Nhiếp ảnh gia Olympic chụp "đóng băng" viên đạn giữa không trung bằng Sony Alpha 1

18/02/2022 19:59 PM | Công nghệ

Không đơn giản chỉ là thiết lập thông số, nhiếp ảnh gia còn phải hòa nhịp với vận động viên.

Nikon từng quảng cáo chiếc máy ảnh mirrorless Z9 của họ có thể chụp chuyển động nhanh hơn những gì mắt người có thể nhìn thấy. Nhiếp ảnh gia Göran Strand đã có thể chứng minh điều này bằng cách chụp được ảnh viên đạn như "đứng yên" khi ra khỏi nòng súng tại Biathlon World Cup.

Nhiếp ảnh gia Olympic chụp đóng băng viên đạn giữa không trung bằng Sony Alpha 1 - Ảnh 1.

Ảnh chụp bởi chiếc Nikon Z9

Nhưng Z9 không phải máy ảnh mirrorless duy nhất làm được điều đó, tại Olympic Mùa đông 2022, Vytautas Dranginis, nhiếp ảnh gia người Lithuania, cũng đã chụp được ảnh viên đạn sau khi nó ra khỏi nòng súng bằng chiếc Sony Alpha 1.

Nhiếp ảnh gia Olympic chụp đóng băng viên đạn giữa không trung bằng Sony Alpha 1 - Ảnh 2.

Nhiếp ảnh gia Vytautas Dranginis

Dranginis đã chụp được ít nhất 6 bức ảnh có cảnh viên đạn bắn ra từ súng trường trong sự kiện hai môn phối hợp.

Trong khi chiếc Z9 của Nikon có thể chụp với tốc độ đáng kinh ngạc là 120 khung hình/giây cho các bức ảnh 11 megapixel, thì chiếc flagship Sony Alpha 1 chụp được 30 khung hình/giây bằng màn trập điện tử.

Dranginis cho biết: “Khi Sony Alpha 1 ra mắt, tôi mua ngay một chiếc, chủ yếu là vì 30 khung hình/giây và 120 phép tính AF/AE mỗi giây. Đối với một nhiếp ảnh gia thể thao như tôi, tốc độ và lấy nét chính xác là cực kỳ cần thiết.”

Tìm ra các cài đặt chính xác để tối đa hóa cơ hội chụp được một viên đạn là thách thức chính.

“Lúc đầu, tôi chụp ở tốc độ 1/2000 giây như thường lệ trong điều kiện ánh sáng ban ngày, nhưng tôi chỉ chụp được một làn khói đẹp bay ra từ khẩu súng trường,” Dranginis nói. “Chụp ở 1/6400 giây cũng không đủ.”

Nhiếp ảnh gia Olympic chụp đóng băng viên đạn giữa không trung bằng Sony Alpha 1 - Ảnh 3.

Chụp ở tốc độ màn trập 1/2000 giây.

Nhiếp ảnh gia Olympic chụp đóng băng viên đạn giữa không trung bằng Sony Alpha 1 - Ảnh 4.

1/6400

“Mặc dù tôi có một số bức hình đẹp với cảnh viên đạn bay, nhưng không đóng băng được viên đạn,” nhiếp ảnh gia nói. “Tốc độ màn trập từ 1/12800 đến 1/25600 giây mang lại kết quả tốt hơn, nhưng chỉ ở tốc độ màn trập 1/32000 giây tôi mới có được những gì mình đang tìm kiếm.”

Nhiếp ảnh gia Olympic chụp đóng băng viên đạn giữa không trung bằng Sony Alpha 1 - Ảnh 5.

1/12800

Nhiếp ảnh gia Olympic chụp đóng băng viên đạn giữa không trung bằng Sony Alpha 1 - Ảnh 6.

1/16000

Nhiếp ảnh gia Olympic chụp đóng băng viên đạn giữa không trung bằng Sony Alpha 1 - Ảnh 7.

1/32000

Nhiếp ảnh gia Olympic chụp đóng băng viên đạn giữa không trung bằng Sony Alpha 1 - Ảnh 8.

Viên đạn được "đóng băng" ở 1/32000

Không chỉ đơn giản là điều chỉnh tốc độ màn trập, mà nhiếp ảnh gia còn phải lựa chọn thời điểm bấm nút. Dranginis cho biết anh sẽ bỏ qua lần bắn đầu tiên của vận động viên, và bắt đầu chụp liên tiếp 1 giây sau khi viên đạn đầu tiên được bắn ra.

Nhiếp ảnh gia Olympic chụp đóng băng viên đạn giữa không trung bằng Sony Alpha 1 - Ảnh 9.
Nhiếp ảnh gia Olympic chụp đóng băng viên đạn giữa không trung bằng Sony Alpha 1 - Ảnh 10.

“Về cơ bản, bạn có nhiều cơ hội để chụp viên đạn hơn khi đã hòa nhịp với vận động viên. Bạn chỉ cần nhanh hơn một chút, kiên nhẫn và có nhiều thẻ nhớ trong túi là được”.

Tham khảo: Petapixel

Theo RYANKOG

Cùng chuyên mục
XEM