Nhiều dự án nhà ở xã hội biến thành bãi giữ xe sau lễ khởi công

22/02/2023 16:10 PM | Kinh doanh

Trong dịp lễ 30/4 và 2/9 năm 2022, TPHCM đã khởi công 5 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân để phục vụ cho người có thu nhập thấp. Thế nhưng đến nay, các dự án trên chỉ là bãi đất trống, được tận dụng làm bãi giữ xe, chứa vật liệu xây dựng.

Nhiều dự án nhà ở xã hội biến thành bãi giữ xe sau lễ khởi công - Ảnh 1.

Sáng 26/4/ 2022, Sở Xây dựng TPHCM đã tổ chức động thổ

Nhiều dự án nhà ở xã hội biến thành bãi giữ xe sau lễ khởi công - Ảnh 2.

Dù đã được động thổ gần 1 năm, nhưng khu đất này chỉ vẫn là bãi đất trống, chưa có hoạt động xây dựng gì.

Nhiều dự án nhà ở xã hội biến thành bãi giữ xe sau lễ khởi công - Ảnh 3.

Bên ngoài khu đất cắm bảng không cho người lạ vào.

Nhiều dự án nhà ở xã hội biến thành bãi giữ xe sau lễ khởi công - Ảnh 4.

Khu đất được làm nơi tập kết giàn giáo.

Nhiều dự án nhà ở xã hội biến thành bãi giữ xe sau lễ khởi công - Ảnh 5.

Bên trong khu đất chỉ mới có vài cây cọc, được ép cọc thử cho dự án và cỏ mọc um tùm.

Nhiều dự án nhà ở xã hội biến thành bãi giữ xe sau lễ khởi công - Ảnh 6.

Đến cuối tháng 8/2022, Sở Xây dựng TPHCM phối hợp Công ty CP Đầu tư Xây dựng Xuân Mai Sài Gòn tổ chức lễ khởi công

Nhiều dự án nhà ở xã hội biến thành bãi giữ xe sau lễ khởi công - Ảnh 7.

Dự án được xây dựng trên khu đất rộng 6.994 m2.

Nhiều dự án nhà ở xã hội biến thành bãi giữ xe sau lễ khởi công - Ảnh 8.

Khu nhà ở xã hội này là một phần tổ hợp rộng hơn 14 ha thuộc dự án Khu đô thị Eco Green quận 7.

Nhiều dự án nhà ở xã hội biến thành bãi giữ xe sau lễ khởi công - Ảnh 9.

Sau hơn nửa năm khởi khởi công, dự án chưa có bất cứ hoạt động gì. Khu đất được tận dụng làm nơi giữ xe.

Nhiều dự án nhà ở xã hội biến thành bãi giữ xe sau lễ khởi công - Ảnh 10.

Và làm cả nơi chứa vật liệu xây dựng.

Nhiều dự án nhà ở xã hội biến thành bãi giữ xe sau lễ khởi công - Ảnh 11.

Nhiều lái xe, lơ xe tải và xe container hạng nặng liên tục ra vào bãi xe ở chiều ngày 21/2.

Nhiều dự án nhà ở xã hội biến thành bãi giữ xe sau lễ khởi công - Ảnh 12.

Bên trong khu đất còn có lán trại và nhiều người sinh sống.

Nhiều dự án nhà ở xã hội biến thành bãi giữ xe sau lễ khởi công - Ảnh 13.

Bên ngoài khu đất trở thành nơi đổ xà bần.

Nhiều dự án nhà ở xã hội biến thành bãi giữ xe sau lễ khởi công - Ảnh 14.

Và cả rác thải.

Nhiều dự án nhà ở xã hội biến thành bãi giữ xe sau lễ khởi công - Ảnh 15.

Một phần vỉa hè khu đất được dùng làm nơi bán đồ ăn vặt cho học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng ở đối diện.

Ngoài ra, 3 dự án nhà ở công nhân, nhà ở xã hội được khởi công trong năm 2022 gồm, nhà lưu trú công nhân tại Khu chế xuất Linh Trung II do Công ty Thiên Phát làm chủ đầu tư, nhà ở xã hội tại phường Long Trường, TP.Thủ Đức, dự án nhà ở xã hội Dragon E-Home tại TP.Thủ Đức , nhưng đến nay, các dự án trên vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Trao đổi với Tiền Phong, đại diện các chủ đầu tư cho biết, đến nay dự án này vẫn chưa xong pháp lý nên không biết đến bao giờ mới có thể triển khai xây dựng được.

Theo Duy Quang

Cùng chuyên mục
XEM