Nhật Bản: Phát hiện mới về những vai trò đáng kinh ngạc của robot trong bối cảnh đại dịch Covid-19

11/06/2020 20:00 PM | Xã hội

Công ty Mira Robotics tại Nhật Bản đã phát triển một loại robot như một giải pháp cho lực lượng lao động tại Nhật Bản đang dần bị thu hẹp. Nhưng trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn hoành hành, vị startup Nhật Bản đang cung cấp cỗ máy như một công cụ trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh.

"Virus corona đã hình thành nên nhu cầu về robot vì chúng có thể làm giảm sự tiếp xúc trực tiếp giữa người với người", ông Ken Kenui phát biểu trên Reuters tại xưởng của công ty của ông ở Kawasaki, gần Tokyo. "Chúng tôi đã nhận được những yêu cầu từ các quốc gia khác, kể cả từ Singapore và Pháp."

Tính năng mới nhất của robot điều khiển từ xa hay còn gọi là robot hiện thân chính là gắn trên tay và sử dụng ánh sáng cực tím để tiêu diệt virus trên tay nắm cửa.

Sự suy giảm dân số chưa từng có đang làm thu hẹp lực lượng lao động của Nhật Bản. Việc suy giảm hơn nửa triệu người mỗi năm cũng như việc miễn cưỡng đưa lao động nước ngoài vào chính là nền tảng cho sự phát triển robot ở Nhật Bản.

Sự cấp thiết trong nhu cầu liên quan đến virus Corona có thể sẽ tiếp tục tiếp diễn.

Ugo là một cặp cánh tay robot có thể điều chỉnh độ cao được gắn trên bánh xe, hoạt động từ xa thông qua kết nối không dây với máy tính xách tay và bộ điều khiển trò chơi.

Nhật Bản: Phát hiện mới về những vai trò đáng kinh ngạc của robot trong bối cảnh đại dịch Covid-19  - Ảnh 1.

Ugo thậm chí có thể giúp bạn gấp quần áo và giặt giũ

Ngoài ra, một laser đo phạm vi được gắn phía trên giúp nó xác định hướng, trong khi một bảng ở chính giữa hiển thị đôi mắt nhằm đem đến cảm giác quen thuộc hơn.

"Thời gian để học cách sử dụng robot sẽ mất khoảng 30 phút, với mỗi người vận hành có thể điều khiển tới bốn máy," ông Matsui nói.

Ông cũng cho biết thêm "Chi phí để thuê Ugo là 1.000USD/tháng, nó có thể được sử dụng như một nhân viên bảo vệ, thực hiện kiểm tra thiết bị, làm sạch nhà vệ sinh và các khu vực khác trong các tòa nhà văn phòng.".

Công ty khởi nghiệp hai năm tuổi của Matsui hiện chỉ có một ugo hoạt động tại một tòa nhà văn phòng ở Tokyo.

Nguyệt Giang

Cùng chuyên mục
XEM