Nhìn lại 2018: Đây là người đàn ông tuổi Mậu Tuất được người Việt Nam yêu quý nhất trong năm qua

03/02/2019 09:14 AM | Xã hội

Năm 2018, HLV Park Hang- Seo cùng đội ngũ ban huấn luyện đã dẫn dắt đội tuyển Việt Nam làm được những điều vượt ra khỏi giấc mơ.

Nội dung bài viết được trích từ cuốn sách "Phong cách quản trị Park Hang-seo: Bí quyết thành công của doanh nghiệp Hàn Quốc" của tác giả Lê Huy Khoa Kanata, cựu trợ lý ngôn ngữ của HLV Park Hang-seo.


Park Hang- Seo (phiên âm tiếng Hán Việt là Phác Hằng Tự) sinh ngày 4/1/1959 tại huyện Sancheong, tỉnh Gyeongsang Nam, Hàn Quốc. Ông là một huấn luyện viên bóng đá người Hàn Quốc, ông chính thức ra mắt vai trò huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng đá nam và U23 Việt Nam từ 27/10/2017. HLV Park Hang-Seo là con út trong gia đình 5 anh em, có mẹ năm nay hơn 98 tuổi đang sống ở quê, bố mất đã lâu và là một người có công với Hàn QUốc, hiện đang được chôn cất ở nghĩa trang liệt sĩ.

Ông từng học trường tiểu học Saengcho, sau đó học sang trường cấp 2 Saengcho và bắt đầu sự nghiệp học tập bóng đá ở trường Trung học Kyungshin. Năm 1978, ông được chọn là thành viên đội U20 Hàn Quốc tham dự giải bóng đá trẻ châu Á lần thứ 20. Năm 1981, ông bắt đầu sự nghiệp bóng đá tại Korean First Bank, sau đó ông nhập ngũ và hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Về lý lịch thi đâu, ông từng được mệnh danh là cơn lốc đường biên nhưng không có thành tích gì quá nổi bật.

Về sự nghiệp huấn luyện: từ năm 1989-1996, trợ ký huấn luyện viên tại FC Seoul. Năm 1994, tham gia thành phần ban huấn luyện Đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc tham dự Giải bóng đá vô địch thế giới 1994. Năm 1997-1999, ông là trợ lý huấn luyện viên tại Suwon Samsung Bluewings. Năm 2000-2002, ông nổi bật nhất với vai trò Trợ lý huấn luyện viên tại Đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc tham gia Giải bóng đá vô địch thế giới 2002 và đạt hàng 4 chung cuộc. 

Cũng sau vòng chung kết World Cup 2002, ông trở thành huấn luyện viên trưởng đội tuyển U23 Hàn Quốc tại Đại hội thể thao châu Á 2002. Năm 2003-2004, ông quay lại làm trợ lý huấn luyện viên tại Pohang Steelers. Năm 2005-2007 trở thành huấn luyện viên trưởng tại Jennam Dragons. Và năm 2012-2015, huấn luyện viên trưởng tại Sangju Sangmu. Năm 2017, huấn luyện viên trưởng tại Changwon FC.

Gia đình ông Park 

Nhìn lại 2018: Đây là người đàn ông tuổi Mậu Tuất được người Việt Nam yêu quý nhất trong năm qua - Ảnh 2.

Vợ chồng ông Park Hang-Seo

Vợ HLV Park Hang-Seo là bà Choi Sang A, sinh năm 1961, một người phụ nữ nội trợ điển hình, nấu ăn rất giỏi, bà thường nấu cho đội ngũ trợ lý người Hàn Quốc ăn để đỡ nhớ nhà. Nhiều thành viên trong ban huấn luyện U23 đã từng được bà mời cơm ở nhà. Trong thời gian U23 thi đấu, nhằm cổ vũ cho HLV Park Hang-Seo sau những trận đấu thành công ở vòng bản, bà được đại sứ quán Việt Nam ở Hàn Quốc mời đến dùng cơm và cảm ơn. 

Lãnh đạo đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc có liên hệ với tôi và thông báo như vậy, tôi chuyển lời tới ông và ông nói cảm ơn ban lãnh đạo và sẽ đến chào khi về nước. Ông đã thực hiện lời hứa ấy vào ngày 11/2/2018 vừa qua. Con trai ông là Park Chang Cho, có thời gian từng học tập tại Mỹ và Nhật Bản, có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh, tiếng Nhật thành thạo và đang đi làm.

Cơ duyên đến Việt Nam

HLV Park Hang-Seo chỉ sang Việt Nam 2 lần trước khi ông gắn bó với Đội tuyển quốc gia Việt Nam. Lần thứ 1 là khi ông dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc thi đấu tại Việt Nam, và sau này là khi ông dẫn dắt đội tuyển Chonbuk Hyundai thi đấu ở Tp. Hồ Chí Minh. Tất cả đều từ rất lâu, ông cũng không quan tâm nhiều đến bóng đá Đông Nam Á.

Nhìn lại 2018: Đây là người đàn ông tuổi Mậu Tuất được người Việt Nam yêu quý nhất trong năm qua - Ảnh 3.

Ông Park Hang-Seo.

Sau khi HLV Hữu Thắng thất bại và từ chức, Liên đoàn bóng đá Việt Nam rất tích cực đi tìm một huấn luyện viên ngoại cho bóng đá. HLV Park Hang-Seo không phải là ứng cử viên hàng đầu mà chỉ là ứng cử viên thứ 3. Rất tình cờ là 2 ứng viên đầu thì VFF đều không thuyết phục được họ.

Ngoài việc là trợ lý của Hiddink, HLV Park Hang-Seo không phải là một cầu thủ giỏi hay một huấn luyện viên tài năng ở xứ sở Kim Chi. Tuy nhiên vì lý do nào khiến cho VFF chọn ông ấy?

Trả lời trên truyền thông, HLV Park Hang-Seo nói rằng ông vẫn ngạc nhiên khi thấy mình được chọn. Trong việc lựa chọn lần này, có lẽ vai trò của bầu Đức là rất lớn. Hình như việc mời cặp bài trùng từng là trợ lý của Hiddink, một về nắm tuyển quốc gia, một nắm Hoàng Anh Gia Lai chính là nước cờ bất ngờ của bầu Đức.

Chi tiết về mức lương, điều kiện hợp đồng,… đến nay vẫn là một bí mật chưa được bật mí, nhưng hình như phó chủ tịch VFF phụ trách tài chính này là người đã quyết định hỗ trợ tài chính để VFF có thể đưa về một huấn luyện viên có mức lương cao nhất trong lịch sử, công thêm một ê kíp làm việc người Hàn Quốc. Tổng mức lương này sẽ là một gánh nặng thực sự với VFF, một tổ chức xã hội khong có nhiều kinh phí để hoạt động mặc dù có sự hỗ trợ từ nhà nước.

Bức ảnh HLV Park Hang- Seo, ông Đức, tổng thư ký Lê Hoài Anh chụp ở Seoul để khẳng định rằng ông Park sẽ là huấn luyện viên trưởng của đội bóng đá nam Việt Nam đã khiến dư luận trong nước dậy sóng. 

Họ không tin rằng một ông già 60 tuổi, không có sự nghiệp gì lẫy lừng, có khi chọn Việt Nam để giải tỏa nỗi buồn sự nghiệp, có thể làm ra một trò trống gì ở đất nước mà tình yêu dành cho bóng đá nhiều hơn cả một đức tin tôn giáo. 

Thậm chí tờ nhật báo Hankook còn đăng: Bán tín bán nghi, không biết ông ấy sẽ làm gì ở một đất nước được mệnh danh là "mồ chôn huấn luyện viên ngoại". Trước đó ít HLV bóng đá Hàn Quốc đã từng dẫn dắt các câu lạc bộ trong nước, hoặc các đội tuyển quốc gia như Myanmar, Campuchia nhưng đều thất bại thảm hại.

Sau 1 năm, nỗi hồ nghi đã được giải tỏa khi HLV Park Hang- Seo cùng đội ngũ ban huấn luyện đã dẫn dắt đội tuyển Việt Nam làm được những điều vượt ra khỏi giấc mơ: Á quân U23 châu Á, lọt vào vòng 4 đội mạnh nhất Asiad 2018, vô địch AFF Cup 2018, vào vòng tứ kết Asian Cup 2018, bóng đá Việt trở lại tốp 100 thế giới.

Lê Huy Khoa Katana

Cùng chuyên mục
XEM