Những tin đồn ngoài sức tưởng tượng về giấc mơ ‘không già’ của giới siêu giàu: Đốt tiền đổi tuổi thọ

18/02/2023 10:30 AM | Sống

Trong hàng ngàn năm, con người luôn quan tâm tới “sự bất tử”. Từ các vị vua thời xưa đến giới triệu phú, tỷ phú hàng đầu thế giới ngày nay cũng không thoát khỏi nỗi ám ảnh này.

Những tin đồn ngoài sức tưởng tượng về giấc mơ ‘không già’ của giới siêu giàu: Đốt tiền đổi tuổi thọ - Ảnh 1.

Nỗi sợ của giới siêu giàu

Theo lịch sử Trung Quốc, các hoàng đế nhà Đường đã từng theo đuổi “sự bất tử” bằng cách giao cho nhiều vị đạo sĩ luyện chế thuốc tiên. Tương truyền, vua Tần Thủy Hoàng cũng đã cử người đến đảo Bồng Lai để tìm bằng được viên thuốc “trường sinh bất lão”. Điểm chung là họ đều là những người có khối tài sản khổng lồ cùng quyền cao chức trọng.

Và thời hiện đại cũng không ngoại lệ. Một số người đã lan truyền rằng giới siêu giàu thế giới có rất nhiều phương thức để “kéo dài tuổi thọ”. Thậm chí, có một “tin đồn” về một vị tỷ phú đã từng thay tim 6 lần, bỏ ra số tiền hàng triệu USD để có thể kéo dài sự sống.

Tin đồn “thay tim-cải mệnh”

Những tin đồn ngoài sức tưởng tượng về giấc mơ ‘không già’ của giới siêu giàu: Đốt tiền đổi tuổi thọ - Ảnh 2.

Tỷ phú David Rockefeller

Tỷ phú David Rockefeller sinh ngày 12/6/1915. Ông là cháu trai cuối cùng của John D. Rockefeller - người dựng nên đế chế dầu mỏ Standard Oil. Vào đầu những năm 1990, ông sở hữu khối tài sản 1,5 tỷ USD. Vị tỷ phú tốt nghiệp trường đại học Harvard năm 1936, sau đó nhận bằng tiến sĩ kinh tế tại trường đại học Chicago năm 1940.

David Rockefeller được biết đến là nhà đồng sáng lập tập đoàn dầu khí hàng đầu của Mỹ Exxon Mobil. Ông cũng là người lãnh đạo của tổ chức tiền thân của ngân hàng JPMorgan Chase.

Dù là một đại gia thực thụ nhưng theo năm tháng, số tuổi tăng cao, sức khỏe của vị tỷ phú đã gặp một số vấn đề. Vào năm 2015, truyền thông thế giới đã bùng nổ một tin đồn rằng để có thể kéo dài sinh mệnh, ông đã phẫu thuật ghép tim tới 6 lần và tiêu tốn hàng triệu USD vào thời điểm đó.

Ca phẫu thuật đầu tiên được thực hiện vào năm 1996 khi ông bị suy tim do tai nạn. Tưởng chừng như đã chết, nhưng y học đã cứu sống ông và giúp ông duy trì tuổi thọ tới năm 101 tuổi.

Một bài viết trên trang World News Daily Report đã từng viết rằng: 'Tỷ phú David Rockefeller vừa trải qua ca ghép tim lần thứ sáu thành công ở tuổi 99. Ca phẫu thuật cấy ghép được thực hiện bởi một nhóm các bác sĩ phẫu thuật riêng, kéo dài 6 tiếng tại dinh thự chính của ông”.

Cũng theo một số tin đồn, Rockefeller đã thay đổi 6 trái tim liên tiếp, thậm chí là 7 lần. Sau đó, ông đã sống tới 101 tuổi và qua đời vào ngày 20/3/2017.

Tuy nhiên, sau một thời gian, tin đồn “thay tim” này đã bị phủ nhận. Một số trang tin sau khi đăng tải tin đồn cũng đã xóa bài viết. Nhưng cho đến nay, nhiều bài báo về việc vị tỷ phú nổi tiếng đã thực hiện ghép tim 6 - 7 lần vẫn còn lưu lại.

Và dù không được xác thực nhưng rất nhiều người cho rằng, tỷ phú Rockefeller đã mất khoảng 2 triệu USD để có thể “thay tim cải mệnh”.

Giấc mơ “không già”

Không riêng Rockefeller, thế giới cũng đã có rất nhiều vị tỷ phú theo đuổi phương pháp “trường sinh bất lão”. Ví dụ như Peter Thiel - tỷ phú đồng sáng lập PayPal. Ông đã đầu tư vào nhiều nghiên cứu để kéo dài tuổi thọ như công ty khởi nghiệp Ambrosia, nơi nghiên cứu thử nghiệm “truyền máu ma cà rồng”, tức là đưa máu của người trẻ vào cơ thể người già.

Những tin đồn ngoài sức tưởng tượng về giấc mơ ‘không già’ của giới siêu giàu: Đốt tiền đổi tuổi thọ - Ảnh 3.

Peter Thiel, tỷ phú đồng sáng lập PayPal

Ngoài ra, có một số tin đồn cho rằng có vài vị tỷ phú đã có ý tưởng làm đông lạnh cơ thể để trì hoãn cái chết. Khi xã hội tương lai có công nghệ chữa được bệnh của họ thì mới rã đông để chữa và sống tiếp. Có người nói rằng Walt Disney, cha đẻ của hãng phim hoạt hình Disney (Mỹ) đã đóng băng cơ thể ngay trước khi ông qua đời.

Tuy nhiên, chưa có bằng chứng nào cho thấy những câu chuyện ở trên là thật.

Tham khảo: sohu
















Theo Thuỳ Bảo

Cùng chuyên mục
XEM