“Những chú ngựa ô” ở World Cup 2018

13/06/2018 21:52 PM | Sống

VCK World Cup 2018 ngoài những cái tên như Đức, Pháp, hay Brazil là những ứng cử viên cho chức vô địch thì cũng có không ít đội bóng được xem là “ngựa ô” có thể sẵn sàng gây bất ngờ.

Đội tuyển Bỉ

Nếu nói đến đội bóng có khả năng gây đột biến cao tại World Cup lần này thì Bỉ chính là ứng cử viên nặng kí nhất.

“Những chú ngựa ô” ở World Cup 2018 - Ảnh 1.

Hai ngôi sao đáng chú ý trong đội hình tuyển Bỉ.

Người Bỉ đã học được nhiều điều từ sau hai thất bại liên tiếp ở World Cup 2014 và Euro 2016. Lần đến Nga này, tuyển Bỉ đã có bước chuẩn bị sẵn sàng. Tại vòng loại khu vực Châu Âu, khi được xếp vào bảng H với các đối thủ không quá manh như Hy Lạp, Bosnia-Herzegovina, Estonia, Cryprus, Gibraltar, Bỉ đã hoàn thành mục tiêu đặt ra là giành ngôi nhất bảng khi bất bại cả 10 trận, giành 9 chiến thắng, ghi tổng cộng 43 bàn thắng và chỉ để thủng lưới đúng 6 lần.

Cùng với tuyển Đức và Tây Ban Nha, Bỉ là một trong những đội có thành tích ấn tượng nhất tại vòng loại khu vực Châu Âu.

Với một đội hình phần lớn gồm những cầu thủ thuộc thế hệ vàng của bóng đá Bỉ, niềm tin của người hâm mộ đội bóng áo đỏ đang được đặt lên vai những cái cái tên như Thabiut Courtois, Kevin De Bruyne, Eden Hazard hay Romelu Lukaku.

Đội hình tuyển Bỉ đến Nga lần này có nhiều cái tên đã thi đấu rất ấn tượng trong mùa giải vừa qua tại các CLB lớn của Châu Âu. Trong đó phải kể đến Kevin De Bruyne, anh là kiểu tiền vệ mà đội bóng nào cũng muốn sở hữu. Tiền vệ trung tâm đang chơi cho Manchester City có khả năng dẫn dắt lối chơi xuất sắc, kỹ thuật cá nhân điêu luyện, chuyền bóng chính xác ở mọi cự li, khả năng đọc tình huống và khi cần có thể tung ra những quả sấm sét từ xa.

Song hành với anh có thể là Axel Witsel, một người có thâm niên lên tuyển nhiều năm hoặc cũng có thể là Yannick Carrasco, cựu cầu thủ của Atletico Madrid được biết đến với kỹ năng đi bóng “bá đạo” có thể làm bất ngờ hàng phòng ngự của đối thủ.

Đừng quên ở tuyến giữa, Bỉ còn đang sở hữu một bậc thầy kiến tạo và ghi bàn Eden Hazard. Với tốc độ và kỹ thuật cá nhân siêu hạng, tiền vệ cánh trái này đã thi đấu rất tốt ghi 6 bàn thắng và 5 pha kiến tạo cho “Quỷ đỏ” ở vòng loại.

Đến Nga lần này người hâm mộ đang đặt kì vọng rất cao vào ngôi sao Romelu Lukaku, người đang nắm giữ thành tích ghi nhiều bàn thắng nhất cho tuyển Bỉ với 33 bàn. Ở mùa giải qua ngôi sao 25 tuổi đã ghi được tổng cộng 27 bàn thắng trên tất cả các mặt trận cho Manchester United.

Đội tuyển Uruguay

“Những chú ngựa ô” ở World Cup 2018 - Ảnh 2.

Uruguay hứa hẹn sẽ gây nên nhiều bất ngờ tại World Cup

Thầy trò HLV Oscar Washing Tabarez đã có hành trình giành vé đến Nga rất ấn tượng với 9 trận thắng 4 trận hòa và để thua 5 trận trong tổng số 18 trận ở loại khu vực Nam Mỹ và cán đích ở vị trí thứ hai sau Brazil. Việc thi đấu ấn tượng tại vòng loại có sự góp mặt của các tên sừng sỏ như Argentina, Colombia hay Chile,… không chỉ chấm dứt chuỗi 4 lần chỉ giành vé play-off để dự World Cup mà còn khẳng định sức mạnh của đội bóng này.

Uruguay đang gửi đến những đội bóng cùng thăm dự World cup năm nay rằng họ đã trở lại và sẵn sàng cạnh tranh chức vô địch như những gì họ đã làm được hai lần trước đó vào các năm 1930 và 1950.

Uruguay đang sở hữu trong đội hình Luis Suaez và Edinson Cavani đang ở độ chín của sự nghiệp, đang khát khao thi đấu để tìm kiếm danh hiệu lớn. Sự xuất sắc của bộ đôi tiền đạo trên cùng với sự vững vàng nơi phòng ngự dưới sự chỉ huy của Diego Godin, Uruguay không thiếu cơ hội để khẳng định mình. Nếu thi đấu với phong độ ổn định như vòng bảng, Uruguay hứa hẹn sẽ tạo nên nhiều bất ngờ thú vị tại World Cup năm nay.

Đội tuyển Mexico

Vượt qua vòng loại khu vực Concacaf với vị trí nhất bảng, đó là sự chuẩn bị cần thiết cho Mexico điều chỉnh lại đội hình, lối chơi trước khi lên đường sang Nga chinh phục chức vô địch thế giới.

“Những chú ngựa ô” ở World Cup 2018 - Ảnh 3.

“Đậu nhỏ Chicharito” sẽ dẫn dắt lối chơi của Mexico

Thành tích tốt nhất của Mexico ở World Cup là lọt vào tứ kết các năm 1970 và 1986 và cả hai giải đấu đó đều được tổ chức trên chính Mexico. Ở 6 kỳ World Cup gần nhất tham dự Mexico đều thi đấu ổn định và vượt qua vòng bảng.

Điều đã tạo nên bản sắc của Mexico tại các kỳ World Cup chính là lối chơi kỉ luật và sự gắn kết đủ để tạo nên hiệu quả cần thiết. Với nhiều cái tên trong đội hình đội bóng áo xanh thì kỳ World Cup này sẽ rất đặc biệt, Rafael Marquez sẽ có kì World Cup lần thứ 5 , còn riêng với “Đậu nhỏ Chicharito” với cương vị là chân sút vĩ đại đội tuyển Mexico anh sẽ sánh vai với Hirving Lozano dẫn dắt lối chơi của Mexico thi đấu bùng nổ và thăng hoa tại Nga hè này.

Ngoài 3 cái tên trên thì những đội bóng hứa hẹn sẽ gây bất ngờ cho World Cup lần này có thể kể đến như Colombia, Nga hay Thụy Điển. Kinh nghiệm thi đấu nhiều năm cùng những ngôi sao sáng như Falcao, James Rodriguez, Colombia đủ điều kiện để tạo đột biến. Chủ nhà Nga tuy không sở hữu một đội hình quá mạnh nhưng lại có ưu thế sự cổ vũ của cổ động viên nhà, trong lịch sử không ít đội bóng đã thi đấu thành công và thậm chí là lên ngôi vô địch như Uruguay nhờ yếu tố sân nhà.

Theo Nguyễn Sương

Cùng chuyên mục
XEM