Tập Minh Trạch - Tiểu thư kiều diễm nhà Tổng bí thư

07/03/2013 13:25 PM | Nhân vật

Tập Minh Trạch sinh ngày 27/6/1992, là con gái duy nhất của tân Tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện.

Không như con của các nguyên thủ khác trên thế giới, con gái độc nhất của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình ít xuất hiện trước công chúng. Vì thế, thông tin và hình ảnh của đệ nhất tiểu thư luôn là đề tài khó đối với giới săn tin.

Ngoài ra, Cô theo học tại Mỹ với một tên gọi khác đó là Xiao Muzi,nhằm tránh thu hút sự chú ý.

Nhiều nguồn tin cho rằng Minh Trạch được các vệ sĩ Trung Quốc bảo vệ 24/24. Thậm chí, các đặc vụ FBI cũng được giao nhiệm vụ bí mật bảo vệ cô.

Ngay từ khi còn nhỏ, Minh Trạch được mẹ đưa tới các hoạt động từ thiện, cứu trợ người nghèo. Năm 2008, cô đã tham gia làm tình nguyện viên trong suốt 1 tuần, nhằm giúp đỡ các nạn nhân của vụ động đất xảy ra tại đây.

Theo tờ The Washington Post, Tập Minh Trạch được bạn bè cùng trường miêu tả là một người dễ hòa đồng, hiếu học nhưng khá kín đáo, yêu thích đọc sách và thời trang.

Ái nữ của ông Tập Cận Bình ngày càng đẹp giống mẹ của cô – bà Bành Lệ Viện.

Sở hữu vẻ đẹp và giọng ca trời phú, đệ nhất phu nhân Trung Quốc Bành Lệ Viện đã làm nức lòng bao người ở đất nước hơn 1,3 tỷ dân này.

Bà giành được nhiều giải thưởng của nhà nước, được phong tặng danh hiệu “nghệ sỹ cấp 1 quốc gia”, được biết đến là giọng ca chuyên hát nhạc dân tộc hay nhất Trung Quốc.

Bà được công chúng ngưỡng mộ vì là người phụ nữ giỏi việc nước đảm việc nhà. Bà mang hàm thiếu tướng và hiện là giám đốc nghệ thuật của đội quân nhạc của Quân đội nhân dân giải phóng Trung Quốc.

Bà khiến nhiều phụ nữ phải ghen tị vì không những thành công trong sự nghiệp, mà còn có một gia đình hạnh phúc bên người chồng chức cao vọng trọng và con gái xinh đẹp tài giỏi.

Theo Báo Đất Việt

tanhoa

Cùng chuyên mục
XEM