Nhật Bản thoát Covid-19: Thành công đầy bí ẩn

28/05/2020 08:28 AM | Xã hội

Hôm 25-5, thủ đô Tokyo trở thành khu vực cuối cùng trong 47 khu vực của Nhật Bản được dỡ bỏ hạn chế Covid-19, đánh dấu sự kết thúc tình trạng khẩn cấp liên quan tới dịch bệnh này.

Với việc được dỡ bỏ hạn chế, Tokyo có thể mở lại tất cả cơ sở thương mại và địa điểm giải trí.

Cuộc chiến chống Covid-19 của Nhật Bản gây chú ý cho các chuyên gia y tế vì cho đến nay (hôm 27-5), Nhật Bản chỉ có 846 ca tử vong/16.623 ca nhiễm virus SARS-CoV-2.

Đây được xem là con số ít ỏi với một đất nước 126 triệu dân, có nhiều thành phố đông đúc, nơi mọi người sử dụng phương tiện công cộng dày đặc…

Mặc dù lệnh phong tỏa buộc các cửa hàng bách hóa lớn, đền thờ và công viên đóng cửa, quán café và nhà hàng hạn chế hoạt động hoặc chuyển sang bán mang đi nhưng tại các khu vực nhộn nhịp và chật hẹp khác như khu mua sắm địa phương dẫn đến các nhà ga, hoạt động đi lại gần như không khác gì thường ngày.

Tạp chí Time đã liệt kê một số giả thuyết về "thành công" trong việc chống Covid-19 của Nhật Bản.

Thứ nhất, đó là "hệ thống liên lạc phản ứng nhanh và theo dõi của Nhật Bản phát huy hiệu quả". Tuy nhiên, giả thuyết này cũng gây nghi ngờ vì Nhật Bản không ghi nhận cụm dịch đáng kể nào, dẫn đến câu hỏi chính quyền Tokyo sẽ theo dõi và truy tìm ai.

Thứ hai, tạp chí Time cho rằng người Nhật có sức khỏe vượt trội, đặc biệt là mức độ béo phì cực kỳ thấp, giữ vệ sinh tốt, không ôm hay hôn nhau như người phương Tây, tiêm phòng cúm bắt buộc, văn hóa đeo khẩu trang… Thậm chí ngôn ngữ của Nhật Bản, với sự kết hợp của phụ âm cứng trái ngược với âm thanh trầm, được cho là ít làm bắn nước bọt ra ngoài không khí nên giảm khả năng bị nhiễm bệnh.

Giả thuyết thứ ba là sự cố tàu du lịch Diamond Princess bị cách ly do Covid-19 ở Nhật Bản giống như một lời cảnh báo sớm, khiến người dân điều chỉnh lối sống, giúp ngăn chặn virus SARS-CoV-2 ở giai đoạn đầu quan trọng.

Cuối cùng, có thể số liệu về ca nhiễm và ca tử vong do Covid-19 ở Nhật Bản "bị sai lệch". Tạo chí Time cho rằng với rất ít trường hợp xét nghiệm Covid-19 được thực hiện, Nhật Bản có thể đã đánh giá quá thấp số liệu nói trên. Không loại trừ khả năng hàng triệu người Nhật bị mắc Covid-19 với các triệu chứng nhẹ hoặc không có và họ đã hồi phục.

Phạm Nghĩa

Cùng chuyên mục
XEM