Stanley Ho: Ông vua sòng bạc và thành phố casino lớn nhất thế giới

03/02/2015 10:11 AM | Nhân vật

Ông trùm sòng bài Macau Stanley Ho (92 tuổi) dù đã rút khỏi ngành kinh doanh casino nhưng không ai có thể phủ nhận vai trò sáng lập và những đóng góp của ông cho ngành công nghiệp có lợi nhuận nhất tại Macau (chiếm tới 80% doanh thu của thành phố).

Stanley Ho được mệnh danh là "Ông vua sòng bạc" hay ''Vua của Macau" và Thủ lĩnh của thế giới ngầm tại Macau. Năm 2011, tạp chí Forbes xếp hạng ông Ho là người giàu thứ 13 tại Hồng Kông với giá trị tài sản ước tính 3,1 tỷ USD.

Ngành kinh doanh sòng bạc ở Macau đã phải chịu nhiều tổn thất trong những tháng gần đây, tuy nhiên tầm ảnh hưởng của Stanley Ho và công ty SJM Holdings của ông vẫn rất ấn tượng.

Hãy cùng nhìn lại quá trình "Ông vua sòng bạc" xây dựng đế chế tỷ đô:

Stanley Ho được sinh ra trong gia đình họ Ho giàu có và quyền lực tại Trung Quốc năm 1921

Tuy nhiên, cha của ông bị phá sản khi ông còn nhỏ và hai người anh của ông cũng tự tử. Ảnh: Forbes.

Stanley Ho nhận được học bổng theo học Đại học Hong Kong nhưng đã phải bỏ học giữ chừng

Ho nhận được một học bổng để theo học Đại học Hong Kong nhưng đã không hoàn thành trình độ của mình.

Ông buộc phải bỏ học để cùng gia đình chạy trốn khỏi Hồng Kông đến Macau khi Nhật Bản đánh chiếm trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Ảnh: Baycrest / Wikimedia Commons.

Ông đã trở thành đối tác của một công ty xuất nhập khẩu tại Macau ở độ tuổi 22

Ông đã thực hiện đối tác tại một công ty xuất nhập khẩu tại Macau ở độ tuổi 22.

Những người thợ làm việc bên ngoài Grand Lisboa. REUTERS / Paul Yeung.

Sự nghiệp làm giàu của ông được bắt đầu khi ông bắt đầu buôn bán các mặt hàng xa xỉ vào Trung Quốc trong chiến tranh. Tiếp đó, ông thành lập một công ty dầu mỏ.

Đế chế casino độc quyền của ông được thành lập khi ông bắt tay cùng một số nhà đầu tư khác vào năm 1982

Đế chế casino của anh bắt đầu khi anh cùng với một số nhà đầu tư khác, giành độc quyền cờ bạc năm 1982.

Ảnh: REUTERS / Paul Yeung.

Từ đó, ông đầu tư vào các ngành kinh doanh khác ở Macau, bao gồm cả các cửa hàng, khách sạn, ngân hàng, bất động sản và dịch vụ phà tốc độ cao. Hòn đảo này đã không mở cửa cho các công ty game nước ngoài mãi cho đến năm 2001.

Hiện nay, công ty của Stanley Ho đang vận hành 18 sòng bạc ở Macau

Hôm nay công ty của Hồ Chí Minh chạy 18 sòng bạc ở Macau.

Tập đoàn Sociedade de Turismo e Diversoes de Macao (STDM) do ông đứng đầu đang sở hữu và điều hành hoạt động kinh doanh của các casino thông qua Sociedade de Jogos de Macau (SJM Holdings). Casino thứ 19 của ông, Lisboa Palace, đang được xây dựng để đưa vào hoạt động năm 2017.

Từng có thời điểm, Ho kiểm soát tới hơn một nửa nền kinh tế của Macau

Tại một thời gian, Hồ kiểm soát hơn một nửa nền kinh tế của Macau.

Người dân Philippines ngắm nhà hàng nổi "Manila Jumbo Palace" thuộc sở hữu của vua sòng bạc Macau Stanley Ho neo đậu tại vịnh Manila tháng 11/2000. Ảnh: Reuters.

STDM là tập đoàn thương mại lớn nhất Macau đồng thời cũng kiểm soát cả hệ thống sân bay, bến phà và dịch vụ trực thăng của thành phố.

Tỷ phú còn góp mặt trong ban quản trị của nhiều công ty và tổ chức

Các tỷ phú nằm trong ban quản trị của nhiều công ty và tổ chức.

Ảnh: Reuters.

Các công ty này bao gồm các sân bay quốc tế Macau, Seng Heng Bank, Macau Horse Racing Co., Hiệp hội Các nhà phát triển bất động sản Hồng Kông và một quỹ nghiên cứu tại Đại học Hồng Kông.

Trong thời gian rảnh rỗi, ông thường dành thời gian cho chú ngựa đua Viva Pataca của ông

Trong thời gian xuống, anh đồng hồ ngựa đua giành giải thưởng của mình, Viva Pataca.

Ông trùm sòng bạc Macau Stanley Ho (phải) và vợ Angela Leung lên nhận chiếc cúp sau khi con ngựa của họ Viva Pataca thắng. Ảnh: REUTERS / Paul Yeung.

Ông cũng từng dành 8,84 triệu USD để mua một bức tượng ngựa đồng điêu khắc từ thời nhà Thanh. Sau này ông đã tặng lại nó cho chính phủ Trung Quốc.

Ông cũng thích mua các loại nấm đắt tiền. Chẳng hạn, ông đã dành hơn 500.000 mua một nấm cục trắng ở cuộc đấu giá từ thiện

Ông cũng thích mua loại nấm đắt tiền - ông đã dành hơn $ 500,000 trên nấm cục trắng ở cuộc đấu giá từ thiện.

Angela Leung, vợ của Stanley Ho khoe cục nấm trắng 1,5kg. Ảnh: REUTERS / Dennis Ho.

Trong hai năm 2007, 2008 ông cũng từng đấu giá thành công 2 cục nấm trắng trị giá lần lượt là 330.000 USD và 200.000 USD.

Ông có tới 4 bà vợ và 17 đứa con

Hồ có 17 trẻ em từ bốn bà vợ khác nhau.

Stanley Ho và gia đình. Ảnh: Reuters.

Mặc dù họ được công nhận là vợ của Ho, nhưng tính hợp pháp không hẳn được đảm bảo. Một trong 17 người con của ông đã qua đời vào năm 2004 và hai người con của ông cũng kinh doanh trong lĩnh vực casino.

Ba trong số họ đã trở nên giàu có và nổi tiếng - con gái của ông Pansy Ho là đồng chủ tịch của MGM Trung Quốc

Ba trong số họ đã trở nên giàu có và nổi tiếng - con gái của Hồ Pansy Ho là cochair của MGM Trung Quốc.

Pansy Ho, người phụ nữ giàu nhất Hồng Kông. Ảnh: REUTERS / Tyrone Siu.

Pansy Ho là người phụ nữ giàu nhất Hồng Kông, với giá trị tài sản 5 tỷ USD. Cô sở hữu 50% của MGM Macau.

Con trai ông - Lawrence Ho là Giám đốc điều hành của công ty casino Melco Crown Entertainment tại Macau

Con trai của ông Lawrence Ho là Giám đốc điều hành của một công ty casino Macau, Melco Crown Entertainment.

Giám đốc điều hành Melco Crown - Lawrence Ho, con trai của trùm sòng bạc Macau Stanley Ho, chuẩn bị bắt tay một nhà báo. Ảnh: REUTERS / Tyrone Siu.

Lawrence vận hành ba sòng bạc tại Macau cùng đối tác James Packer (Úc).

Josie Ho, con gái của Stanley Ho là một ngôi sao nhạc pop Hồng Kông

Một đứa con gái, Josie Ho, là một ngôi sao nhạc pop Hồng Kông.

Nữ ca sĩ kiêm diễn viên Hồng Kông Josie Ho (thứ 2 từ phải sang),chụp ảnh cùng các chị em Pansy (phải), Daisy (thứ 2 từ trái sang) và Maisy khi họ đến tham dự lễ trao giải Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông lần thứ 30. Ảnh: REUTERS / Tyrone Siu.

Josie đã phát hành nhiều album và từng giành giải thưởng diễn viên xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông năm 2004.

Cháu trai của ông - Alan Ho gần đây đã bị bắt do liên quan đến một đường dây mại dâm

Cháu trai của ông Alan Ho gần đây đã bị bắt trong một bức tượng bán thân đường dây mại dâm.

Người dân tụ tập trước cửa khách sạn Lisboa để xem vụ bắt bớ. Ảnh: REUTERS / Bobby Yip.

Cảnh sát đã bắt giữ 96 gái mại dâm trong một đêm khi đang hoạt động trong khách sạn của Alan Hồ. Alan Ho là giám đốc điều hành của khách sạn Lisboa.

Stanley Ho đã rút khỏi công việc kinh doanh khi ông bị bệnh

Hồ rút khỏi kinh doanh sau khi ông bị bệnh.

Ông trùm Stanley Ho đi cùng con gái Pansy. REUTERS / Bobby Yip.

Ông đã trải qua ca phẫu thuật não năm 2009. Và hiện tại gần như không nắm giữ cổ phần nào trong SJM Holdings, nhưng sòng bạc của ông vẫn tiếp tục có ảnh hưởng lớn tại Macau.

Stanley Ho cũng được đồn đại là có quan hệ với mafia Trung Quốc

Hồ cũng được đồn đại là có quan hệ với mafia Trung Quốc.

Ảnh: REUTERS / Bobby Yip.

Nhưng ông đã phủ nhận không có bất kỳ liên kết nào với nhóm tội phạm có tổ chức được gọi là hội Tam hoàng Trung Quốc.

Gia tộc Hồ đã bỏ qua mối hận thù gia đình mở rộng lại thanh thế gia tộc vào năm 2011

Các gia tộc Hồ đã đi qua một mối hận thù gia đình mở rộng đế chế của mình trở lại trong năm 2011.

Ông trùm casino Macau Stanley Ho ngồi trên một chiếc xe lăn trên đường đến một bệnh viện ở Hồng Kông. REUTERS / Tyrone Siu.

>> Casino ở Macau thất thu vì đâu?

Theo Kiều Châu

Cùng chuyên mục
XEM