Nhờ bệnh dịch, tôi nhìn thấu được nhân tài: Những hành động điển hình chỉ xuất hiện ở những người ưu tú

18/03/2020 11:18 AM | Sống

Những đặc điểm điển hình chỉ xuất hiện ở những người ưu tú trong khoảng thời gian bùng phát dịch bệnh.

Dù xảy ra bệnh dịch nhưng hiện tại cũng có nhiều người vẫn đang đi làm hoặc sắp đi làm trở lại, điều này có nghĩa guồng quay công việc bận rộn sắp sửa quay trở lại.

Như vậy, chúng ta hãy cùng trả lời 1 câu hỏi:

Những bạn hiện nay dành phần lớn thời gian để quanh quẩn ở nhà, đã làm gì để vượt qua cuộc khủng hoảng này?

Tôi tin rằng không ít người trong kỳ nghỉ đều ở trạng thái: Ăn rồi nằm, nằm rồi ngủ, tỉnh dậy lại chơi, đói thì lại ăn, cứ như vậy trở thành 1 vòng tuần hoàn.

Để bản thân nghỉ ngơi thật tốt đương nhiên không phải là vấn đề, vì thế không thể nói tình trạng tê liệt này hoàn toàn không tốt, càng không thể quy chụp những người đang trải qua những ngày nghỉ kiểu như thế này là những thành phần làm việc không nổi trội. Nhưng tôi vẫn muốn được chia sẻ quan điểm này:

Một người dù trong kỳ nghỉ vẫn tiếp tục học tập, làm việc, vẫn suy nghĩ, tự kỷ luật bản thân, ung dung thản nhiên yên lặng mà nỗ lực, chắc chắn là một cá nhân xuất sắc.

Một người bạn của tôi là quản lý của một công ty, tiền lương 20 triệu, bạn có biết trong kỳ nghỉ tết cậu ấy đã làm gì không? 

Đọc hết 3 cuốn sách;

Ngẫm nghĩ lại công việc của năm trước và viết bản tóm tắt 5000 từ.

Mua một khóa học chụp ảnh trực tuyến, ở nhà tự học, chụp được không ít hình.

Học được cách nấu cơm cho gia đình mỗi ngày.

Sắp xếp lại kế hoạch công việc trong 1 năm.

Những người xuất sắc có thể tìm được con đường thành công từ những thói quen rất nhỏ.

Đối với người ưu tú mà nói, nỗ lực không phải là sự biểu diễn phô trương, cũng không phải là bất đắc dĩ, mà là một thói quen đã ăn sâu vào xương tủy.

Mùa dịch bệnh khiến nhiều người phải làm việc tại nhà, muốn biết một người có thật sự xuất sắc hay không, hãy nhìn vào những đặc điểm dưới đây.

Nhờ bệnh dịch, tôi nhìn thấu được nhân tài: Những hành động điển hình chỉ xuất hiện ở những người ưu tú - Ảnh 1.

1. Không nghiện giải trí. Biết cách kiềm chế

Con người không phải máy móc. Chúng ta luôn cần được nghỉ ngơi, thư giãn, và đương nhiên cũng không thể thiếu việc giải trí vui chơi.

Người xuất sắc khác với người bình thường ở chỗ, người xuất sắc thường tự có chừng mực, coi giải trí là thứ giúp bản thân thư giãn, trong khi người bình thường thì trở nên mê muội, không thể tự kiềm chế trước những sự cám dỗ.

Trong xã hội hiện nay, có 1 bộ phận chìm đắm trong việc vui chơi giải trí. Phần lớn thời gian của những người này đều dành để coi các video ngắn trên mạng xã hội, xem phim truyền hình và các chương trình giải trí, chơi game, đánh bài, đi dạo phố... Họ luôn có thời gian rảnh rỗi cho hoạt động vui chơi, nhưng lại trở nên vô cùng bận rộn khi đụng tới việc học hành, làm việc.

Có người sẽ nói, đi làm đã rất mệt rồi, ở nhà mà không tranh thủ nghỉ ngơi giải trí, thì cuộc sống còn có ý nghĩa gì đâu?

Cách đây 2 ngày tôi có lên mạng đọc 1 câu chia sẻ rất hay về tình hình bệnh dịch như sau: Hôm nay chúng ta đeo khẩu trang là để rút ngắn thời gian tới một tương lai không cần phải đeo khẩu trang nữa.

Có rất nhiều chuyện, bây giờ thực hiện không phải là cho hiện tại, mà là để hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.

Những người xuất sắc chân chính, sở dĩ cuối tuần và sau khi tan làm có thể tiếp tục học tập, trưởng thành, không ngừng phát triển nâng cao bản thân, là bởi họ đang hướng tới thành công vững bền trong tương lai.

Người khi đói mới đi hái trái cây ăn lót dạ là người sống không thọ, bởi bọn họ sẽ không thể qua được cái giá rét của mùa đông. Chỉ những người có đủ lương thực để trải qua mùa đông mới có thể thấy được mùa xuân sắp tới.

Giải trí thích hợp là có ích, nhưng nếu như bạn cứ mê muội chìm đắm không thể kiềm chế, thì cuộc sống của bạn sẽ bị những thứ vui chơi giải trí ngắn ngủi trước mắt nuốt chửng.

Nhờ bệnh dịch, tôi nhìn thấu được nhân tài: Những hành động điển hình chỉ xuất hiện ở những người ưu tú - Ảnh 2.

2. Có sự tò mò mạnh mẽ, và muốn học hỏi càng nhiều

Người xuất sắc sẽ không đắm chìm trong thú vui giải trí. Vậy họ sử dụng thời gian cho việc gì?

Đáp án của câu hỏi này chính là biểu hiện thứ 2 của người xuất sắc mà tôi muốn nói đến.

Những người xuất sắc luôn có sự tò mò mạnh mẽ, và muốn học hỏi ngày càng nhiều.

Những con người vĩ đại thường rất đa tài đa nghệ. Bọn họ có thể ca hát, có thể nhảy múa, có thể sáng tác, có thể vẽ tranh, có thể diễn thuyết cũng có thể chụp ảnh,…Trong khi đó, những người bình thường dường như không bao giờ tìm được ra sở trường gì đặc biệt của mình.

Nếu như bạn cẩn thận quan sát, bạn sẽ phát hiện đây là 1 hiện tượng cực kỳ phổ biến. Nguyên nhân của tình trạng này chính là ở chỗ người xuất sắc tò mò nhiều hơn.

Quay trở lại với người bạn của tôi. Trong kỳ nghỉ lễ, cậu ấy có thể đọc hết 3 cuốn sách, học nhiếp ảnh trực tuyến ở trên mạng, sau đó còn học nấu ăn, luyện tập kỹ năng chụp hình. Tất cả những điều này đều xuất phát từ nhu cầu cá nhân của cậu ấy. Không một ai thúc ép cậu cả.

Phần lớn những người ưu tú không có tài năng thiên bẩm, cũng không có điều kiện học hành quá tốt. Họ hơn người khác, chẳng qua bởi vì họ chăm chỉ hơn một chút, chủ động hơn một chút mà thôi

Nhờ bệnh dịch, tôi nhìn thấu được nhân tài: Những hành động điển hình chỉ xuất hiện ở những người ưu tú - Ảnh 3.

3. Không quá cẩu thả, hay quá nuông chiều bản thân

Bởi tình hình bệnh dịch hiện nay, rất nhiều người trải qua cảm giác được làm việc tại nhà, tôi tin không ít người rút ra kết luận thế này:

"Hóa ra làm việc tự do cũng không sung sướng như trong tưởng tượng."

Khi làm việc tại nhà, hiệu suất làm việc của chúng ta thường bị suy giảm. Vẫn trôi qua một ngày bận rộn, nhưng chúng ta lại thường không đạt được hiệu quả tốt nhất trong tất cả các công việc. 

Năng suất công việc thấp chủ yếu đến từ sự thiếu kỷ luật. Thiếu kỷ luật làm con người trở nên cẩu thả: Buổi tối ngủ muộn, buổi sáng dậy muộn, lúc thức dậy thì mơ hồ nửa nằm nửa ngồi trên giường làm việc.

Thẳng thắn mà nói, khi đã trở nên cẩu thả, chúng ta rất khó để quay trở lại trạng thái làm việc bình thường, hiệu suất vì lẽ đó mà trở nên suy giảm.

Người xuất sắc chân chính, dù đang trong kỳ nghỉ, bọn họ cũng sẽ không quá mức phóng túng bản thân. Mặc kệ là trong thời gian làm việc, nghỉ ngơi hay ăn uống, họ cũng đều duy trì được tinh thần kỷ luật như lúc làm việc tại công ty.

Đình Trọng

Cùng chuyên mục
XEM