Nhật Bản “bơm” thêm hơn 700 tỷ USD cho gói kích thích kinh tế mới

08/12/2020 20:00 PM | Xã hội

Ngày 8/12, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết Nhật Bản sẽ “bơm” thêm khoảng 73,6 nghìn tỷ Yên (tương đương 708 tỷ USD) cho gói kích thích kinh tế mới.

Theo Thủ tướng Nhật Bản, gói kích thích kinh tế này giúp Nhật Bản duy trì việc làm và hoạt động của các doanh nghiệp, mở ra con đường tăng trưởng mới, từ đó giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 đối với nền kinh tế Nhật Bản. Gói kích thích kinh tế mới sẽ tập trung hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường đầu tư xanh và số hóa.  Đi kèm gói kích thích kinh tế là các biện pháp tài khóa bổ sung, bao gồm cho vay, đầu tư và chi tiêu, với trị giá 40.000 tỷ Yên.

Dự kiến cuối ngày hôm nay, nội các của Thủ tướng Yoshihide Suga sẽ thông qua gói kích thích kinh tế mới. Đây là gói kích thích kinh tế đầu tiên của Nhật Bản kể từ khi Thủ tướng Yoshihide Suga lên nắm quyền.

Trước đó, Nhật Bản đã có hai gói kích cầu với tổng trị giá 2.200 tỷ USD để hỗ trợ nền kinh tế chống chọi bệnh dịch Covid-19.

Động thái của chính quyền Thủ tướng Yoshihide Suga diễn ra trong lúc Nhật Bản đối mặt với làn sóng Covid-19 mới và tỷ lệ ủng hộ của cử tri dành cho nội các của ông Yoshihide Suga giảm.

Cũng trong ngày 8/12, theo công bố của chính phủ Nhật Bản, tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong quý 3/2020 là 22,9%, cao hơn 1,5% so với ước tính ban đầu.

Trước đó, hôm 16/11, Văn phòng Nội các Nhật Bản đã công bố số liệu ước tính ban đầu tăng trưởng kinh tế quý 3/2020 chỉ ở mức 21,4% so với cùng kỳ năm ngoái và gần 5% so với quý trước đó. Đây là lần đầu tiên trong vòng 4 quý qua, kinh tế Nhật Bản đã tăng trưởng trở lại. Đáng chú ý, chi tiêu dùng cá nhân, vốn chiếm hơn 50% GDP, tăng 4,7% so với quý trước đó sau khi sụt giảm mạnh trong quý 2 do tác động của tình trạng khẩn cấp nhằm hạn chế sự lây lan của Covid-19.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia phân tích dự báo đà phục hồi kinh tế Nhật Bản có thể sẽ chậm lại trong các quý này, chủ yếu do nhu cầu nội địa vẫn yếu trong lúc số ca nhiễm mới đang tăng trở lại cả ở trong và ngoài nước. Trong tháng 10/2020, chi tiêu của các hộ gia đình chỉ tăng 1,9% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo Nhật Bản sẽ phải mất nhiều năm nữa mới có thể đưa GDP quay trở lại mức tăng trưởng như trước khi xảy ra đại dịch.

Hiện chính phủ Nhật Bản đã tung ra hai gói kích thích kinh tế có tổng trị giá lên tới 230.000 tỷ yên (tương đương 2.200 tỷ USD) nhằm vực dậy nền kinh tế đang gặp khó khăn vì đại dịch. Nhiều khả năng chính phủ Nhật Bản sẽ thông qua gói kích thích tiếp theo trị giá khoảng 73.000 tỷ yên trong phiên họp bất thường hôm nay (8/12)./.

Võ Giang-Xuân Hùng

Cùng chuyên mục
XEM