Tỷ phú Michael Kors: Nửa thế kỷ ám ảnh bởi thời trang

04/10/2014 08:10 AM | Nhân vật

Người đàn ông này chính thức gia nhập danh sách 400 người giàu nhất thế giới do tạp chí Forbes bình chọn.

Michael Kors là trường hợp điển hình cho những người sẵn có dòng máu nghệ thuật chảy trong người từ khi sinh ra. Khi mới lên 5 tuổi, ông đã tự tay thiết kế váy cưới cho mẹ mình, và rồi 50 năm sau, người đàn ông này chính thức gia nhập danh sách 400 người giàu nhất thế giới do tạp chí Forbes bình chọn.

Đam mê từ nhỏ

Từ khi còn nhỏ, Karl Anderson, tức Michael Kors, đã yêu thích việc vẽ tranh hơn các hoạt động vui chơi khác và thường dành hàng giờ để vẽ và ký họa những chủ đề cậu bé yêu thích. Vì điều này cậu thường bị bạn bè trêu chọc và cô lập ở trường.

May mắn là gia đình của Kors ủng hộ cậu hết mình và tạo mọi điều kiện cho cậu phát triển. Khi Michael lên 5 tuổi, mẹ cậu tái hôn, và cho phép cậu con trai thiết kế chiếc váy cưới cho mình. Không những vậy bà còn cho Michael đổi tên theo ý thích, và cậu bé đã lựa chọn cái tên mà chúng ta đều biết đến ngày nay – Michael Kors.

Những năm 1970, Michael bắt đầu nghiêm túc về việc theo đuổi thời trang với việc đăng ký học tại trường Fashion Institute of Technology, tuy nhiên chàng trai trẻ bỏ học chỉ sau 2 kỳ, quyết định tích lũy kiến thức trong môi trường thực tế hơn là nhồi nhét những thứ giáo điều trên ghế nhà trường.

Những bước đi khôn ngoan

Những sản phẩm đầu tiên của Kors được bán trong góc nhỏ của một cửa hàng quần áo nơi chàng trai tới học việc, và nhanh chóng thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư. Nhờ vậy, tới năm 1981, Kors đã có thể trình làng một dòng sản phẩm của riêng mình. Thời gian tiếp theo là những tháng ngày  nhà thiết kế này miệt mài tìm kiếm cho mình một phong cách riêng theo xu hướng tối giản (Minimalist), đồng thời đương đầu với những thách thức trong hoạt động kinh doanh. Ít ai biết giai đoạn thập niên 1990, khi kinh tế thế giới rơi vào suy thoái và bất ổn, việc làm ăn của ông cũng sa sút nghiêm trọng, đến nỗi Kors gần như đã phá sản. Nhưng rồi với sự nỗ lực và đam mê của mình, ông đã gây dựng lại tên tuổi của thương hiệu Michael Kors, đưa nó trở thành một nhãn hiệu thời trang cao cấp đình đám nhất.

Trong bối cảnh ngành công nghiệp bán lẻ sa sút nghiêm trọng do suy thoái kinh tế toàn cầu, Kors nhanh chóng nhận ra rằng những thương hiệu cao cấp sẽ đánh mât thị phần nếu vẫn giữ phân khúc khách hàng hạng sang như trước. Thay vào đó, ông chuyển hướng vào khách hàng mục tiêu là những người có tiền nhưng không quá giàu, cung cấp cho họ những sản phẩm đa dạng với chất lượng đỉnh cao nhưng giá cả vừa túi tiền như túi sách, đồng hồ, giầy, trang sức… thông qua ba kênh bán hàng chính : bán buôn, bán lẻ và thỏa thuận cấp phép (Licensing agreement).

Quả ngọt

Chân dung Michael Kors – thành viên mới của đại gia đình Forbes 400 năm nay.

Chân dung Michael Kors – thành viên mới của đại gia đình Forbes 400 năm nay.

Sự chuyển hướng kịp thời của Michael Kors giúp cho nhãn hiệu này trở thành một trong số ít những thương hiệu cao cấp vẫn ăn nên làm ra trong khi nhiều tên tuổi lớn khác khốn đốn vì ế ẩm. Trong vòng 5 năm trở lại đây, doanh thu mỗi năm tăng trung bình 47%, lợi nhuận trên một cổ phiếu EPS thậm chí tăng với tốc độ nhanh hơn nữa - 51%, trong đó kênh bán buôn đóng góp phần lớn nhất trong doanh thu toàn công ty. Cứ với đà này thì triển vọng mở rộng của Michael Kors là rất hứa hẹn, không chỉ ở Mỹ mà còn trên toàn thế giới.

Cuối năm 2011, công ty của ông chính thức lên sàn chứng khoán và kể từ đó mức độ nổi tiếng cũng như giàu có của ông ăng theo cấp số nhân. Khá nhiều ngôi sao và người nổi tiếng yêu thích các mẫu thiết kế của Michael Kors, mà tiêu biểu trong số đó là phu nhân tổng thống Mỹ Michelle Obama. Thiết kế của ông được đánh giá là thanh lịch, tinh tế, đậm chất nữ tính.

Bài học từ Michael Kors

Về sâu xa, thành công của Michael Kors bắt nguồn từ tình yêu bất tận đầy ám ảnh ông dành cho thời trang và những người phụ nữ. Nhà thiết kế từng tâm sự ông hạnh phúc nhất khi nhìn thấy khách hàng mặc đồ của mình, đeo nữ trang do mình thiết kế và vui vẻ với những trang phục đó. Ông nói: “Không có người phụ nữ nào không sở hữu những vẻ đẹp tiềm ẩn, dù họ béo hay gầy thì tôi vẫn mong muốn chỉ ra được cho họ thấy vẻ đẹp của mình. Nhà thiết kế giỏi có thể làm mọi người phụ nữ trở lên xinh đẹp.

Michelle Obama thường mặc trang phục của thương hiệu Michael Kors trong những dịp quan trọng.

Michelle Obama thường mặc trang phục của thương hiệu Michael Kors trong những dịp quan trọng.

Tiếp đến, người ta còn ngả mũ trước Michael Kors về tâm huyết bền bỉ của ông đối với thời trang trong suốt 50 năm qua. Ông đã theo đuổi con đường thời trang từ khi còn rất nhỏ, và kiên trì đi trên con đường đó, dù cũng phải trải qua không ít thăng trầm.

Tới nay thì Michael đã chính thức có tên trong bảng xếp hạng 400 người giàu nhất nước Mỹ do tạp chí Forbes bình chọn, sánh vai với những tên tuổi đình đám khác trong làng thời trang như Renzo Rosso (thương hiệu Diesel Jeans), Nicolas Puech (Hermes), Domenico Dolce và Stefano Gabbana (Dolce & Gabbana), Giorgio Armani….-một kết quả tất yếu cho người đàn ông đã làm việc không ngừng nghỉ để mang đến cho một nửa thế giới những sản phẩm tôn vinh vẻ đẹp của họ.

>> Muốn giàu có, đừng vội bỏ qua 7 điều đơn giản sau

Hải Hà

Hải Hà

Cùng chuyên mục
XEM