Những bức ảnh màu cũ nhất cho thấy thế giới trông như thế nào trong 100 năm trước
Khi nhắc tới những bức ảnh cũ thuộc về lịch sử, bạn thường nghĩ về hai màu đen và trắng. Nhưng thực tế, những bức ảnh màu đã ra đời và tồn tại lâu hơn bạn nghĩ rất nhiều.
Ngay từ đầu thế kỷ 20, người ta đã có những sản phẩm cổ điển tuyệt đẹp, theo BoredPanda
Trước năm 1907, nếu muốn có một bức ảnh màu, về cơ bản bạn phải tô màu nó bằng cách sử dụng các loại thuốc nhuộm và sắc tố khác nhau. Tuy nhiên, hai anh em người Pháp là Auguste và Louis Lumière đã “cách mạng hóa” tất cả những điều này. Họ đã thay đổi toàn bộ quá trình bằng một phương pháp được gọi là “Autochrome Lumière”.
Theo đó, họ sử dụng hạt nhuộm tinh bột khoai tây và dung dịch nhạy cảm với ánh sáng, chúng có thể tạo ra màu sắc trong nhiếp ảnh cổ điển mà không cần thêm màu. Mặc dù khó sản xuất và hơi tốn kém, quy trình này vẫn rất phổ biến đối với các nhiếp ảnh gia nghiệp dư. Kết quả là, một trong những cuốn sách đầu tiên trên thế giới về nhiếp ảnh màu đã được xuất bản bằng kỹ thuật Autochrome Lumière.
Autochrome Lumière được phổ biến cho đến năm 1935, khi mà hãng Kodak tung ra phim màu Kodachrome và giúp cho việc chụp ảnh màu trở nên thuận tiện, dễ dàng hơn. Mặc dù sau đó, kỹ thuật Autochrome Lumière trở nên lỗi thời nhưng nhiều người vẫn tiếp tục sử dụng rộng rãi ở Pháp cho đến những năm 1950.
Nhưng rồi phim màu Kodachrome cũng bị qua mặt bởi nhiếp ảnh kỹ thuật số, hiện là cách chụp ảnh phổ biến nhất trên thế giới. Năm 2009, Kodak ngừng sản xuất Kodachrome. Dù vậy, kỹ thuật Autochrome Lumière vẫn được nhắc tới và tôn vinh bởi nếu không có những người tiên phong giai đoạn đầu như Auguste và Louis Lumière, những tiến bộ trong công nghệ nhiếp ảnh hiện đại sẽ không thể diễn ra.
Dưới đây là những bức ảnh màu chụp bằng kỹ thuật Autochrome Lumière đầu thế kỷ 20. Trải qua 100 năm, chúng vẫn bền, đẹp và cho chúng ta cái nhìn đầy đủ hơn về nghệ thuật nhiếp ảnh màu thời 'sơ khai'.
#1. Christina áo đỏ, chụp năm 1913
#2. Người bán hoa trên phố, Paris, chụp năm 1914
Ảnh chụp bởi: Albert Kahn
#3. Heinz và Eva trên sườn đồi, chụp năm 1925
#4. Hai chị em ngồi trong vườn đang buộc hoa hồng lại với nhau, chụp năm 1911
#5. Tiệm hát Moulin Rouge nổi tiếng, Paris, chụp năm 1914
#6. Mơ mộng, chụp năm 1909
#7. Nàng thơ (Bà A. Van Besten), C. 1910
#8. Tháp Eiffel, Paris, chụp năm 1914
#9. Cô gái ôm búp bê ở Reims, Pháp, chụp năm 1917
#10. Đường phố Grenata, chụp năm 1915
#11. Trong số những bức tranh màu đầu tiên từng được Louis Lumière chụp, chụp năm 1907
#12. Hai cô gái trên ban công, chụp năm 1908
#13. Cô gái trẻ giữa Marguerites, C. 1912
#14. Khinh khí cầu, Paris, chụp năm 1914
#15. Charlie Chaplin, chụp năm 1918
#16. Autochrome Of Mark Twain, chụp năm 1908
#17. Christina áo đỏ, chụp năm 1913
#18. Chợ ngoài trời, Paris, chụp năm 1914
#19. Phụ nữ, chụp năm 1915
#20. Hai cô gái trong trang phục phương Đông, chụp năm 1908
#21. Bức tranh Van Besten trong khu vườn của ông, năm 1912
#22. Bosnia-Herzegovina, Mostar, chụp năm 1913
#23. Eva và Heinz trên bờ hồ Lucerne, Thụy Sĩ, C. 1927
#24. Cô gái trong một khu vườn hoa cẩm quỳ, chụp năm 1908
Ảnh chụp bởi: Etheldreda Laing
#25. Thụy Điển, gần Gagnef (Mẹ và con gái trong trang phục truyền thống), chụp năm 1910
#26. Đọc sách bên sông Nile, chụp năm 1920
#27. Woman And Girl By A Brook, chụp năm 1910
#28. Chân dung gia đình tại Roannay, Bỉ, chụp năm 1913
#29. Đài phun nước Neptune, Cheltenham, chụp năm 1910
#30. Hai chị em gái, chụp năm 1908
Nếu áp dụng kỹ thuật Autochrome tốt và được bảo quản cẩn thận, các giá trị màu vẫn vẹn nguyên theo thời gian. Các hạt tinh bột được nhuộm có phần thô, tạo ra hiệu ứng mờ ảo với màu sắc nhạt, đặc biệt là trong các khu vực ánh sáng mở như bầu trời. Hình ảnh càng nhỏ, những hiệu ứng này càng đáng chú ý.
Chính vì lẽ đó, kỹ thuật Autochrome này đã được gọi là "màu của những giấc mơ." Chất lượng theo trường phái ấn tượng "như trong mơ" có thể là một trong những lý do đằng sau sự phổ biến lâu dài của phương tiện này suốt một thời gian dài, kể từ khi các phương pháp chụp ảnh màu khác đã ra đời.
*Theo Bored Panda