Nhìn lại cuộc đua lợi nhuận ngân hàng 10 năm qua

12/02/2021 10:08 AM | Kinh doanh

Bức tranh lợi nhuận ngân hàng một thập kỷ qua liên tục chứng kiến những cuộc soán ngôi ngoạn mục.

Trong giai đoạn 2010-2015, VietinBank, BIDV, liên tiếp giữ vị trí hàng đầu, cách biệt rõ rệt với những ngân hàng còn lại. Tuy nhiên, từ năm 2016 trở đi, sự trỗi dậy của những ngân hàng tư nhân lớn như Techcombank và VPBank đã thu hẹp khoảng cách với Big4 và thậm chí có lúc vượt mặt.

Vietcombank là ngân hàng trụ vững nhất ở vị trí quán quân lợi nhuận. Từ năm 2016-2020, Vietcombank giữ vững vị trí Top 1 với lợi nhuận ngày càng cách biệt với những nhà băng còn lại. Năm 2019, lợi nhuận Vietcombank lần đầu tiên cán mốc 23.000 tỷ đồng và cũng là ngân hàng  Việt đầu tiên ghi nhận lợi nhuận tỷ đô. Năm 2020, dưới tác động của Covid-19, lợi nhuận Vietcombank không tăng, nhưng vẫn vững chắc ở vị trí quán quân.


Thu Thủy

Cùng chuyên mục
XEM