Nhạy bén làm du lịch như Quảng Ninh: Miễn 100% giá vé tham quan các địa điểm nổi tiếng tất cả dịp lễ lớn năm 2021

26/12/2020 10:23 AM | Kinh doanh

Chính sách miễn giảm vé tham quan áp dụng vào các ngày lễ quan trọng như Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), 30/4-1/5..., theo gói kích cầu du lịch 500 tỷ đồng của tỉnh.

Từ 1/1/2021, Quảng Ninh tiếp tục áp dụng miễn, giảm giá vé tại các điểm tham quan, lưu trú vịnh Hạ Long, Bảo tàng Quảng Ninh, khu di tích và danh thắng Yên Tử. Mức giảm trung bình từ 50% đến 100% tùy từng thời điểm. Riêng đối với các ngày lễ quan trọng như Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), 30/4-1/5... mức giảm giá vé là 100%.

Đồng thời, tỉnh tiếp tục hỗ trợ vé tuyến xe buýt từ sân bay Vân Đồn đến Hạ Long, Dốc Đỏ (Uông Bí) và ngược lại.

Đây là một phần trong gói kích cầu du lịch năm 2021 ước tính trị giá khoảng 500 tỷ đồng. Mục tiêu của gói này tập trung vào thị trường khách nội địa với kỳ vọng tạo "cú hích" phục hồi ngành du lịch và giải quyết việc làm cho người lao động địa phương.

Trước đó, Quảng Ninh lần lượt thực hiện 2 lần kích cầu với mức 200 tỷ đồng, 300 tỷ đồng, đem lại sự khởi sắc cho ngành du lịch của tỉnh.

Theo thống kê của Sở Du lịch, tổng lượng khách du lịch đến tỉnh năm 2020 ước đạt  8,8 triệu lượt. Trong đó, khách quốc tế đạt 536.000 lượt, khách nội địa ước đạt hơn 8,3 triệu lượt. Tổng thu từ du lịch ước đạt 17.000 tỷ đồng; thu ngân sách từ dịch vụ, du lịch ước đạt 2.200 tỷ đồng, chiếm 6% tổng thu ngân sách nội địa.

Theo kế hoạch, năm 2021, Quảng Ninh sẽ giảm 100% giá vé vào các ngày: 1/1, 3/2, 13-15/2 (Tết Nguyên đán), 27/2, 8/3, 21/4 (Giỗ tổ Hùng Vương), 25/4 (Ngày Giải phóng vùng mỏ), 30/4 và 1/5, 1/6, 28/6 (Ngày Gia đình Việt Nam), 9/7 (Ngày Du lịch Việt Nam), 27/7, 19/8, 2/9, 1/10 (Ngày quốc tế Người cao tuổi), 20/10, 30/10 (Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh), 12/11 (Ngày Truyền thống công nhân mỏ, truyền thống ngành than), 20/11, 22/12.


Nhật Anh

Cùng chuyên mục
XEM