Tỷ phú người Brazil hợp tác với Warren Buffett là ai?

01/04/2015 08:04 AM | Nhân vật

Chắc hẳn bạn biết rõ Berkshire được lãnh đạo bởi nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett, nhưng bạn sẽ không mấy quen thuộc với 3G. Đó là công ty được điều hành bởi người Brazil giàu nhất thế giới, ông Jorge LeMann.

Nội dung nổi bật:

- Kraft và Heinz đã được sáp nhập thành công ty thực phẩm lớn thứ năm trên thế giới với sự đạo diễn từ hai công ty đầu tư ở hậu trường là Berkshire Hathaway và 3G Capital.

- Chắc hẳn bạn biết rõ Berkshire được lãnh đạo bởi nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett, nhưng bạn sẽ không mấy quen thuộc với 3G. Đó là công ty được điều hành bởi người Brazil giàu nhất thế giới, ông Jorge LeMann.

- Buffett thích gọi ông ta là "Georgie Paolo."

- LeMann từng là phóng viên giải vô địch quần vợt quốc gia, nhân viên ngân hàng và doanh nghiệp đầu tư, và bây giờ là một tỷ phú.


Tại một cuộc phỏng vấn vào tháng một năm 2008, được công bố trong tạp chí HSM Management, LeMann cho biết "Tiền chỉ đơn giản là một cách để đo lường việc kinh doanh tiến triển tốt hay không, nhưng bản thân tiền không thể cám dỗ tôi". Ông đã từ chối bình luận về chuyện này.

Bạn dễ dàng nhận thấy rằng ông ấy chỉ làm vì hứng thú với cuộc chơi này.

LeMann được sinh ra tại Rio de Janeiro vào năm 1939. Cha ông là một doanh nhân người Thụy Sĩ đã chuyển đến Brazil vào những năm 1920.

Lemann was born in Rio de Janeiro in 1939. His father was a Swiss businessman who immigrated to Brazil in the 1920s.

Ông rời Brazil để theo học tại Harvard, nhận bằng cử nhân kinh tế năm 1961. LeMann có một mối quan hệ đặc biệt với Harvard, giúp sinh viên có thể học tập ở Brazil và cấp học bổng cho họ.

Sau khi tốt nghiệp tại Harvard, cuộc sống LeMann có nhiều ngã rẽ. Ông được đào tạo tại Credit Suisse một thời gian và viết báo cho tờ Jornal do Brasil - một trong ba tờ báo uy tín nhất của Brazil.

After Harvard, Lemanns life was a mixed bag. He trained at Credit Suisse for a while and worked as a journalist at Brazils third-oldest paper, Jornal do Brasil.

Ông cũng là một nhà vô địch quần vợt. LeMann vô địch quốc gia năm lần ở Brazil. Ông đại diện Brazil và Thụy Sĩ (ông có hai quốc tịch) ở Davis Cup. Ông cũng từng tham gia giải quần vợt Wimbledon.

Năm 1971, ông mua công ty môi giới Garantía.

In 1971 he bought a brokerage called Garantía.

LeMann muốn mang nó về Goldman Sachs chi nhánh Brazil bằng việc áp dụng mô hình hợp tác với công ty của Mỹ. Một vài năm sau đó các đối tác hiện tại của ông, Carlos Alberto Sicupira và Marcel Telles Herrmann, tham gia vào công ty (hiện nay họ cũng đã trở thành tỷ phú, bằng cách này).

Bộ ba, được gọi là "Ba chàng lính ngự lâm" mua lại Lojas Americanas SA, một chuỗi cửa hàng bán lẻ rất lớn của Brazil vào năm 1982.

Năm 1989, LeMann và công ty mua lại công ty bia Cia Cervejaria Brahma, báo hiệu điều gì đó sắp xảy đến. Năm 1993, ông và các đối tác của mình mua lại GP Investimentos và bắt đầu mua và bán các công ty khác.

Ngôi sao Hollywood nóng bỏng Megan Fox cũng từng làm đại diện thương mại cho Brahma.

Trong sự nghiệp, ông đã xây dựng Garantía thành một đế chế giàu tiềm lực, nhưng cuối cùng ông cũng bán nó với giá 675 triệu USD trong năm 1998.

Along the way, he built Garantía into a powerhouse, eventually selling it for $675 million in 1998.

Marcel Herrmann Telles.

Thị trường rớt giá chỉ vài tuần sau khi LeMann mua lại các ngân hàng nhưng ông không quan tâm. Ông đã phát triển ngân hàng trong nhiều năm, cho đến khi tổn thất giao dịch lên đến hơn 100 triệu USD, khiến ông phải quyết định bán.

Nhận định từ tờ The Guardian về vụ việc này:

New York có một thời gian ngắn quan sát những tin tức giao dịch tại Bankers Trust. Năm 1998 Garantía đã được bán cho Credit Suisse First Boston, với giá 675 triệu USD (337 triệu Bảng Anh).

Đó là khi LeMann thực sự trổ tài. Ông đã được đề cử vào hội đồng quản trị của Gillette, nơi ông gặp Warren Buffett.

Thats when Lemann really blew up. He was nominated to the board of Gillette, where he met Warren Buffett.

LeMann khá kín tiếng trong chuyện đời tư, nhưng mọi người vẫn biết ông chuyển đến Thụy Sĩ vào năm 1999 là vì con ông có nguy cơ bị bắt cóc ở Rio.

Lemann is super private about his personal life, but we do know he moved to Switzerland in 1999 because there was an attempt to kidnap his children in Rio.

Theo tạp chí The Wall Street, điều này đã giúp thúc đẩy ngành công nghiệp xe bọc thép ở Brazil.

Cùng năm, "Ba chàng lính ngự lâm" kiến lập AmBev, một trong những công ty sản xuất bia tầm cỡ.

That same year, the "Three Musketeers" created AmBev, a master company of all the brewers they had collected.

​Carlos Alberto Sicupira

Trong khi đó, GP Investimentos đang trên đà phát triển trở thành công ty tư nhân lớn nhất ở Mỹ Latin.

Năm năm sau, AmBev sát nhập với các nhà sản xuất bia Bỉ Interbrew với 11 tỷ USD.

Five years later AmBev merged with the Belgian brewer InterBrew for $11 billion.

LeMann và các đối tác của mình thành lập một công ty đặt trụ sở tại New York, 3G Capital, vào năm 2004. Ba năm sau đó, họ sáp nhập với Anheuser-Busch với giá 52 tỷ USD. Năm 2010 họ mua lại Burger King.

Bên lề: Bạn sẽ cảm ơn LeMann vì khi tham gia vào Burger King; ông đã sa thải các công ty quảng cáo ăn kèm với nó.

Thương vụ Burger King là một thành công lớn. Trong hai năm qua, họ đã bán 29% cổ phần của công ty cho Quản lý quỹ đầu tư mạo hiệm Justice Holdings, Bill Ackman, quỹ chuyên đầu tư phương tiện tại Vương quốc Anh.

The Burger King deal was a huge success. In two years they sold 29% of the company to hedge fund manager Bill Ackmans UK investment vehicle, Justice Holdings.

Bước ngoặt của LeMann và Warren Buffett xảy ra năm 2013 – họ thu mua Heinz. Thỏa thuận 28 tỷ USD đã hoàn tất chỉ trong sáu tuần. Họ đã sử dụng bí danh để giữ bí mật cho điều này.

It set the stage for Lemanns 2013 deal with Warren Buffett — buying Heinz. The $28 billion deal came together in six weeks. They used code names to keep it private.

Điều này gợi nhắc chúng ta về thỏa thuận 40 tỷ USD của Heinz-Kraft là những tín hiệu tốt hơn từ LeMann. Mọi người cho rằng ông đã thay đổi cách thức kinh doanh ở Brazil.

That takes us to the $10 billion Heinz-Kraft deal. All signs point to more deals from Lemann. People say he changed the way business is done in Brazil.

​Tỷ phú Brazil Jorge LeMann phát biểu tại Harvard

Nhận định từ Bloomberg:

"Jorge Paulo đã tạo ra nét văn hóa quản lý ở Brazil, thật phi thường," [tỷ phú người Brazil - Eike] Batista nói với tạp chí Bloomberg Markets trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2012. "Ông thúc đẩy người lao động bằng cách cho phép họ nhận được nhiều lợi nhuận, điều đó đã có kết quả."

Và từ Reuters:

Một nguồn đáng tin cậy từ 3G cho biết "Họ là những người có tham vọng rất lớn và nguồn vốn rất mạnh".

>> 3G Capital - Đối tác ưa thích của Warren Buffett trong các thương vụ tỷ USD

Mai Trâm

CTV Thinh OrientVN

Cùng chuyên mục
XEM