Tài sản cán mốc 1 tỷ USD, Triệu Vy lọt top tỷ phú Forbes

08/06/2015 14:58 PM | Nhân vật

Theo thống kê của Forbes, mới đây tài sản của Triệu Vy và chồng là doanh nhân Huỳnh Hữu Long đã vượt mốc 1 tỷ USD và chính thức lọt top tỷ phú giàu có nhất thế giới.

Là một nữ diễn viên, ca sĩ, đạo diễn phim, và nay kiêm cả vai trò nhà đầu tư chứng khoán, tài năng và giàu có, Triệu Vy được giới truyền thông Trung Quốc mệnh danh là “Buffett trong lĩnh vực show truyền hình tại Trung Quốc”.

Triệu Vy đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp phim ảnh. Cô trở nên giàu có nhờ những khoản thu từ đóng phim, là đại sứ thương hiệu và đầu tư kinh doanh. Đặc biệt, mới đây tài sản của cô và chồng - doanh nhân Huỳnh Hữu Long đã vượt mốc 1 tỷ USD và chính thức lọt top tỷ phú giàu có của Forbes.

Là một trong những ngôi sao lớn nhất của điện ảnh Trung Quốc, Triệu Vy kiếm được hàng triệu USD từ việc đóng phim và làm đại sứ cho khoảng 120 dòng sản phẩm đến từ rất nhiều thương hiệu lớn trên thế giới như Mercedes Benz, DeBeers, Versace, Zegna, Dior, Jaeger-LeCoultre, Motorola...

Những khoản đầu tư thành công vào bất động sản, nhà máy rượu vang Pháp và bán lẻ trang sức tại Singapore càng làm gia tăng khối tài sản của cô. Tuy nhiên, sự nhạy bén và mang về lợi nhuận lớn nhất cho Triệu Vy lại đến từ thị trường chứng khoán.

Khoản đầu tư mới nhất của vợ chồng cô là vào tháng 12/2014 khi đầu tư vào công ty Alibaba Pictures của tỷ phú Jack Ma. Trước đó vào tháng 6/2014, Jack Ma đã mua 61% cổ phần của một hãng phim đang làm ăn thua lỗ là ChinaVision với mức giá trị thị trường lúc đó đạt 1,3 tỷ USD. Để gia tăng giá trị thị trường vào khoản đầu tư này, Ma – một người chưa từng có kinh nghiệm trong lĩnh vực phim ảnh đã mời Triệu Vy cùng tham gia đầu tư.

Theo dữ liệu của sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, Triệu Vy đã mua 9,18% cổ phần của Alibaba Pictures với giá 400 triệu USD thông qua công ty đầu tư Gold Ocean Media do chồng cô sở hữu. 6 tháng sau đó, giá trị thị trường của Alibaba Picture đã tăng lên 9,6 tỷ USD giúp số tiền vợ chồng Triệu Vy đầu tư gia tăng lên mức 762 triệu USD. Cùng với lợi nhuận từ khoản đầu tư này và những tài sản khác, tổng giá trị tài sản của vợ chồng Triệu Vy đã cán mốc 1 tỷ USD.

Triệu Vy đầu tư 400 triệu USD vào công ty Alibaba Pictures của tỷ phú Jack Ma.

Sinh ra tại tỉnh tỉnh An Huy, Trung Quốc, Triệu Vy nói rằng chưa bao giờ nghĩ sẽ trở thành một người nổi tiếng. Cô nhớ lại: “Tôi nghĩ diễn viên phải rất đẹp và tôi nghĩ mình rất bình thường”.

Đến năm 17 tuổi, khi ngôi sao phim Hua Hun là Gong Li đã tình cờ phát hiện ra Triệu Vy và để cô đóng một vai diễn nhỏ. Sau đó, cô đã từ bỏ công việc là một giáo viên mầm non để đến Thượng Hải và sau đó là Bắc Kinh để gia nhập học viện điện ảnh Bắc Kinh.

Ngoài điện ảnh, Triệu Vy cũng rất thành công trong vai trò là ca sỹ. Thậm chí, trong năm 2013, cô cũng thành công vượt bậc trong vai trò là đạo diễn với bộ phim điện ảnh đầu tay là So Young, đạt doanh thu riêng tại Trung Quốc là 118 triệu USD.

Triệu Vy cũng được biết đến là tỷ phú có tấm lòng rộng lượng. Cô và chồng từng dành nhiều thời gian và tiền bạc cho các hoạt động từ thiện, quyên góp cho các tổ chức như dự án Hope của Youth Foundation hay Quỹ trẻ em liên hợp quốc…

Vân Đàm

Cùng chuyên mục
XEM