Những điều thú vị về ngày hội mua sắm lớn nhất thế giới

11/11/2016 14:37 PM | Xã hội

Doanh số trong Ngày Độc thân vào năm 2015 khi đó lớn gấp 3 lần so với cả Cyber Monday (ngày mua sắm online vào đúng thứ Hai đầu tiên sau Lễ Tạ ơn) và Black Friday cộng lại.

Nếu bạn nghĩ rằng Black Friday (ngày thứ 5 của tuần thứ 4 trong tháng 11) là ngày hội mua sắm lớn nhất thế giới, thì bạn đã nhầm.

Ngày Độc thân, ngày lễ dành cho những người FA, được tổ chức ở Trung Quốc vào 11/11 hàng năm. Ngày lễ này ra đời vào năm 1993 và được khởi xướng bởi các sinh viên ở Đại học Nam Kinh. Nhưng vào năm 2009, Alibaba, nhà bán lẻ lớn nhất thế giới, đã quyết định tận dụng ngày này để đưa ra những mức chiết khấu hấp dẫn cho các khách hàng của mình.

Công ty này đã thu được 7 triệu USD ngay trong lần đầu tiên diễn ra sự kiện Ngày Độc thân, lúc đó chỉ gồm có 27 nhà cung cấp. Vào năm 2014, người tiêu dùng đã chia ra đến 9,3 tỷ USD vào ngày 11/11. Vào năm 2015, chỉ trong 12 giờ đầu tiên kỷ lục này đã bị lật đổ và cán đích với 14,3 tỷ USD. Doanh số trong Ngày Độc thân vào năm 2015 khi đó lớn gấp 3 lần so với cả Cyber Monday (ngày mua sắm online vào đúng thứ Hai đầu tiên sau Lễ Tạ ơn) và Black Friday cộng lại.

Năm nay, doanh số được kỳ vọng sẽ đạt 20 tỷ USD.

Những điều thú vị về ngày hội mua sắm lớn nhất thế giới - Ảnh 1.

Năm ngoái, khoảng 30.000 nhãn hàng từ 25 quốc gia khác nhau đã tham gia bày bán hàng hóa của mình trên các trang thương mại điện tử của Alibaba và cứ mỗi phút lại có 120.000 đơn đặt hàng được tạo ra.

Năm nay, lần đầu tiên các công ty như Apple và Target sẽ bán sản phẩm của mình trên Tmall – trang web mua bán trực tuyến B2C cực lớn của Alibaba – cùng với các thương hiệu như Gap, Starbucks, Costco, Macy's và Zara.

Các giao dịch mua bán qua Alibaba và các nền tảng thương mại điện tử của mình chiếm tới 80% tổng doanh số bán hàng trực tuyến của Trung Quốc. Công ty này cũng đã đăng ký bản quyền khai thác thuật ngữ "hai số 11" sau khi nhận thấy tiềm năng thương mại lớn của nó. Vào năm ngoái, Alibaba đã tổ chức một sự kiện truyền hình đặc biệt kéo dài 3 giờ liền mang tên "Đêm hội 11/11 với Tmall", với sự góp mặt của các ngôi sao như Kevin Spacey và tài tử đóng vai James Bond gần đây nhất là Daniel Craig.

Những điều thú vị về ngày hội mua sắm lớn nhất thế giới - Ảnh 2.

Lễ khai mạc ngày hội mua sắm năm nay sẽ có một màn biểu diễn của ngôi sao nhạc pop Katy Perry, một show trình diễn thời trang và các trải nghiệm mua sắm thực tế ảo.

Đinh Vân

Cùng chuyên mục
XEM