Những hình ảnh “nghẹt thở” về cuộc sống ở Manila - thành phố đông dân cư bậc nhất thế giới

26/07/2017 14:35 PM | Sống

Thủ đô Manila của Philippines có mật độ dân số gấp 3 lần quận Manhattan đông đúc nhất của New York. Rất nhiều người đang sinh sống trong các khu ổ chuột chật chội, ô nhiễm đến nghẹt thở.

Thủ đô Manila của Philippines là một trong những thành phố đông dân cư nhất thế giới. Với khoảng 200.000 người sinh sống trong một dặm vuông (khoảng 7.752 người/km2), thành phố đông đúc Manila có mật độ dân số cao gấp 3 lần mật độ dân số của Manhattan - quận đông dân nhất của thành phố New York.

Mới đây, nhiếp ảnh gia người Đức Bernhard Lang đã chụp một bộ ảnh về sự khủng hoảng về dân số ở nơi đây. Những bức ảnh ghi lại cuộc sống của dân cư mà ít người từng thấy.

Theo BBC, khoảng 1 tỷ người trên thế giới sống trong các khu ổ chuột. 2% trong số đó sinh sống ở các khu ổ chuột tại Manila, Philippines.

Thủ đô Manila nằm ở bờ biển phía tây bắc Philippines. Đây là một thành phố đang phát triển bùng nổ, kèm theo đó là các khu vực dân cư đông đúc, những căn nhà lụp xụp trong các khu ổ chuột ở rìa thành phố.

Trong ảnh là cô Weng Ruda, 36 tuổi, sinh sống tại một khu ổ chuột ở Manila đang dắt con gái đi học.

Ở khu vực nghèo nhất, nhiều gia đình chen chúc sống trong những ngôi nhà sàn được dựng ven sông. Họ dựng những ngôi nhà có nền cao để phòng tránh lũ lụt.

Nhiếp ảnh gia Bernhard Lang chụp bộ ảnh về cuộc sống ở khu ổ chuột thể hiện sự quan tâm của ông tới một trong những vấn đề khẩn cấp nhất của toàn thế giới: bùng nổ dân số. Những mái nhà được lợp bằng vật liệu rẻ tiền, phế liệu nhiều màu sắc khiến người xem gợi nhớ tới các bức tranh theo trường phái trừu tượng.

Ngay trong đêm đầu tiên Bernhard thực hiện bộ ảnh này, một đám cháy đã thiêu rụi khu Tondo, khu nhà ổ chuột lớn nhất thành phố. Các ngôi nhà được dựng san sát nhau khiến cho xe cứu hỏa rất khó tiếp cận và xử lý khu vực cháy. Bernhard ghi lại hình ảnh đám cháy từ cửa sổ phòng khách sạn.

Sáng hôm sau, Bernhard dùng máy bay trực thăng để quan sát khu vực này. Đám cháy đã phá hủy 1.000 ngôi nhà và khiến 3.000 người trở thành vô gia cư. Nhưng may mắn, không ai thiệt mạng.

Hỏa hoạn, lũ lụt thường xuyên đe dọa dân cư ở Manila. Khu vực này thuộc Vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi thường xuyên có động đất và hứng chịu những cơn bão.

Rác thải trôi nổi ở những vùng nước ô nhiễm, tăng nguy cơ bệnh dịch.

Cư dân Manila cũng đang chứng kiến và trải qua những tác động của sự bùng nổ dân số: nghèo đói, sự phân biệt giàu nghèo và các tệ nạn ma túy, tội phạm.

Sự khủng hoảng dân số của Manila chưa có dấu hiệu ngừng lại. Theo tờ báo Time, dân số của Manila vào năm 2025 có thể tăng gấp đôi, thêm khoảng 3,29 triệu người.

Theo nhiếp ảnh gia Bernhard, trong rất nhiều các vấn đề cấp bách có tính toàn cầu hiện nay như biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường biển, vấn đề bùng nổ dân số có thể không nhận được sự quan tâm đúng mức.

Ông hy vọng, những bức ảnh này góp phần là một tiếng chuông báo động, thu hút sự quan tâm hơn của các giới chức trách về vấn đề dân số và bùng nổ dân số.

Theo Thu Hoài

Cùng chuyên mục
XEM