Tình hình sức khỏe cựu Tổng thống Mandela đã ổn định

11/07/2013 21:37 PM | Nhân vật

Tổng thống Nam Phi Zuma coi đây là “sự khích lệ” đối với người dân Nam Phi.

Ngày 10/7, Phủ Tổng thống Nam Phi cho biết, sau hơn một tháng nhập viện, sức khỏe của cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela đã ổn định.

Tổng thống Nam Phi Zuma ngày 10/7 cũng đã vào thăm cựu Tổng thống Mandela và tỏ ý vui mừng trước sự tiến triển về sức khỏe của ông Mandela và cho rằng đây là “sự khích lệ” đối với toàn thể nhân dân Nam Phi.

Ông Mandela nhập viện từ ngày 8/6 do bệnh viêm phổi. Đêm ngày 23/6 Phủ Tổng thống Nam Phi đã có thông báo về tình trạng sức khỏe của ông Mandela xấu đi, khiến cho nhân dân Nam Phi lo lắng. Lợi dụng thông tin này, một số hãng truyền thông nước ngoài đã đăng tin cựu Tổng thống Mandela đã “qua đời”.    

Trước thông tin đó, bà Makaziwe, con gái của ông Mandela đã “phẫn nộ” chỉ trích và yêu cầu không được đụng chạm tới thân phụ của bà. Bà nói rằng, gia đình bà sẽ không bao giờ thôi hy vọng. Bà cũng gọi những hãng thông tin đó là “kền kền”.

Hơn một tháng qua, hàng ngày người dân Nam phi vẫn tập trung trước khu vực bệnh viện nơi ông Madela điều trị, cầu nguyện cho ông mau chóng hồi phục.

Ông Madela đã từng bị giam cầm 27 năm trong nhà tù Cape Town do đấu tranh bảo vệ người da đen. Cũng tại nhà tù này ông đã bị nhiễm bệnh phổi. Sau khi ra tù, với sự ủng hộ của nhân dân Nam Phi, ông đã trở thành Tổng thống của Nam Phi vào năm 1994 với nhiệm kỳ 5 năm.

Ông Mandela là người chiến đấu không mệt mỏi với nạn phân biệt chủng tộc. Chính vì vậy ông đã đoạt giải Nobel Hòa bình.

Ngày 18/7 tới cựu Tổng thống Mandela sẽ đón sinh nhật lần thứ 95 của mình.

Theo Bùi Hùng

thuyntt

Cùng chuyên mục
XEM