Những tỷ phú mất tiền nhiều nhất năm 2019: CEO Amazon đứng thứ 2

25/12/2019 14:34 PM | Kinh doanh

Tạp chí Forbes theo dõi tài sản của 2.200 tỷ phú trong khoảng thời gian từ 28/12/2018 đến ngày 13/12/2019 để tìm ra người mất nhiều tiền nhất trong năm qua. Ông trùm công nghệ Ấn Độ Premji dẫn đầu danh sách khi tài sản giảm hơn 14 tỷ USD so với năm 2018.

Những tỷ phú mất tiền nhiều nhất năm 2019: CEO Amazon đứng thứ 2 - Ảnh 1.

1. Azim Premji

Thay đổi tài sản: -14,1 tỷ USD

Tài sản tính đến ngày 13/12: 7,2 tỷ USD

Tháng 3 năm nay, ông trùm công nghệ Ấn Độ Premji tuyên bố quyên tặng 34% cổ phần của ông tại Wipro, trị giá 7,5 tỷ USD, cho các hoạt động thiện nguyện. Với động thái này, tổng giá trị dành cho các hoạt động từ thiện của ông Premji đã lên tới 21 tỷ USD. Năm 1966, sau khi cha mất, Premji rời Đại học Stanford để tiếp quản công việc kinh doanh dầu ăn của gia đình. Công ty sau này chuyển sang lĩnh vực phần mềm. (Ảnh: Bloomberg)

Những tỷ phú mất tiền nhiều nhất năm 2019: CEO Amazon đứng thứ 2 - Ảnh 2.

2. Jeff Bezos

Thay đổi tài sản: -13,1 tỷ USD

Tài sản tính đến ngày 13/12: 109,7 tỷ USD

Đầu năm 2019, Jeff Bezos và vợ MacKenzie tuyên bố ly hôn sau 25 năm chung sống. Là một phần của thỏa thuận ly hôn, người sáng lập và CEO Amazon, Bezos đã chuyển 25% cổ phần của ông trong công ty cho MacKenzie – người hiện sở hữu khoảng 4% cổ phần của gã khổng lồ thương mại điện tử. Sau khi việc chuyển nhượng hoàn tất vào tháng 7, Forbes tính toán rằng giá trị tài sản ròng của Bezos đã giảm 36,8 tỷ USD. Sau đó, nhờ giá cổ phiếu Amazon đi lên, tài sản của Bezos đã tăng trở lại. (Ảnh: Getty Images)

Những tỷ phú mất tiền nhiều nhất năm 2019: CEO Amazon đứng thứ 2 - Ảnh 3.

3. Subhash Chandra

Thay đổi tài sản: -3,4 tỷ USD

Tài sản tính đến ngày 13/12: 660 triệu USD

Chủ tịch tập đoàn truyền thông Ấn Độ Essel Group, Chandra đã có một năm 2019 đầy biến động. Hồi tháng 1, một báo cáo cho rằng Essel đã liên kết với một công ty đang bị Văn phòng điều tra gian lận nghiêm trọng của Ấn Độ kiểm tra vì các giao dịch đáng ngờ nhưng Essel phủ nhận cáo buộc trên. Kể từ đầu năm, giá cổ phiếu của Zee Entertainment Enterprises, một trong những công ty truyền thông của Essel, đã giảm 41%. Một công ty khác của tập đoàn là Dish TV India cũng lâm vào cảnh chật vật với giá cổ phiếu giảm 65% trong cùng khoảng thời gian. Essel phải thoái bớt vốn tại một số công ty để lấy tiền trả nợ. (Ảnh: Business-standard)

Những tỷ phú mất tiền nhiều nhất năm 2019: CEO Amazon đứng thứ 2 - Ảnh 4.

4. Travis Kalanick

Thay đổi tài sản: -3,1 tỷ USD

Tài sản tính đến ngày 13/12: 2,8 tỷ USD

Việc Uber tiến hành chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng là một trong những thương vụ IPO được mong chờ nhất năm 2019. Tuy nhiên, cổ phiếu của hãng gọi xe này đã giảm hơn 30% kể từ khi lên sàn hồi tháng 5. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến tài sản của cựu CEO Travis Kalanick – người sở hữu 8,6% cổ phần của công ty tại thời điểm IPO. Thời gian gần đây, Kalanick liên tiếp bán ra cổ phiếu của Uber. Chỉ trong chưa đầy hai tháng, ông đã bán gần hết cổ phần tại công ty này, thu về hơn 2,5 tỷ USD. (Ảnh: Getty Images)

Những tỷ phú mất tiền nhiều nhất năm 2019: CEO Amazon đứng thứ 2 - Ảnh 5.

5. Yan Zhi

Thay đổi tài sản: -3 tỷ USD

Tài sản tính đến ngày 13/12: 2,1 tỷ USD

Vào tháng 8, Tập đoàn thương mại Zall Smart của Yan Zi báo cáo lợi nhuận giảm 74% cho năm tài chính kết thúc vào tháng 6/2019. Trong một lá thư gửi cho các nhà đầu tư vào tháng 9, đồng chủ tịch Yan thừa nhận công ty đang đối mặt với giai đoạn khó khăn do diễn biến phức tạp của tình hình kinh tế thế giới đã gia tăng áp lực đối với nền kinh tế trong nước. Zall Smart được thành lập năm 1996 với tư cách là công ty phát triển các trung tâm mua sắm và sau đó tham gia vào thương mại điện tử cũng như bán buôn, hậu cần và kho bãi. (Ảnh: Zall)

Theo Linh Lam

Cùng chuyên mục
XEM