Những điều bị cấm kị tại các quốc gia mà bạn không bao giờ nên làm

26/04/2016 19:37 PM | Sống

Tại nhiều quốc gia, có những thứ tưởng chừng bình thường lại mang hàm ý không hay chút nào. Ví dụ như ở Thổ Nhĩ Kỳ, nếu bạn vừa làm biểu tượng OK và vừa ngoáy mũi thì xin chúc mừng vì chẳng đẹp trai bạn cũng bị trục xuất khỏi quốc gia này.

Mỗi quốc gia đều có những phong tục, tập quán và cách thức ứng xử khác nhau. Ở một số quốc gia, những hành động tưởng chừng như quá đỗi bình thường lại bị lên án thậm chí, bạn còn có thể bị bắt nếu thực hiện những hành động này.

Giống như việc người Ấn Độ không bao giờ sử dụng tay trái để ăn vì họ coi đó là bàn tay không sạch sẽ. Dưới đây là những điều đừng bao giờ làm ở các quốc gia khác.


Khác hoàn toàn với người Ấn Độ, nếu tới Chile, đừng bao giờ dùng tay để ăn uống vì người Chile sẽ có con mắt kì thị với bạn. Hãy sử dụng những dụng cụ gia dụng để bữa ăn thêm phần thuận tiện nhưng đừng dùng tay.

Khác hoàn toàn với người Ấn Độ, nếu tới Chile, đừng bao giờ dùng tay để ăn uống vì người Chile sẽ có con mắt kì thị với bạn. Hãy sử dụng những dụng cụ gia dụng để bữa ăn thêm phần thuận tiện nhưng đừng dùng tay.

Tại Singapore, bảo vệ môi trường là ưu tiên hàng đầu, mọi hành động từ hút thuốc nơi công cộng, xả rác ra đường phố hay cho chim bồ câu ăn đều bị phạt tiền.
Tại Singapore, bảo vệ môi trường là ưu tiên hàng đầu, mọi hành động từ hút thuốc nơi công cộng, xả rác ra đường phố hay cho chim bồ câu ăn đều bị phạt tiền.
Ngoài cấm ăn bằng tay trái thì người Ấn Độ còn cấm luôn cả hành động hôn hít ngoài công cộng. Họ cho rằng đây là hoạt động riêng tư, chỉ nên làm ở chỗ kín đáo. Nếu vô hình khoá môi giữa chốn thanh thiên bạch nhật, đừng hỏi tại sao cảnh sát lại còng tay bạn lại.
Ngoài cấm ăn bằng tay trái thì người Ấn Độ còn cấm luôn cả hành động "hôn hít" ngoài công cộng. Họ cho rằng đây là hoạt động riêng tư, chỉ nên làm ở chỗ kín đáo. Nếu vô hình khoá môi giữa chốn thanh thiên bạch nhật, đừng hỏi tại sao cảnh sát lại còng tay bạn lại.
Người Nhật coi trong sức lao động nên đừng bo cho các nhân viên phục vụ, họ cũng không thích ôm ấp nơi công cộng nhưng lại thích làm việc, sinh sống giống với tập thể.
Người Nhật coi trong sức lao động nên đừng bo cho các nhân viên phục vụ, họ cũng không thích ôm ấp nơi công cộng nhưng lại thích làm việc, sinh sống giống với tập thể.
Người Mexico rất muốn phát triển văn hoá bản địa, nếu muốn học một điệu nhảy hay văn hoá Mexico, sẽ có hàng chục người tận tình hướng dẫn bạn.
Người Mexico rất muốn phát triển văn hoá bản địa, nếu muốn học một điệu nhảy hay văn hoá Mexico, sẽ có hàng chục người tận tình hướng dẫn bạn.
Đừng bao giờ trêu đùa người New Zealand vì họ đi đất hay phỉ báng bộ phim chúa nhẫn mà họ tôn trọng.
Đừng bao giờ trêu đùa người New Zealand vì họ đi đất hay phỉ báng bộ phim chúa nhẫn mà họ tôn trọng.

Đừng hỏi các câu hỏi liên quan tới đạo tại Nauy vì đa phần người dân quốc gia này không bao giờ tới nhà thờ.

Đừng hỏi các câu hỏi liên quan tới đạo tại Nauy vì đa phần người dân quốc gia này không bao giờ tới nhà thờ.


OK là biểu tượng có hàm ý tục tĩu tại Thổ Nhĩ Kỳ, nếu bạn vừa làm biểu tượng OK và vừa ngoáy mũi thì xin chúc mừng vì chẳng đẹp trai bạn cũng bị trục xuất khỏi quốc gia này.

"OK" là biểu tượng có hàm ý tục tĩu tại Thổ Nhĩ Kỳ, nếu bạn vừa làm biểu tượng OK và vừa ngoáy mũi thì xin chúc mừng vì chẳng đẹp trai bạn cũng bị trục xuất khỏi quốc gia này.


Mang phong cách hoàng tộc nên lối sống của người Anh rất riêng tư nhưng không kém phần kỉ luật.

Mang phong cách "hoàng tộc" nên lối sống của người Anh rất riêng tư nhưng không kém phần kỉ luật.


Người Ireland coi trọng vùng miền và họ có nhiều ngữ điệu khác nhau ở từng vùng nên đừng cố nhại họ, và tốt nhất đừng bao giờ nhại người khác bởi vì đó là hành động chẳng hay ho gì.

Người Ireland coi trọng vùng miền và họ có nhiều ngữ điệu khác nhau ở từng vùng nên đừng cố nhại họ, và tốt nhất đừng bao giờ nhại người khác bởi vì đó là hành động chẳng hay ho gì.


Phát xít là chủ nghĩa bị người Đức tẩy chay, họ có kỉ luật riêng nên tốt nhất hãy tuân thủ. Thêm vào đó người Đức coi trọng thời gian nên đừng bao giờ đến muộn, dù chỉ 1 phút.

Phát xít là chủ nghĩa bị người Đức tẩy chay, họ có kỉ luật riêng nên tốt nhất hãy tuân thủ. Thêm vào đó người Đức coi trọng thời gian nên đừng bao giờ đến muộn, dù chỉ 1 phút.


Một quốc gia châu Phi như Kenya thì tôn giáo, tín ngưỡng là điều quan trọng với người dân, hãy coi trọng tôn giáo của họ và để họ coi trọng bạn.

Một quốc gia châu Phi như Kenya thì tôn giáo, tín ngưỡng là điều quan trọng với người dân, hãy coi trọng tôn giáo của họ và để họ coi trọng bạn.


Tại Nga dường như bạn có thể làm mọi thứ bạn muốn (tất nhiên trong khuôn khổ pháp luật), thế nhưng đừng tặng một bó hoa với số bông chẵn trong sinh nhật ai đó vì nó chẳng khác gì chúc người kia sớm... xuống lỗ.

Tại Nga dường như bạn có thể làm mọi thứ bạn muốn (tất nhiên trong khuôn khổ pháp luật), thế nhưng đừng tặng một bó hoa với số bông chẵn trong sinh nhật ai đó vì nó chẳng khác gì chúc người kia sớm... xuống lỗ.


Nếu có thói quen xoa đầu trẻ sơ sinh để chúc phúc thì đừng bao giờ làm điều này tại Malaysia.

Nếu có thói quen xoa đầu trẻ sơ sinh để chúc phúc thì đừng bao giờ làm điều này tại Malaysia.


Người Hàn Quốc coi trọng lễ phép với người lớn tuổi hoặc người có địa vị cao hơn.

Người Hàn Quốc coi trọng lễ phép với người lớn tuổi hoặc người có địa vị cao hơn.

(Chuyển ngữ bởi: Cafebiz.vn)

Van Vu

Cùng chuyên mục
XEM