Những mẫu xe nhái 'đỉnh cao' từ Trung Quốc đủ khiến bạn bối rối khi gặp trên đường

11/03/2021 17:00 PM | Công nghệ

Benz G Class hay Lamborghini Urus cho đến Kia Morning đều có thể được copy tại Trung Quốc để tạo ra phiên bản "song sinh" khiến bạn khó phân biệt khi nhìn trên đường.

Nếu từng tham dự các sự kiện triển lãm ô tô quốc tế lớn, bạn có thể chứng kiến một vài hiện tượng kỳ lạ. Ngay sau màn ra mắt của một chiếc xe mới, sẽ có một nhóm người Trung Quốc xuất hiện, chụp ảnh chi tiết từng góc cạnh của những chiếc xe này. Ban đầu, bạn sẽ nghĩ họ đến từ một tạp chí hoặc trang tin chuyên nghiệp nào muốn tìm hiểu sâu về các mẫu xe đời mới.

Tuy nhiên, đến khoảnh khắc họ dùng thước để đo khoảng cách từng chi tiết chiếc xe, bạn sẽ nhận ra có thứ gì đó bất bình thường. Những tay máy này đến từ các hãng ô tô Trung Quốc. Thông thường, công việc của họ là thu thập càng nhiều thông tin càng tốt về các mẫu xe mới. Sẽ mất từ vài tháng đến 2 năm để một số nhà sản xuất Trung Quốc tạo ra một phiên bản có kiểu dáng tương tự cho thị trường địa phương. Rất may, các sản phẩm này không bao giờ xuất hiện tại các thị trường quốc tế.

Dưới đây là một số ví dụ:

BAIC BJ80

Những mẫu xe nhái đỉnh cao từ Trung Quốc đủ khiến bạn bối rối khi gặp trên đường - Ảnh 1.

Với một chiếc SUV mang tính biểu tượng toàn cầu thì việc thiếu đi phiên bản "đặc biệt" dành riêng cho thị trường Trung Quốc là thiếu sót lớn. BAIC BJ80 là phiên bản "giá rẻ" của chiếc Mercedes-Ben G-Class huyền thoại. Model này ra mắt vào năm 2015 tại Thượng Hải Motor Show. Xe sở hữu động cơ tăng áp 2.3L 250 mã lực.

BAIC Huansu C60

Những mẫu xe nhái đỉnh cao từ Trung Quốc đủ khiến bạn bối rối khi gặp trên đường - Ảnh 2.

Nếu mơ ước sở hữu chiếc siêu SUV Lamborghini Urus nhưng chưa có cơ hội, BAIC Huansu C60 có thể là lựa chọn cho người dùng Trung Quốc. Phiên bản hàng nhái này ra mắt vào tháng 6/2019 với phiên bản 5 và 7 chỗ.

CH Auto Lithia

Những mẫu xe nhái đỉnh cao từ Trung Quốc đủ khiến bạn bối rối khi gặp trên đường - Ảnh 3.

Rất may chiếc xe được giới thiệu vào năm 2012 này chỉ là một bản concept, không đưa vào sản xuất đại trà. Nếu không, rất có thể người ta sẽ nhầm lẫn nó với chiếc Audi R8 mơ ước. Bên dưới khoang máy của nó tất nhiên không phải là động cơ 5,2L V10 mà là khối động cơ điện cỡ nhỏ kèm pin lithium-ion.

Landwind X7

Range Rover Evoque được người dùng Mỹ và nhiều nước châu Âu đặc biệt ưa chuộng. Tại Trung Quốc thì sao? Landwind quyết định tạo ra một bản copy của chiếc SUV nổi tiếng nước Anh. Công ty này thậm chí bị Land Rover kiện và buộc phải dừng sản xuất chiếc X7.

Lifan 320

Những mẫu xe nhái đỉnh cao từ Trung Quốc đủ khiến bạn bối rối khi gặp trên đường - Ảnh 4.

Chúng ta đều biết xe hơi của Mini chưa bao giờ là rẻ. Tuy nhiên, ở Trung Quốc bạn có thể mua một chiếc mini phiên bản copy với giá thực sự hợp lý. Tất nhiên, chất lượng của sản phẩm vẫn là điều gây tranh cãi. Lifan 320 trang bị động cơ 1.3L, cho công suất 87 mã lực.

Suzhou Eagle Carrie

Những mẫu xe nhái đỉnh cao từ Trung Quốc đủ khiến bạn bối rối khi gặp trên đường - Ảnh 5.

Đây được xem là chiếc xe lạ lùng nhất trong bản danh sách nói trên. Phần đuôi của nó được cho là "lấy cảm hứng" từ Porsche Macan trong khi ở phía trước, người ta nhìn ngay ra hình dáng của Ferrari F12 Berlinetta. Sức mạnh của xe đến từ 2 động cơ điện cho công suất 120 mã lực. Theo thông tin không chính thức, dù sở hữu sức mạnh khiêm tốn, model này vẫn có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 4,8 giây.

Zotye SR9

Những mẫu xe nhái đỉnh cao từ Trung Quốc đủ khiến bạn bối rối khi gặp trên đường - Ảnh 6.

Nếu Suzho Eagle Carrie chỉ có phần đuôi giống với Porsche Macan thì Zotye SR9 là một phiên bản copy toàn diện của model này. Tại Trung Quốc, nó được bán với giá chỉ khoảng 14.100 USD với động cơ xăng 190 mã lực.

Zotye T600

Những mẫu xe nhái đỉnh cao từ Trung Quốc đủ khiến bạn bối rối khi gặp trên đường - Ảnh 7.

Thêm một sản phẩm "lai tạo" nữa khi Zotye T600 có phần đầu không khác gì Volkswagen Tiguan trong khi đuôi của nó khiến người ta liên tưởng đến Audi Q5. Sản phẩm này sử dụng động cơ tăng táp 143 mã lực kèm hộp số tự động 6 cấp.

Yomogo 330

Những mẫu xe nhái đỉnh cao từ Trung Quốc đủ khiến bạn bối rối khi gặp trên đường - Ảnh 8.

Không chỉ những chiếc xe đình đám thế giới bị làm nhái, một hãng xe Trung Quốc còn tận dụng luôn cả thiết kế phổ thông của chiếc Kia Picanto (tên gọi Kia Morning ở Việt Nam) để sản xuất xe. Yomogo 330 là một mẫu xe điện đô thị với động cơ điện công suất 17 mã lực, tầm hoạt động khoảng 250 km cho mỗi lần sạc.

Thành Duy

Cùng chuyên mục
XEM