Nhiều người dân Mỹ dè dặt vì vaccine COVID-19 được phát triển trong thời gian quá nhanh

23/11/2020 10:00 AM | Xã hội

Có một thực tế tại Mỹ vào lúc này là không phải ai cũng sẵn sàng tiêm vaccine COVID-19 được phát triển trong thời gian ngắn.

Ngày càng có thêm nhiều loại vaccine cho kết quả thử nghiệm khả quan. Tại Mỹ, đã có ít nhất 2 loại vaccine của hãng Pfizer và Moderna đều cho kết quả thử nghiệm giai đoạn cuối đạt 94, 95%.

Rất nhiều người dân Mỹ đã đón nhận tích cực trước thông tin nhiều loại vaccine COVID-19 thử nghiệm thành công, coi đây là "ánh sáng cuối đường hầm" để quay trở lại một cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, không phải người dân Mỹ nào cũng tin tưởng hoàn toàn vào tính hiệu quả của vaccine COVID-19 được phát triển trong thời gian ngắn.

Hãng Gallup công bố kết quả khảo sát cho thấy, 58% người Mỹ được hỏi sẵn sàng tiêm vaccine COVID-19, cao hơn mức 50% trong cuộc thăm dò được công bố vào tháng 9. Con số này vẫn thấp nếu muốn đạt được mục tiêu tiêm chủng vaccine rộng rãi.

Nhiều người dân Mỹ dè dặt vì vaccine COVID-19 được phát triển trong thời gian quá nhanh - Ảnh 1.

Sự hoài nghi về một loại vaccine được phát triển vội vàng vẫn đặt ra thách thức đáng kể. (Ảnh: AP)

Việc tiêm chủng rộng rãi được coi là điều cần thiết trước khi các biện pháp phòng dịch được dỡ bỏ và cuộc sống trở lại bình thường. Tuy nhiên, sự hoài nghi về một loại vaccine được phát triển vội vàng vẫn đặt ra thách thức đáng kể. Các nhà chức trách sẽ cần thuyết phục công chúng rằng, bất kỳ loại vaccine COVID-19 nào nếu được chấp thuận cũng đều an toàn.

Giám đốc Chương trình Y tế khẩn cấp của WHO nhấn mạnh, vaccine không nên được coi như liều "thuốc tiên". Phải mất ít nhất từ 4 - 6 tháng các nước mới có thể tiêm chủng đại trà. Nếu chỉ trông vào vaccine mà quên đi các biện pháp phòng dịch khác, COVID-19 sẽ không biến mất.

Ban thời sự

Cùng chuyên mục
XEM