỗi người)

Nguồn: Tiền điện tử

Những tỷ phú rớt khỏi Top 400 người giàu nhất nước Mỹ - Ảnh 2.

Anh em nhà Winklevoss. Ảnh: Getty Images

Anh em sinh đôi Cameron và Tyler Winklevoss là hai nhà đầu tư tiền số. Bộ đôi cũng điều hành sàn giao dịch tiền điện tử Gemini, được thành lập vào năm 2014 và hoàn thành vòng gọi vốn trị giá 400 triệu USD vào tháng 11 năm ngoái. Thị trường tiền số lao dốc khiến anh em nhà Winklevoss mất hàng tỷ USD trong năm qua.

Cặp song sinh này nổi tiếng từ năm 2006 khi kiện nhà sáng lập Facebook - Mark Zuckerberg với cáo buộc ăn cắp ý tưởng mạng xã hội của họ. Đến năm 2009, họ được bồi thường 65 triệu USD. Anh em nhà Winklevoss bắt đầu mua Bitcoin vào năm 2012.

Jerry Yang

Giá trị tài sản ròng: 2,5 tỷ USD (giảm từ 3,4 tỷ USD)

Nguồn: Yahoo

Lần đầu tiên sau một phần tư thế kỷ, người đồng sáng lập huyền thoại của Yahoo đã rời khỏi Forbes 400, sau khi xuất hiện trong danh sách này từ năm 1998. Công ty do ông đồng sáng lập, trị giá hơn 100 tỷ USD vào thời kỳ đỉnh cao, giờ chỉ còn là cái bóng của chính nó trước đây, sau khi bán mảng kinh doanh chính cho Verizon với giá 5 tỷ USD vào năm 2016.

Theo Linh Lam

Cùng chuyên mục
XEM