Rộ tin đồn về tình hình sức khỏe Putin

01/11/2012 23:11 PM | Nhân vật

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phải hoãn lại một số chuyến đi trong nước và nước ngoài vì vết thương cũ tái phát, một báo cáo hôm thứ Năm cho biết.

Hiện ông Putin đang được điều trị vết thương nhưng các bác sỹ khuyến cáo rằng ông nên hạn chế các chuyến bay để tránh ảnh hưởng không tốt tới cột sống, nhật báo Vedomosti của Nga trích một nguồn thân cận với điện Kremlin.

Tờ báo này cũng dẫn lời một quản lý của hãng năng lượng hàng đầu tại Nga xác nhận đây cũng là lý do tại sao ông Putin hủy một chuyến đi tới Siberia tới khai trương mỏ khí đốt Bovanenkovo mới trên bán đảo Yamal vào hồi tháng 10.

Người đàn ông quyền lực nhất nước Nga gần đây ít đi du lịch và ngày càng hạn chế tới trang trại ở vùng Novo-Ogaryevo, ngoại ô Moscow, Vedomosti cho biết thêm.

Một hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo các nước thuộc Liên xô Cũ diễn ra tại Turkmenistan đã được hoãn tới tháng 12 sau khi tổng thống Nga nói rằng ông không thể tới tham dự vào tháng 11.

Trong khi đó, các các phương tiện truyền thông khác cho biết các chuyến đi tới Bulgaria, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ, vốn được lên kế hoạch vào tháng 11, cũng bị lùi lại vào tháng 12. Vedomosti không đưa thêm thông tin chi tiết về vết thương.

Các trợ lý của ông Putin xác nhận ông đã phải chịu một vết thương do chơi thể thao trong thời gian đăng cai hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương tại Vladivostok vào hồi tháng 9 sau khi hình ảnh những bước đi khập khiễng của ông được phát trên truyền hình.

Tuy nhiên, phát ngôn viên Dmitry Peskov của ông Putin hôm thứ Năm (1/11) đã phủ nhận việc này có bất cứ ảnh hưởng nào tới công việc của tổng thống, đồng thời nói rằng các bài báo là kết quả của "tính ương ngạnh" của truyền thông.

"Chúng tôi nhắc lại rằng những ý kiến như vậy không có cơ sở," hãng tin Interfax dẫn lời ông Dmitry Peskov. "Bất cứ người chơi thể thao nào đều có thể bị thương nhưng đó không phải là một lý do để hạn chế các hoạt động."

Peskov cũng phủ nhận chấn thương của tổng thống Nga xuất hiện trong lần lái tàu lượn dẫn đàn sếu trắng Siberia đi di trú tại Khu bảo tồn chim muông và động vật hoang dã Kushevat gần thành phố Salerkhard.

Theo Sầm Hoa 
Vietnamnet/Asiaone

tanhoa

Cùng chuyên mục
XEM