Nhờ có ứng dụng này, bà Clinton liên tục vạch trần chuyện xấu của ông Trump năm xưa, tiến gần hơn tới chức Tổng thống Mỹ

14/10/2016 13:51 PM | Công nghệ

Có thể nói, ứng cử viên Đảng dân chủ - bà Hilary Clinton và ứng cử viên Đảng cộng hòa - Donald Trump là hai con người có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau.

Trong cuộc đua tới chức Tổng thống Mỹ, hai ứng cử viên Clinton - Trump đang cố gắng thu hút cử tri bằng việc giải thích về sự khác biệt giữa mình và đối thủ.

Bên cạnh sự khác biệt về chính sách, cả 2 thường xuyên soi mói, đả kích về đời tư của đối thủ. Nhưng cao tay hơn cả, bà Clinton đang tỏ ra chiếm lợi thế nhờ có ứng dụng này.

Cụ thể, thông qua chính chiến dịch tranh cử của mình, bà Clinton tung ra mắt một ứng dụng vô cùng độc đáo, cho phép so sánh hai ứng cử viên đã làm gì trong suốt 50 năm qua.

Theo đó, ứng dụng này sẽ chọn một mốc thời gian bất kì và đưa ra thông tin về cả bà Clinton lẫn ông Trump đang làm gì trong khoảng thời gian đó.

Với mục đích để làm nổi bật sự khác biệt giữa ông Trump và bà Clinton, kèm theo đó còn có cả nút chia sẻ lên các mạng xã hội như Facebook, Twitter để tạo dư luận.

Như một số mốc thời gian dưới đây là ví dụ:


Năm 1989, bà Clinton có buổi nói chuyện với Tổng thống Bush về vấn đề y tế, sức khỏe, trong khi đó, ông Trump đang khởi công xây dựng một sòng bạc

Năm 1989, bà Clinton có buổi nói chuyện với Tổng thống Bush về vấn đề y tế, sức khỏe, trong khi đó, ông Trump đang khởi công xây dựng một sòng bạc


Năm 1996, bà Clinton giới thiệu cuốn sách đầu tay nói về việc chăm sóc, giáo dục trẻ em, ông Trump còn đang mải mê phỉ báng cựu Hoa hậu

Năm 1996, bà Clinton giới thiệu cuốn sách đầu tay nói về việc chăm sóc, giáo dục trẻ em, ông Trump còn đang mải mê phỉ báng cựu Hoa hậu


Năm 1995, trong khi bà Clinton đang có một bài phát biểu về nữ quyền, ông Trump lại đang vui thú cùng các kiều nữ...

Năm 1995, trong khi bà Clinton đang có một bài phát biểu về nữ quyền, ông Trump lại đang vui thú cùng các kiều nữ...


Năm 2008, trong khi bài Clinton đang nói về một bộ luật mới, ông Trump lại đang bận sa thải nhân viên của mình

Năm 2008, trong khi bài Clinton đang nói về một bộ luật mới, ông Trump lại đang bận sa thải nhân viên của mình


Năm 1973, bà Clinton tham gia gây quỹ từ thiện, còn ông Trump thì đang vướng phải một vụ kiện tụng

Năm 1973, bà Clinton tham gia gây quỹ từ thiện, còn ông Trump thì đang vướng phải một vụ kiện tụng

Hoàng Yến

Cùng chuyên mục
XEM