Những chiếc Richard Mille tiền tỷ, "bằng cả rổ Rolex" trên tay các thiếu gia, ái nữ Việt

08/07/2017 13:43 PM | Kinh doanh

Richard Mille là thương hiệu đồng hồ được khát khao nhất thế giới. Siêu nhẹ - siêu bền - siêu đắt: Đó có thể là ba tính từ nổi bật nhất để miêu tả những "máy đếm thời gian tiền tỷ". Và không có gì kỳ lạ khi siêu phẩm này xuất hiện trên tay ái nữ Lê Thị Hoàng Yến hay thiếu gia Phạm Trần Nhật Minh.

Ái nữ của ông Lê Thanh Thản - Lê Thị Hoàng Yến - thuộc thế hệ cuối của 8X, cô là chị cả trong số 3 người con của "đại gia điếu cày". Từng có 7 năm tu nghiệp tại nước Anh, trở về Việt Nam, Hoàng Yến quyết định về trợ giúp gia đình, nối nghiệp kinh doanh của cha. Trong khi ông Lê Thanh Thản liên tục được nhắc tới trong vài năm qua với hàng loạt tai tiếng, nữ tổng giám đốc chuỗi khách sạn Mường Thanh khá kín tiếng.

Trong những lần xuất hiện hiếm hoi trước báo giới, 8X luôn chọn trang phục đơn giản nhưng toát lên thần thái tự tin, sang trọng của một doanh nhân. Đặc biệt, Hoàng Yến tiết chế khi sử dụng phụ kiện. Dẫu vậy, người sành điệu vẫn dễ dàng nhận ra sự xuất hiện của chiếc Richard Mille trên tay ái nữ. Richard Mille là thương hiệu đồng hồ được khát khao nhất thế giới. Siêu nhẹ - siêu bền - siêu đắt: Đó có thể là ba tính từ nổi bật nhất để miêu tả những chiếc đồng hồ Richard Mille.

Thương hiệu đồng hồ xa xỉ này cũng xuất hiện trên tay thiếu gia Phạm Trần Nhật Minh. Đây là chiếc đồng hồ mang mã hiệu RM 51-01 Michelle Yeoh - hay còn được gọi là Richard Mille phiên bản "Ngoạ hổ tàng long". Mẫu đồng hồ được thương hiệu xa xỉ Richard Mille kết hợp sản xuất với nữ diễn viên Dương Tử Quỳnh nhằm tôn vinh những đóng góp của cô với nền điện ảnh thế giới. Một điểm nữa khiến chiếc đồng hồ này càng trở nên đắt giá là số lượng sản xuất giới hạn, chỉ có 20 chiếc trên toàn thế giới với chất liệu vàng hồng hoặc vàng trắng tuỳ theo yêu cầu của người mua.

Bên trong chiếc đồng hồ RM 51-01 là Tourbillon - bộ chuyển động được phát minh cách đây đã 2 thế kỷ nhưng đến ngày nay vẫn là thứ công nghệ vô cùng đắt đỏ và chỉ xuất hiện trên những chiếc đồng hồ siêu cao cấp. Doanh nhân trẻ Nhật Minh rất "sủng ái" chiếc đồng hồ có giá lên tới 17 tỷ đồng này khi không ít lần chia sẻ hình ảnh trên trang cá nhân.

Việc con trai duy nhất của ông Phạm Văn Mười - Tổng giám đốc Công ty Nhựa Long Thành - sở hữu chiếc đồng hồ có giá hàng chục tỷ cũng không phải là điều quá ngạc nhiên. Trước đó, đại gia trẻ cũng từng sở hữu những chiếc đồng hồ Richard Mille đắt giá như RM-010 Rose Gold Full Diamond, RM 11-01 Roberto Mancini... Chưa kể anh sở hữu nhiều siêu xe, trong đó có chiếc Pagani Huayra độc và đắt nhất Việt Nam hiện nay.

Đỗ Hoàng Minh - con trai của ông Đỗ Anh Dũng (chủ tịch tập đoàn địa ốc Tân Hoàng Minh) - với nickname là Denis Do từng học tập và sinh sống nhiều năm tại Pháp, Mỹ. Anh tốt nghiệp đại học Sorbon – Đại học danh tiếng hàng đầu của Pháp năm 2011, chuyên ngành quản trị kinh doanh và tốt nghiệp MBA tại New York Mỹ, chuyên ngành quản trị tài chính. Hoàng Minh hiện đảm nhiệm vị trí Giám đốc kinh doanh của Tập đoàn Tân Hoàng Minh, chịu trách nhiệm bán toàn bộ các sản phẩm bất động sản của Tập đoàn.

Ngoài việc kinh doanh tại tập đoàn, Denis Do còn tham gia các hoạt động kinh doanh và đầu tư riêng tại Singapore, Hàn Quốc và Hongkong cũng như kiêm nhiệm vị trí giám đốc điều hành văn phòng đại diện của Tân Hoàng Minh tại Singapore. Cuộc sống vương giả của Dennis Đỗ trên Instagram khiến nhiều người ngưỡng mộ. Bên cạnh siêu xe, hàng hiệu, bộ sưu tập đồng hồ Richard Mille của thiếu gia Hoàng Minh cũng làm say lòng giới mộ điệu.

Denis Do có rất nhiều mối quan hệ bạn bè thân thiết với con của tỷ phú khắp châu Á, như Kim Lim, ái nữ của tỷ phú Peter Lim, chủ sở hữu CLB Bóng đá Valencia, con trai tỷ phú Alan Choang Hongkong, con trai tỷ phú tập đoàn UOA Malaysia, hay như đại gia Tyler Kwon, ban trai tin đồn của Jessica nhóm SNSD... Đây là những người bạn thân thiết của Minh trong quá trình học tập tại Pháp, Mỹ cũng như trong những chuyến công tác của Denis Do tại Singapore, Malaysia, Hongkong…

Nhắc tới những doanh nhân trẻ sở hữu bộ sưu tập Richard Mille đáng ngưỡng mộ, sẽ thật thiếu sót nếu bỏ qua Võ Thành Trung, hay còn được biết tới với cái tên Trung Võ - ông chủ của Frodo's. Tọa lạc tại 2 con phố sầm uất nhất nhì Hà Nội và Sài Gòn, Frodo's là nơi hội tụ của những mẫu đồng hồ xa xỉ đến từ các thương hiệu nổi tiếng thế giới như Breguet, Chopard, Patek Philippe hay Richard Mille. Với mức giá lên đến hàng trăm nghìn USD, những sản phẩm hiện diện tại Frodo's mặc nhiên chỉ dành cho nhóm khách hàng thượng lưu với hầu bao thật sự rủng rỉnh.

Bản thân ông chủ của Frodo's cũng sở hữu trên tay những chiếc Richard Mille mà bất cứ ai cũng khát khao. Đẳng cấp của người đeo đồng hồ càng được "tô đậm" khi Trung Võ lái chiếc Rolls-Royce Wraith xuống phố.

Cận cảnh một trong những "siêu phẩm" Richard Mille của Trung Võ. Mỗi chiếc đồng hồ Richard Mille giống như những chiếc xe đua công thức 1 khi sử dụng những công nghệ tân tiến nhất trong lĩnh vực tận dụng các vật liệu có hiệu năng cao, kết hợp với hoàn thiện và gia công bằng tay, tận dụng những cơ chế kĩ thuật phức tạp và sản xuất số lượng hạn chế. Thứ hàng "cực phẩm" này luôn là niềm khao khát của bất cứ ai yêu mến "máy đếm thời gian".

Theo Nguyễn Nguyễn

Cùng chuyên mục
XEM