Nhân viên làm việc quá tải phải tự sát, CEO Nhật cúi đầu xin lỗi, từ chức

29/12/2016 11:29 AM | Kinh doanh

Sau sự việc một nhân viên làm việc quả tải phải tự sát, CEO hãng quảng cáo của Nhật đã quyết định từ chức như một cách để nhận trách nhiệm về sự việc.

Chủ tịch kiêm CEO Tadashi Ishii cảu công ty quảng cáo Dentsu của Nhật đã tuyên bố từ chức như một cách để chịu trách nhiệm cho sự việc một nhân viên của hãng tự sát do làm việc quá tải trong ngày Lễ giáng sinh năm 2015.

Ông Ishii hiện 65 tuổi sẽ chính thức rời vị trí CEO vào tháng 1 tới sau 6 năm lãnh đạo công ty. Người kế nhiệm ông sẽ được chỉ định sau cuộc họp hội đồng quản trị diễn ra vào tháng tới.

Động thái này của ông Ishii tới sau khi Cục Lao động Tokyo tuyên bố vào thứ 4 rằng họ sẽ khởi tố công ty này về tội để nhân viên làm việc quá tải dẫn tới tự sát.

Cổ phiếu của Dentsu đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 2 tuần trên sàn Tokyo sau khi Ishii – người đã nắm giữ vị trí chủ tịch kể từ năm 2011 tuyên bố từ chức mà không hề đưa ra tên người sẽ thay thế ông. Công ty hiện có một Phó chủ tịch cấp cao kiêm Giám đốc tài chính là ông Shoichi Nakamoto, 2 phó chủ tịch và 8 phó chủ tịch cấp cao khác.

Vụ việc tự sát của một nữ nhân viên mang tên Matsuri Takahashi đã khiến Dentsu chịu sự chỉ trích của dư luận vì lịch làm việc quá tải. Matsuri đã làm thêm hơn 105 giờ mỗi tháng.

Kể từ tháng sau đó, các nhân viên của Dentsu đã bị cấm làm việc quá 65 giờ một tháng, giảm từ mức 70 giờ trước đó.

Tình trạng làm việc quá tải đang là yếu tố hàng đầu gây nên 2.159 vụ tự sát trong năm 2015 theo dữ liệu mà Bộ Lao động và Y tế Nhật Bản công bố.

Cổ phiếu của Dentsu đã giảm 1,6% xuống còn 5.450 yen – mức thấp nhất kể từ 15/12. Giá trị thị trường của công ty hiện ở mức 13,5 tỷ USD.

Khách hàng của công ty bao gồm của hãng đồ xa xỉ LVMH, Diageo, SoftBank và Electronic Arts. Họ có 43.000 nhân viên tại 24 quốc gia trên toàn thế giới, trong đó 49% làm việc tại Nhật Bản.

Vân Đàm

Cùng chuyên mục
XEM