Nhiều cây xăng treo biển hết hàng

01/09/2022 08:08 AM | Xã hội

Do giá xăng dầu thế giới đang tăng trở lại nên một số nơi ở trong nước đã có tình trạng đứt gãy nguồn cung, nhiều cây xăng báo thiếu hàng, bán cầm...

Theo quy định, kỳ điều chỉnh giá xăng dầu tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày mai (1/9). Tuy nhiên, do rơi vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 4 ngày nên thời điểm điều chỉnh dự kiến rơi vào ngày 5/9 và được dự báo sẽ tăng mạnh.

3 ngày nay, cửa hàng xăng dầu của bà Vân và nhiều cửa hàng xăng dầu khác ở Sóc Trăng phải treo bảng hết xăng. Lý do là nguồn cung từ thương nhân phân phối rất hạn chế.

"Hết xăng rồi thì mình nghỉ chứ đâu có xăng đâu mà bán", bà Nguyễn Thị Bích Vân, Đại lý xăng dầu Năm Hung, Sóc Trăng, chia sẻ.

"Bây giờ ngày nào cũng điện hết. Nó nói là hàng về không kịp, từ từ nó rót cho", ông Trần Văn Xuyên, Đại lý xăng dầu Xuyên Út, Sóc Trăng, cho biết.

Để mua 1 lít xăng chạy máy phun thuốc trừ sâu, ông Thanh (xã Song Phụng, Long Phú, Sóc Trăng) phải mang chai nhựa chạy đi hơn 5 km, nhưng đã qua 2 cửa hàng, ông vẫn chưa mua được ít xăng nào.

Nhiều cây xăng treo biển hết hàng - Ảnh 1.

Nhiều cây xăng báo thiếu hàng, bán cầm chừng hoặc thông báo hết hàng.

"Hiện hết sức khó khăn. Tới đây thu hoạch lúa, không có xăng, có dầu là chết nữa", ông Bùi Văn Thanh, xã Song Phụng, Long Phú, Sóc Trăng, bày tỏ.

Không chỉ Sóc Trăng, An Giang cũng có tới 40 cửa hàng cũng rơi vào tình trạng này. Riêng thành phố Cần Thơ, mặt hàng xăng vẫn đảm bảo, nhưng nguồn cung dầu DO đang khá hạn chế.

"Có một vài cái doanh nghiệp, thương nhân phân phối đang gặp khó trong việc nhập mặt hàng dầu DO. Theo mình nắm được, các doanh nghiệp này cũng lấy hàng từ các đầu mối phân phối là Mekong Petro và Sài Gòn Petro", ông Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường TP Cần Thơ, cho hay.

Tại cuộc họp sáng nay (31/8) về bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Tổ Điều hành thị trường trong nước đề nghị các đơn vị liên quan tạo điều kiện nâng hạn mức tín dụng, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu.

Bộ Công Thương cũng đã thành lập 3 đoàn kiểm tra các cơ sở kinh doanh xăng dầu, bao gồm thương nhân, đại lý, cửa hàng bán lẻ…

"Các đoàn kiểm tra sẽ phối hợp với cơ quan quản lý thị trường địa phương tiến hành xử phạt nghiêm theo quy định. Với những hành vi mang tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn tới an sinh xã hội sẽ tước giấy phép kinh doanh hoặc đình chỉ hoạt động kinh doanh xăng dầu trong một thời gian từ 1 - 6 tháng", ông Nguyễn Đức Lê, Phó Cục trưởng Cục Nghiệp vụ, Tổng cục Quản lý thị trường, cho biết.

Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hà Nội cũng vừa có văn bản hỏa tốc yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám sát các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, ngăn chặn tình trạng các tổ chức, cá nhân lợi dụng tình hình thị trường để kinh doanh xăng dầu trái phép. Các Đội Quản lý thị trường sẽ phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm về kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn được phân công giám sát mà không kịp thời.

PV

Từ khóa:  giá xăng
Cùng chuyên mục
XEM