Nhân viên Twitter nằm mơ cũng không ngờ có ngày phải tự đem giấy vệ sinh đi làm

01/01/2023 21:28 PM | Kinh doanh

Cuối tháng trước, Elon Musk đã đột ngột sa thải lao công tại trụ sở công ty, khiến nhiều nhân viên phải tự mang theo giấy vệ sinh.

Nhân viên Twitter nằm mơ cũng không ngờ có ngày phải tự đem giấy vệ sinh đi làm - Ảnh 1.

Theo New York Post, một số nhân viên của Twitter được cho là đã bắt đầu mang giấy vệ sinh cá nhân đến văn phòng sau khi Elon Musk thực hiện các biện pháp cắt giảm chi phí sâu rộng tại công ty.

Công cuộc tiết kiệm tiền của Musk bao gồm việc đột ngột sa thải những người lao công làm việc tại trụ sở chính của công ty ở San Francisco vào cuối tháng trước. Việc cắt giảm được quyết định sau khi những người này đình công để đòi mức lương cao hơn.

Một số nguồn tin thân cận của New York Post cho biết việc không có người dọn dẹp đã khiến văn phòng Twitter trở nên lộn xộn, nhà vệ sinh luôn trong tình trạng bẩn thỉu và bốc mùi hôi dai dẳng của “thức ăn thừa và mùi cơ thể”.

Thậm chí, một số nhân viên công ty đã mang theo cả giấy vệ sinh vì không có ai thay giấy mới. Ngoài ra, tỷ phú 51 tuổi còn cố tình dồn nhân viên vào hai tầng và đóng cửa bốn tầng khác.

Những động thái nhằm cắt giảm chi phí khác của Musk bao gồm quyết định đóng cửa một trong các trung tâm dữ liệu của Twitter ở Sacramento (California) bất chấp việc các nhân viên cho rằng điều đó có thể sẽ làm mạng xã hội này mất toàn bộ dữ liệu nội bộ và 30% công suất của hệ thống thông tin trong những lúc lưu lượng truy cập tăng cao.

Không lâu sau, ngày 28/12, Twitter đã gặp sự cố khiến hàng chục nghìn người dùng trên toàn cầu không thể truy cập hoặc sử dụng tính năng chính. Trước đó, dịp Giáng sinh, Musk từng chia sẻ rằng Twitter vẫn hoạt động “ngay cả khi tôi ngắt kết nối với một trong số các bộ phận máy chủ”.

Nhân viên Twitter nằm mơ cũng không ngờ có ngày phải tự đem giấy vệ sinh đi làm - Ảnh 2.

Ảnh: Internet.

Báo cáo của New York Post cho biết Twitter đã chậm thanh toán tiền thuê văn phòng tại San Francisco và ngừng thanh toán toàn bộ tiền thuê tại tòa nhà của họ ở Seattle – nơi nhân viên đang phải đối mặt với việc bị đuổi đi.

Bên cạnh đó, Twitter cũng đã sa thải người dọn dẹp và một số nhân viên an ninh tại một trong những tòa nhà của họ ở New York. Một nhân viên nội bộ cho biết không loại trừ khả năng công ty sẽ đóng cửa một trong hai tòa nhà tại thành phố này.

Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả. Công ty do Musk điều hành được cho là đã chậm trễ thanh toán cho một số đơn vị, bao gồm tập đoàn kiểm toán KPMG và nhà cung cấp dịch vụ phúc lợi Carrot. Các nhà lãnh đạo mới của Twitter đang hướng tới đàm phán lại một số thỏa thuận để giảm chi phí.

Theo New York Times, Musk đã loại bỏ một số nhân viên Twitter có “phong cách lãnh đạo thất thường và tùy tiện”. Cụ thể, ông chỉ đạo cấp dưới xác định những người chịu trách nhiệm về việc rò rỉ thông tin chi tiết về hoạt động của công ty cho báo chí.

Theo nguồn tin này, Musk đang tìm mọi cách để cắt giảm 500 triệu USD chi phí phi lao động khỏi ngân sách của Twitter.

Kể từ khi mua lại và tiếp quản Twitter vào cuối tháng 10/2022, Musk đã nhiều lần đề cập đến các vấn đề tài chính của công ty. Đầu tháng 12, ông nói rằng các khoản cắt giảm mà ông đã thực hiện là cần thiết để tránh thâm hụt ngân sách 3 tỷ USD.

Nguồn: NYP

Mộc Tiên

Từ khóa:  twitter
Cùng chuyên mục
XEM