Những câu nói Hillary Clinton khiến một nửa thế giới "rung động"

12/11/2016 00:00 AM | Sống

Đã 2 lần thất hẹn với vị trí đứng đầu đất nước cờ hoa nhưng hình ảnh người phụ nữ không bao giờ biết khuất phục - Hillary Clinton - đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người trẻ, nhất là những phụ nữ đang trên con đường khẳng định bản thân.

Sau khi Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ chỉ vài giờ, Hillary Clinton đã có bài phát biểu cá nhân, gửi thông điệp đặc biệt đến toàn bộ phụ nữ trên thế giới: “Gửi tới tất cả phụ nữ, đặc biệt là những phụ nữ trẻ, những người đã đặt niềm tin vào tôi. Tôi muốn các bạn biết, sự cổ vũ của các bạn chính là niềm tự hào của tôi. Các cô gái trẻ thân mến, đừng bao giờ nghi ngờ giá trị và sức mạnh của bản thân. Các bạn xứng đáng có cơ hội để theo đuổi ước mơ của mình”.

Bài phát biểu này cùng với những câu nói truyền cảm hứng dưới đây là nguồn động lực mạnh mẽ dành cho các cô gái trẻ:

1. Hãy độc lập: Giả sử tôi có thể ở nhà, nướng bánh và uống trà, nhưng khi chồng tôi tham gia chính trị, tôi quyết định theo đuổi đam mê của mình.

2. Phụ nữ đừng nhầm lẫn giữa công việc và cuộc sống. Bạn cần cân bằng trong cuộc sống.

3. Mọi người đều tự thuyết phục, họ đã bầu chọn đúng người. Nhưng thực tế, có thể họ che giấu suy nghĩ rằng họ không thoải mái nếu một phụ nữ làm lãnh đạo. Mọi người đều có những định kiến mà chính họ cũng không nhận thức được.

4. Mỗi khoảnh khắc hối tiếc về quá khứ đều ngăn bạn tiến về phía trước. Trong thế giới hôm nay và ngày mai, chúng ta phải đi tiếp với nhau hoặc không gì cả.

5. Đừng để những lời chỉ trích ám ảnh bạn. Hãy cố gắng học tập từ chúng nếu có thể. Và đừng ngần ngại bỏ qua nếu nó sai.

6. Luôn đặt ra những mục tiêu cao, làm việc chăm chỉ và quan tâm sâu sắc đến những điều bạn tin tưởng. Đừng dễ dàng gục ngã trước khó khăn. Đừng để lời người khác nói khiến bạn không thể đi tiếp.

7. Không có công thức chung cho cuộc sống. Chúng ta phải tôn trọng sự lựa chọn những người phụ nữ hy sinh vì gia đình. Mọi phụ nữ đều xứng đáng có cơ hội mà Chúa Trời ban tặng.

8. Nhân quyền là nữ quyền. Mọi phụ nữ đều có quyền phát ngôn và được lắng nghe.

9. Phụ nữ là nguồn tài nguyên lớn nhất chưa được khai thác trên thế giới.

10. Phụ nữ khỏe mạnh và có học vấn, gia đình của họ sẽ hạnh phúc. Nếu phụ nữ có cơ hội làm việc, kiếm tiền và thăng tiến trong xã hội, gia đình của họ sẽ thịnh vượng. Khi gia đình hạnh phúc và thịnh vượng, cộng đồng và quốc gia sẽ phát triển phồn thịnh.

11. Bạn phải tin tưởng chính mình. Bạn phải biết mình là ai, mình muốn sống thế nào, điều gì là quan trọng nhất. Dựa vào chính bạn thân để đưa ra quyết định cuối cùng.

12. Tôi luôn tin rằng phụ nữ không phải nạn nhân. Phụ nữ là hạt nhân của sự thay đổi, họ điều khiển sự tiến bộ và tạo ra hòa bình cho thế giới. Tất cả chúng ta đều có cơ hội đấu tranh.

13. Giáo dục trẻ em nữ không chỉ là nhân quyền mà còn là sự đầu tư quan trọng nhất cho tương lai. Nó là nền tảng để đẩy mạnh và nâng cao các giá trị và lợi ích của nhân loại.

Và dù bạn là ai trong cuộc đời này, hãy luôn độc lập và mạnh mẽ. Như Hillary, tin tưởng chính mình và không chùn bước trước khó khăn, bạn sẽ chạm tới ước mơ mình theo đuổi.

Theo Nguyễn Nguyễn

Cùng chuyên mục
XEM