Vụ “công chúa hư” tạo sóng dư luận: Sẽ bắt cựu quan chức Korean Air?

25/12/2014 10:36 AM | Nhân vật

Bà Cho Hyun-ah bị cáo buộc là đã phạm luật khi bà bắt chiếc phi cơ phải quay trở lại sau khi được tiếp viên phục vụ món hạt vẫn để nguyên trong gói thay vì được mở sẵn, bày ra đĩa.

Cơ quan công tố tại Hàn Quốc đang muốn có lệnh bắt giữ đối với một cựu quan chức của hãng hàng không Korean Air sau vụ ồn ào phục vụ món hạt điểm tâm trên một chuyến bay của hãng này, BBC đưa tin.

Bà Cho Hyun-ah bị cáo buộc là đã phạm luật khi bà bắt chiếc phi cơ phải quay trở lại sau khi được tiếp viên phục vụ món hạt vẫn để nguyên trong gói thay vì được mở sẵn, bày ra đĩa.

Bà cũng bị cáo buộc là đã dùng cặp đựng tài liệu chọc vào người một tiếp viên.

Bà Cho là ái nữ của chủ tịch Korean Air và đã từ chức, xin lỗi công khai trước làn sóng giận dữ của công chúng.

Các công tố cũng cáo buộc một quan chức nữa của Korean Air là đã tìm các che đậy vụ việc trong quá trình điều tra. Một tòa án sẽ xem xét đơn đề nghị ra trát bắt vào tuần tới.

Bộ Giao thông Hàn Quốc hồi tuần trước nói sẽ có các biện pháp kỷ luật đối với hãng hàng không. Korean Air có thể sẽ bị lệnh cấm bay một phần hoặc bị phạt, bộ này nói.

Các công tố viên nói họ sẽ cáo buộc bà Cho là đã có hành vi bạo lực trên chuyến bay và làm thay đổi đường bay.

Một cuộc điều tra của chính phủ nói bà đã gào thét và mắng nhiếc một tiếp viên trên chuyến bay khi ông này phục vụ bà món hạt macadamia vẫn để nguyên trong gói.

Bà đã yêu cầu máy bay phải quay trở lại sân bay để đuổi tiếp viên này xuống, người bị sa thải tại chỗ trước khi chiếc phi cơ khởi hành trở lại từ New York tới Incheon. Sau đó, ông đã được khôi phục lại vị trí.

Bà Cho đã có hai lần xin lỗi công khai đầy nước mắt và rút lui khỏi toàn bộ các chức vị bà đang nắm giữ kể từ khi sự cố xảy ra.

Bà nói bà không tấn công bằng hành động tay chân nào đối với tiếp viên trưởng, người nói rằng bị bà bắt quỳ xuống xin lỗi rồi chọc cặp đựng tài liệu vào người.

Một quan chức Korean Air khác bị cáo buộc là đã ra lệnh cho các nhân chứng chủ chốt trong vụ việc phải thay đổi bằng chứng trong quá trình điều tra của Bộ Giao thông.

Trong một diễn biến riêng rẽ, một quan chức của bộ này đã bị bắt giữ hôm thứ Tư vì để lộ thông tin về cuộc điều tra của chính phủ cho các quan chức của Korean Air.

>> Túi hạt mắc-ca và 'công chúa hư' khiến Korean Air Lines chao đảo

Theo Thúy Hà

Cùng chuyên mục
XEM