Nhiều dấu hỏi xung quanh vụ vỡ nợ của Archegos

01/04/2021 09:23 AM | Kinh doanh

Vụ vỡ nợ của quỹ Archegos Capital Management do sử dụng đòn bẩy quá lớn đã khiến phố Wall quay cuồng.

Vụ vỡ nợ của Archegos khiến các nhà đầu tư hoảng loạn tháo chạy trong khi một số ngân hàng lớn phải đối mặt với khoản lỗ hàng tỷ USD chỉ trong vài ngày.

Ông Bill Hwang - nhà sáng lập quỹ đầu tư Archegos, từng bị buộc tội giao dịch nội gián, phải nộp phạt và đóng cửa một quỹ đầu tư trước đó. Archegos được lập ra theo dạng "văn phòng gia đình" chuyên quản lý tài sản cho giới nhà giàu có và không có nhà đầu tư bên ngoài. Điều này cho phép ông Hwang thoải mái thực hiện những cú đặt cược rủi ro hơn.

Nhiều dấu hỏi xung quanh vụ vỡ nợ của Archegos - Ảnh 1.

Ông Bill Hwang - Nhà sáng lập quỹ đầu tư Archegos. (Ảnh: Getty Images)

"Về mặt quy định, không nhất thiết phải quản lý các công ty gia đình nếu họ muốn đặt cược tiền của mình. Thực tế đây chính là đòn bẩy tài chính. Các ngân hàng đầu tư khác đã cho một công ty gia đình như thế này vay quá nhiều tiền. Quy định kiểm soát nên bắt đầu từ điểm này", GS. Thorsten Beck, chuyên ngành tài chính ngân hàng, Trường kinh doanh Cass, nhận định.

Nhiều chuyên gia cho rằng nên đặt ra "rào cản" nhằm đảm bảo nếu muốn cho những khách hàng tiềm ẩn rủi ro cao như Archegos vay thì cần tách biệt hợp pháp các hoạt động của ngân hàng thương mại và ngân hàng đầu tư. Tại Anh, yêu cầu này đã được đưa ra từ năm 2019 nhằm ngăn chặn các cú sốc từ hệ thống tài chính ảnh hưởng tiêu cực đến ngân hàng thương mại.

Nhiều dấu hỏi xung quanh vụ vỡ nợ của Archegos - Ảnh 2.

Vụ đổ vỡ của Archegos khiến 2 ngân hàng đầu tư lớn là Noruma và Credit Suisse có thể chịu thiệt hại lên tới 6 tỷ USD. (Ảnh: AP)

Vụ đổ vỡ của Archegos khiến 2 ngân hàng đầu tư lớn là Noruma và Credit Suisse có thể chịu thiệt hại lên tới 6 tỷ USD. Tuy nhiên, ngoài 2 cái tên trên, Goldman Sachs và Morgan Standley cũng dính dáng tới Archegos, chỉ có điều đã nhanh chân "thoát thân" bằng việc bán cổ phiếu cắt lỗ, tổng cộng trị giá khoảng 20 tỷ USD.

"Trong môi trường tài chính, thông tin truyền đi rất nhanh và bạn phải nhanh chóng hành động. Sự việc vừa qua cho thấy sự yếu kém của bộ phận quản lý rủi ro ở ngân hàng Nomura. Liệu họ có hiểu mình đang bước vào rủi ro như thế nào không hay họ đang phớt lờ chúng vì khao khát tăng trưởng?", ông Mark William, giảng viên Đại học Boston, cho hay.

Tuy vậy, tại thị trường Mỹ, Nomura và Credit Suisse cũng có phạm vi hoạt động hẹp hơn, do đó bị hạn chế khả năng bán cổ phiếu lô lớn so với các ngân hàng lớn khác của Mỹ.

Diệu Linh

Cùng chuyên mục
XEM